Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Quản lý lãnh án tù vì quấy rối nữ thực tập sinh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-02 07:02

Một giám đốc điều hành công ty giải trí Hàn Quốc vừa bị kết án 10 tháng tù giam vì hành động xâm hại tình dục nữ thực tập sinh.

Theo tin tức được đăng tải bởi trang Yonhap News, một giám đốc điều hành công ty quản lý nghệ sĩ (tạm gọi là A) vừa phải lãnh 10 tháng tù giam vì những hành vi quấy rối tình dục nữ thực tập sinh 32 tuổi (B) diễn ra hồi tháng 3/2014.

Theo báo cáo của Tòa án Quận Uijeongbu, A (48 tuổi) và B sau khi quay xong một MV đã ngồi chung hàng ghế phía sau của xe ô tô và sử dụng đồ uống có cồn. Lúc này, A yêu cầu được hẹn hò với B và sỗ sàng chạm vào ngực nữ thực tập sinh để “kiểm tra xem cô ấy có phẫu thuật bơm ngực hay không”.

Quan ly lanh an tu vi quay roi nu thuc tap sinh hinh anh 1
Thêm một vụ xâm hại tình dục bị phơi bày ở làng giải trí Hàn Quốc.

Theo phía công tố, A còn quấy rối tình dục B một lần nữa vào hồi tháng 8/2014 khi cả 2 cùng tới một quán karaoke. Tại đây, A gạ gẫm nữ thực tập sinh: “Trước khi em xuất hiện trên truyền hình, anh phải kiểm tra em đã, nên hãy uốn éo và cố gắng quyến rũ anh đi” rồi tiếp tục có những hành vi quấy rối.

Khi cung cấp lời khai, B còn khẳng định A bắt buộc các thực tập sinh khác phải lên giường với ông ta.

Trong phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 10/2016, nhận thấy lời khai liên quan đến vụ việc của B chưa đủ thuyết phục, tòa tuyên A trắng án và nhận được yêu cầu kháng án ngay lập tức.

Tuy nhiên, trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 31/1, sau khi xem xét các nhân chứng, vật chứng, tòa đã tuyên A có tội: “A đã dùng quyền hành của mình là một CEO, để cố tình lợi dụng một ca sĩ đam mê với nghề. Thậm chí, A không có biểu hiện ăn năn hối cải khi liên tục khẳng định mình vô tội dù tội ác đã rõ ràng”.

Đồng thời, phía tòa án cũng yêu cầu B tham gia một khóa học điều trị dành cho nạn nhân bị bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ.

Tòa chỉ ra rằng ở phiên tòa kháng án, A đã không nhất quán trong việc khai báo khi tuyên bố chính mình là người đã điều khiển xe lúc đầu. Ông ta cũng được xác nhận đã nói câu: “Thực tập sinh và CEO nên ngủ với nhau” trước khi vụ việc xảy ra.

Ngoài ra, tòa khẳng định vụ việc của CEO nói trên cho thấy thực trạng các vụ án quấy rối tình dục trong ngành công nghiệp giải trí đang xảy ra ngày một thường xuyên, điều này có ảnh hưởng không tốt đến xã hội và tạo nên bức xúc trong dư luận, vì thế trường hợp của A cần phải được xử lí nghiêm khắc. 

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận