Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Quan hệ chung chạ, 4 nam sinh đưa 1 nữ sinh đi phá thai

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-11 08:03

Tình trạng quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên thực sự đang trở thành vấn đề đáng lo ngại của xã hội. 

Học sinh lớp 7 đã "quan hệ"

Ths. Nguyễn Hồng Lê, chuyên gia tư vấn Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên, thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kể một thông tin khá “sốc”: “4 nam sinh lớp 7 cùng đưa một bạn gái học cùng lớp đến Trung tâm để tư vấn về thai sản. Khi được hỏi tại sao những 4 bạn cùng đưa đi thế này thì một học sinh nam lý giải: sở dĩ 4 người phải đưa bạn đi như vậy là do: “Tháng trước, 4 đứa chúng cháu đều có quan hệ tình dục với bạn ấy. Bây giờ bọn cháu phải có trách nhiệm với bạn”.


Các cơ sở nạo phá thai ở Hà Nội

Tương tự một câu chuyện khó tin nhưng có thật khác là một học sinh mới 13 tuổi nhưng đã mang thai đến tận 30 tuần mà bản thân cũng như bố mẹ không hề biết. Đến khi giáo viên phát hiện ra bụng học sinh ấy ngày càng to khác thường và trao đổi với phụ huynh thì lúc ấy mọi người mới tá hỏa hóa ra vì em đang… mang thai. Những trường hợp trên đây theo Ths Nguyễn Hồng Lê không phải là hiếm, thậm chí đang ngày càng tăng lên đến mức không thể… tin nổi, mặc dù dưới góc độ pháp luật là vi phạm do đối tượng giao cấu ở tuổi vị thành niên.

Tuy nhiên, điều đáng nói là “cả hai phía” đều ở lứa tuổi này nên sự “phân xử” hay việc đưa ra pháp luật không hề đơn giản. Và điều đó cho thấy không những về pháp luật mà cả kiến thức sinh sản, quan hệ giới tính các em đều thiếu hiểu biết trầm trọng, dẫu trong chương trình giáo dục phổ thông từ cấp tiểu học các em đã được học về sinh sản.

Bố mẹ lơ là, nhà trường không coi trọng

Nguyên nhân của sự thiếu hiểu biết này các chuyên gia nhận định là do giáo dục giới tính, sinh sản chưa được quan tâm đúng mực không chỉ từ phía phụ huynh mà ngay cả từ ngành giáo dục. Bởi trong chương trình phổ thông chỉ giáo dục dưới góc độ khoa học, nghĩa là đâu là cơ quan sinh sản, "cơ chế" sinh sản như thế nào... Nhưng dưới góc độ xã hội, mang tính chất như kỹ năng sống thì học sinh không được dạy. Chính điều đó đã làm cho giáo dục giới tính không những không đạt được hiệu quả mà còn dẫn đến tình trạng hiệu ứng ngược do "chỉ biết một mà không biết mười". Và hậu quả đã xảy ra như chúng ta thấy.

Bên cạnh đó, Ths Nguyễn Hồng Lê nhận định trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, việc lơ là hay thiếu hiểu biết của các phụ huynh trong việc giáo dục con cái sẽ làm cho "lỗ hổng" kiến thức về quan hệ giới tính hay quan hệ tình dục càng trở nên nghiêm trọng hơn dẫn đến quan hệ tình dục giữa trẻ tuổi vị thành niên đôi khi diễn ra ngay trong tình trạng vô thức.


"Yêu nhau" tuổi học đường

Ths Nguyễn Hồng Lê dẫn chứng: "Đọc bình luận ở các diễn đàn, tôi rất lấy làm lạ khi có nhiều phụ huynh phản ứng chuyện giáo dục quan hệ tình dục cho học sinh và còn không tin "chuyện ấy" có thể xảy ra ở lứa tuổi học đường. Quả thật các vị ấy đã quá xa cách với con cái mình để có thể hiểu tâm sinh lý của giới trẻ phát triển như thế nào, quan niệm của giới trẻ ra sao trong xã hội hiện nay... Có lẽ vì vậy mà họ không giáo dục cặn kẽ được con cái chuyện này".

Phải giáo dục từ nhỏ

Để giải quyết hiện tượng quan hệ tình dục ở lứa tuổi học đường cũng như phòng ngừa hệ lụy do chuyện này gây ra, các chuyên gia tâm lý, y khoa cho rằng: phải xây dựng một chương trình giáo dục giới tính hoàn chỉnh không chỉ dưới góc độ khoa học mà cả dưới góc độ xã hội. Thậm chí dưới góc độ xã hội phải tăng cường nhiều hơn thông qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa, tiết học đạo đức v.v.. Cùng với đó, phải tuyên truyền sâu rộng về hậu quả do quan hệ tình dục sớm mang lại cũng như phổ biến kiến thức một cách rộng rãi về sinh sản...

Ths Nguyễn Hồng Lê còn nhận định: "Người làm cha mẹ phải tiến hành giáo dục giới tính cho con từ khi con mới 5-6 tuổi. Vì với lứa tuổi nhỏ như vậy, đề cập tới các vấn đề giới tính sẽ không gặp phải khó khăn do các bé không ngượng ngùng hay sợ hãi. Việc giáo dục ấy sẽ liên tiếp diễn ra từ khi con còn nhỏ như đã nói cho đến khi con trưởng thành. Có như vậy giáo dục giới tính cho trẻ mới "ngấm" và đạt hiệu quả".

Bác sĩ Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khuyến cáo: Việc nạo phá thai đặc biệt là nạo phá thai ở tuổi vị thành niên rất dễ dẫn đến các tai biến như chảy máu, viêm nhiễm mạn tính ở tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng.

Có trường hợp, hậu quả còn nghiêm trọng hơn là tắc ống dẫn trứng, dính tử cung khiến nhiều người mất đi thiên chức làm mẹ về sau. Và tác hại của việc nạo phá thai thường không an toàn, nhất là phá thai tại các phòng khám tư nhân không đảm bảo kỹ thuật y tế dễ gặp phải tai biến như băng huyết, thủng tử cung, sót nhau, sót thai, nhiễm khuẩn và có thể bị tử vong. Hoặc nếu sinh con, có thể gặp tai biến như: đẻ non, chết mẹ, chết con hoặc những đứa trẻ chào đời có thể bị dị tật bẩm sinh, suy dinh dưỡng và chậm phát triển trí não. Ngoài ra, việc người chưa thành niên sinh con ngoài ý muốn cũng làm tổn thương sâu sắc, lâu dài về tinh thần cho bản thân.

Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, 6 tháng đầu năm nay có gần 5000 ca phá thai, trong đó số lượng trẻ chỉ từ 12-14 tuổi tăng lên đáng kể. Cùng với đó, số trẻ vị thành niên sinh con ngoài ý muốn đang theo tỷ lệ cứ 1000 trẻ lại có 47 em sinh con.

Theo Petro Times

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận