Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

“Quái vật” nặng 13kg trong bụng chàng trai 22 tuổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-23 11:02

Ôm bụng to như phụ nữ sắp sinh đến bệnh viện, chàng trai 22 tuổi được bác sĩ phẫu thuật và lấy ra một vật thể khổng lồ nặng tới 13kg.

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc, một nam bệnh nhân được chuyển tới trong tình trạng bụng phình to, da bụng bị kéo căng, không chỉ có da sáng bóng mà các tĩnh mạch dưới da cũng bị kéo giãn.

“Quái vật” nặng 13kg trong bụng chàng trai 22 tuổi
Nam thanh niên đến bệnh viện khi bụng bị phình to, căng phồng.

Được biết, anh ta đã bị đau bụng 3 ngày, và đến bệnh viện cầu cứu khi không đuối sức hoàn toàn, miệng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán nam thanh niên này bị chứng phình đại tràng (megacolon).

Theo các chuyên gia, người mắc bệnh này có thể là do táo bón lâu ngày. Vì không được “tống khứ” ra ngoài nên phần phân bị tích tụ lâu ngày trong đại tràng quá nhiều, khiến toàn bộ vùng bụng phình to dần và có thể phát nổ bất cứ lúc nào giống như quả bom vậy.

Chính khối tích tụ khổng lồ trong bụng đã khiến anh chàng ngày càng xanh xao ốm yếu. Cơ thể gầy gò mà phần bụng lại phình to giống như phụ nữ sắp sinh vậy. Tình hình quá nghiêm trọng khiến các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Sau 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, cuối cùng các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ đại tràng nặng 13 kg, dài 76 cm khỏi bụng anh ta. Lôi ra khỏi bụng nam thanh niên 22 tuổi là một vật thể khổng lồ trông giống như 1 con quái vật vậy.


Các bác sĩ đã cắt bỏ đại tràng ra khỏi cơ thể bệnh nhân.
Các bác sĩ đã cắt bỏ đại tràng ra khỏi cơ thể bệnh nhân.


Trông nó thật đáng sợ khi nặng tới 13kg.
Trông nó thật đáng sợ khi nặng tới 13kg.

Gia đình chàng trai cho biết, anh ta thường bị táo bón từ khi sinh ra, đã làm rất nhiều điều trị thông thường nhưng chưa khỏi, hơn 20 năm qua anh phải dựa vào thuốc nhuận tràng để sống. Cũng chính bởi cảm thấy đây chỉ là một vấn đề nhỏ nên không tiến hành điều trị chính thức, kết quả là bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Nam thanh niên được chuyển tới bệnh viện khi “không thể chịu thêm được nữa”, vì có quá nhiều chất thải trong ruột, đại tràng bị giãn nở cực hạn, hệ tiêu hóa không chịu nổi gánh nặng, thậm chí hô hấp cũng bị ảnh hưởng. Vài hôm trước đó, anh ta đã bị đau bụng đến nỗi không đứng dậy được.


Phần chất thải tích tụ trong đại trang của nam thanh niên 22 tuổi.
Phần chất thải tích tụ trong đại trang của nam thanh niên 22 tuổi.

Phình đại tràng là một loại bệnh bẩm sinh, rất nhiều người bị táo bón nhiều lần từ nhỏ. Đây là một chứng bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng của người bệnh nên các bác sĩ khuyên tất cả chúng ta được xem thường.

Sau khi tiến hành phẫu thuật, do cơ thể còn quá yếu nên anh chàng phải ở lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi. Hiện tại, nam bệnh nhân đang trong qua trình chăm sóc cải thiện tình trạng dinh dưỡng, hi vọng có thể sớm hồi phục.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận