Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Quách Beem tái xuất khi đầu tư nửa tỷ đồng làm MV ca nhạc

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-05-21 05:05

Chiều 20/5, nhiều nghệ sĩ, bạn bè, người thân đã đến chúc mừng ca nhạc sĩ Quách Beem ra mắt MV phim ca nhạc Bạn và Bè cho lần tái xuất showbiz.

Đến chung vui cùng anh chàng ca nhạc sĩ dễ mến này trong ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc, có sự tham dự của các nghệ sĩ: Tấn Beo, Quách Ngọc Tuyên, Trường Thanh, Triệu Minh, Phan Vũ…

Thực tế, ca - nhạc sĩ Quách Beem – không phải tên tuổi xa lạ. Anh là nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc “hit” có tính triết lý về đời sống và những sáng tác này có độ “phủ sóng” rất rộng rãi trong đời sống thường nhật dành cho giới trẻ như: Đời là thế thôi, Chân lý sống, Anh không cần, Phút chia ly, Không thể nào hết yêu em, Con người… và cũng có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng tìm đến nhạc sĩ mát tay này, trong đó có Lý Hải, Quang Hà, Khởi My, Châu Gia Kiệt, Hàn Thái Tú, Phi Nhung, Minh Tuấn (La #)…


Dàn diễn viên tham gia phim

Năm 2013, sau khi thực hiện thành công dự án âm nhạc “Đạo làm con” thu hút gần 300 nghệ sĩ Việt Nam cùng góp giọng. Từ sau thành công vang dội với dự án Đạo Làm Con đạt kỷ lục Guiness Việt Nam, Quách Beem đã dành nhiều thời gian để làm từ thiện. Với sự chung tay của bạn bè cộng với việc thường trích một khoản từ cát-xê đi diễn, trong 2 năm qua Quách Beem đã mang được nhiều phần quà đến giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người già tàn tật và những người neo đơn… 

Song song với hoạt động thiện nguyện, sáng tác Quách Beem cũng là giọng  ca lạ của showbiz Việt. Chất giọng nam trầm, mộc mạc khi thể hiện những ca khúc do chính anh sáng tác đã  giúp cho  tinh thần bài hát được chuyển tải trọn vẹn. Điển hình ca khúc Gánh mẹ bài hát cuối phim trong phim Lật mặt - Nhà có khách đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả xem phim.

Đầu năm 2019, đêm giao thừa anh đã may mắn được NSƯT Hoài Linh ủng hộ tinh thần, khuyên mình “em nên làm đi, phát triển hình ảnh và cố gắng phát huy lửa Nghề”. Sau khi nghe anh Hoài Linh nói, Quách Beem như được tiếp thêm động lực rất lớn, thôi thúc anh phải trở lại nhiệt huyết hơn để bắt đầu lên kế hoạch và thực hiện sản phẩm Phim ca nhạc Bạn và Bè với sự ủng hộ tinh thần từ rất nhiều anh em bạn bè đồng nghiệp như Hiến Hiền, Hứa Minh Đạt, Lê Nam, Quánh Ngọc Tuyên, Trần Minh…

Nội dung phim ca nhạc lần này chủ đề xoay quanh giá trị của tình bạn. Trong phim Quách Beem và Tuyên là 2 thằng bạn thân. Từ khó khăn mà lên, Quách Beem cũng che chở giúp đỡ rất nhiều em út. Được sự nâng đỡ của ông Bắc, Quách Beem được giao rất nhiều việc tốt và giúp đỡ cho Tuyên cùng các đàn em đi lên thế nhưng Tuyên vì ham lợi danh đã nghe lời nhóm Lê Nam, Hứa Minh Đạt, Lâm Trí tính kế hãm hại Quách Beem.

Lợi dụng lòng tin bạn của Quách Beem, Tuyên đã tìm cách giết ông Bắc và hại Quách Beem phải vào tù. Ngày đi tù về, Quách Beem vẫn tin vào Tuyên và nhìn thấy được một số thay đổi của những người bạn bè khi xưa. Để bảo vệ bạn khỏi sự nguy hiểm, làm ăn phi pháp, Quách Beem lại một lần nữa trúng bẫy của Tuyên và đồng bọn. Đến lúc này, Tuyên mới lộ bộ mặt thật, đứng sau mọi việc. Quách Beem rất giận bạn mình nhưng cuối cùng vẫn đỡ cho bạn một phát đạn. 

Thông điệp mà Quách Beem muốn gửi đến khán giả là: tình bạn luôn là điều cao quý, bạn và bè không bao giờ đi chung đường được nên hãy biết trân trọng và đã là bạn thì hãy làm những việc tốt cho nhau. Nam ca nhạc sĩ tiết lộ chi phí đầu tư cho phần web drama lần này gần nửa tỷ đồng. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với bao công sức của cả đoàn phim dồn cho các cảnh quay. Cả đoàn đã phải quay liên tục trong nhiều ngày. Ngoài ra, các phân đoạn hành động, võ thuật cũng khiến các diễn viên phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” để có được những cảnh quay mãn nhãn nhất.

“Để có những thước phim hay Quách Beem và Quách Ngọc Tuyên đã dành hẳn 1 tuần lễ để luyện tập với nhau, ban đầu cũng bị thương tích nhiều lắm nhưng phải cố gắng luyện tập để hoàn thiện vai diễn một cách tốt nhất mà không cần trợ giúp của cascadeur”, Quách Beem chia sẻ thêm.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...