Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Phó chủ tịch Đà Nẵng: "Bãi rác thối thế này, dân sao chịu được"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-10-10 09:10
"Bãi rác tồn tại nhiều năm, bốc mùi hôi thối, khiến người dân bức xúc. Thối thế này, dân sao chịu được, các cơ quan chức năng phải có biện pháp hạn chế ô nhiễm", ông Tuấn nói.

Chiều 9/10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi đối thoại với người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Người dân yêu cầu di dời bãi rác

Tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác Khánh Sơn khiến người dân bức xúc, nên nhiều lần tập trung chặn xe chở rác. Họ cho rằng bãi rác đã lộ thiên, quá tải, chất thành núi nên cơ quan chức năng phải có thái độ dứt khoát. Nếu để bãi rác tồn tại ở đây, chính quyền phải di dời dân khỏi khu vực ô nhiễm.

Pho chu tich Da Nang: 'Bai rac thoi the nay, dan sao chiu duoc' hinh anh 1
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: Nguyên Vũ.

"Chúng tôi cũng là con người, nhưng phải hứng chịu mùi hôi, ô nhiễm quá lâu rồi. Khi xây dựng lò đốt rác, người ta hứa là không có ô nhiễm, nhưng sau đó thì khói mù trời. Chúng trôi chịu không được nữa, chính quyền thôi hứa đi", bà Nguyễn Thị Thành nói.   

Ông Nguyễn Đức Trung phản ánh mọi người ám ảnh vì bãi rác tồn tại quá lâu. "Khi ăn cơm, nằm ngủ và sáng dậy ra đường đều thấy rác. Các cháu học sinh, giáo viên cũng dạy và học trong mùi hôi của rác…", ông Trung cho biết.

Ông Nguyễn Đức Xinh, thành viên của tổ giám sát bãi rác, cho hay tình trạng mùi hôi xảy ra liên tục, mà đỉnh điểm là những ngày cuối tháng 9. Do khu vực tập kết rác quá rộng, không thể xịt thuốc xử lý hết.

Pho chu tich Da Nang: 'Bai rac thoi the nay, dan sao chiu duoc' hinh anh 2
Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Nguyên Vũ.

Theo ông, trên địa bàn đã có nhiều người già và trẻ nhỏ mắc bệnh do "sống chung" với ô nhiễm. "Chúng tôi già rồi, nhưng còn tụi nhỏ bị bệnh thì tội lắm. Chính quyền thương dân thì di dời bãi rác đi nơi khác, đừng hứa nữa", ông Xinh rớm nước mắt.

Sẽ di dời bãi rác

Theo UBND quận Liên Chiểu, mỗi ngày bãi rác Khánh Sơn tiếp nhận xử lý hơn 900 tấn rác thải. Nguyên nhân gây mùi hôi thối là do trạm xử lý nước rỉ của bãi rác (đang được đầu tư 90 tỷ đồng) chưa hoàn thành.

Ông Đặng Đức Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thừa nhận, việc người dân bức xúc phản ánh về tình trạng hôi thối là đúng. Công ty đang cố gắng hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn người dân đến đối thoại. "Đây là cơ hội để chính quyền và người dân chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, từ đó có phương án tháo gỡ vướng mắc liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác", ông Tuấn nhấn mạnh.

Pho chu tich Da Nang: 'Bai rac thoi the nay, dan sao chiu duoc' hinh anh 3
Bãi rác Khánh Sơn. Ảnh: Giáp Hồ.

Ông Tuấn nói thêm: "Bãi rác đã tồn tại nhiều năm và gây ô nhiễm nhiêm trọng, bốc mùi hôi thối, khiến dân không chịu được nên bức xúc. Mùi thối thế này dân sao chịu được, các cơ quan chức năng phải có biện pháp để hạn chế ô nhiễm".

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường về việc xây dựng quy trình vận hành bãi rác và có sự giám sát của người dân, mặt trận và các đoàn thể.

Vị lãnh đạo này yêu cầu Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng chấm dứt ngay việc đổ trùng phân bể phốt, bùn công nghiệp vào khu vực rác sinh hoạt. Sở Tài nguyên - Môi trường công khai xuất xứ, thời gian, định kỳ phun chất chế phẩm để hạn chế mùi hôi.

Phó chủ tịch Đà Nẵng thông tin thêm ngày 22/5, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã ký một văn bản liên quan đến bãi rác Khánh Sơn. Trong đó, có ý kiến kéo dài sự tồn tại của bãi rác Khánh Sơn đến năm 2022.

Theo ông Tuấn, việc di dời bãi rác còn phụ thuộc vào các yếu tố, như: lựa chọn địa điểm, công nghệ và nguồn lực tài chính. "Thành phố đang cố gắng huy động các nguồn lức với mong muốn năm 2022 sẽ di dời bãi rác ra khỏi khu dân cư", ông Tuấn khẳng định.

Ông cũng đề nghị Sở Y tế chủ trì cùng các cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra thông tin tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. "Khi làm phải có quy trình, cần thiết phải mời chuyên gia kiểm tra sức khỏe cho dân", ông Tuấn chốt lại.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...