Tin mới
3
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
4
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
5
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.

Phim về sự khắc nghiệt ở giới giải trí Hàn bị chê nhạt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-09-18 12:09
Lên sóng từ 7/9, phim mới của Park Bo Gum quy tụ dàn diễn viên có ngoại hình sáng với câu chuyện lập thân đầy khắc nghiệt ở giới giải trí Hàn.

Record of Youth là phim truyền hình của đài cáp tvN, phát sóng vào khung giờ phim tối đầu tuần tại Hàn song song với Netflix. Là “anh em cùng nhà” với Điên thì có saoRecord of Youth gặp không ít khó khăn trong việc chiếm cảm tình của khán giả.

Nội dung phim cũ, nhân vật dễ đoán

Vấn đề lớn nhất của Record of Youth, thể hiện ngay trong tập đầu của bộ phim, chính là cốt truyện quá dễ đoán đi cùng dàn nhân vật rập khuôn, công thức. Vai chính Hye Joon của Park Bo Gum là một chàng trai giàu khát vọng, đã chật vật nhiều năm trong giới giải trí nhưng chưa tìm được chỗ đứng.

Hye Joon nuôi tham vọng trở thành diễn viên, nhưng cuộc đời anh vẫn là chuỗi ngày luẩn quẩn đổi vai qua lại giữa nghề người mẫu thời trang và nhân viên phục vụ. Tuổi hai mươi đã sắp qua, nhưng Hye Joon vẫn còn cách quá xa giấc mơ diễn xuất.

binh luan ‘Record of Youth’ anh 1
Hye Joon và Jung Ha đều là những hình mẫu khá cũ trên phim Hàn. Ảnh: tvN.

Gia đình của Hye Joon cũng không đủ dư giả để dung túng mãi cho cậu con trai lông bông. Gánh nặng kinh tế, gánh nặng tương lai đè lên vai Hye Joon và gia đình tam đại đồng đường đã châm ngòi cho nhiều mâu thuẫn bùng nổ.

Khán giả nhận xét câu chuyện của Hye Joon trong Record of Youth gợi nhắc hành trình lập nghiệp của Park Sae Yo Ri (Park Seo Joon) của Itaewon Class mới ra mắt hồi đầu năm. Cả hai đều là những thanh niên giàu khát vọng nhưng thiếu vận may và không ít lần bị cuộc đời vùi dập.

“Bóng hồng” của Record of Youth, Jung Ha (Park So Dam), có thể coi là nhân vật khá mới mẻ. Từng có một công việc văn phòng ổn định, Jung Ha quyết nghỉ việc để theo đuổi niềm đam mê với ngành trang điểm. Jung Ha trở thành thợ học việc tại một trung tâm thẩm mỹ song song với việc sản xuất video hướng dẫn làm đẹp trên Internet.

Nếu Hye Joon là nhân vật đang từ chỗ tay trắng vươn lên, thì Jung Ha chính là người quyết định từ bỏ sự an toàn vốn có để đuổi theo giấc mơ. Tuy nhiên, nét tính cách kiên quyết ấy trên phim bị thui chột trong bóng dáng nàng Lọ Lem vì tài năng nên thường xuyên bị đồng nghiệp xấu chèn ép.

Jung Ha vẫn không thể, hay không được phép, thoát ra khỏi khuôn mẫu nhân vật nữ chính diện liễu yếu đào tơ, nhu mì ngoan ngoãn chịu thiệt thòi đã trở nên quá cũ kỹ trong các bộ phim Hàn.

Rating vẫn tăng đều bất chấp phản ứng từ khán giả

Theo thống kê của AGB Nielsen Hàn Quốc, rating phát sóng ngày 15/9 của Record of Youth là 7,823% trên toàn quốc và 9,626% tại Seoul. Sau bốn tập phim, rating của Record of Youthvẫn tăng trưởng đều đặn.

Thành tích thể hiện qua rating của Record of Youth dường như trái ngược với bình luận tiêu cực của khán giả trên các diễn đàn và mạng xã hội dành cho phim.

binh luan ‘Record of Youth’ anh 2
Diễn xuất của Park Bo Gum trên phim cũng không đều tay. Ảnh: tvN.

Dù còn nhiều điểm thiếu sót, Record of Youth lại đề cập đúng và trúng những vấn đề của giới trẻ hiện đại, mang lại cho họ sự đồng cảm với nhân vật.

Câu chuyện lập thân, lập nghiệp trong Record of Youth có thể bị đánh đồng với nội dung của Itaewon Class, nhưng không thể phủ nhận trăn trở của Hye Joon và Jung Ha là điều bất cứ ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời.

Việc chứng kiến các nhân vật tầm tuổi mình, gặp những vấn đề giống mình, vấp ngã, đau khổ rồi tự đứng lên trên màn ảnh cũng là một cách để khán giả truyền hình tự giải tỏa, an ủi bản thân và vượt qua những vấn đề trong đời sống của chính họ.

Bên cạnh đó, Record of Youth cũng trực tiếp đề cập tới một vấn đề không bao giờ cũ trong xã hội Hàn Quốc - chuyện nhập ngũ. Nhập ngũ không chỉ là yêu cầu bắt buộc với nam giới trong độ tuổi thanh niên tại Hàn, đó còn là một thử thách chứng minh sự trưởng thành, đánh dấu sự chuyển tiếp giữa hai giai đoạn - cậu thiếu niên sống trong sự bao bọc của gia đình và người đàn ông đã hoàn thành sứ mệnh phục vụ tổ quốc.

Hye Joon của Record of Youth đã hoãn ngày nhập ngũ không ít lần để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh vẫn chưa tìm được thành công. Việc nhập ngũ với Hye Joon không chỉ là nhiệm vụ chẳng đặng đừng mà hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.

Bố và anh trai của Hye Joon hy vọng anh nhanh chóng nhập ngũ để kết thúc chuỗi ngày lông bông phù phiếm, cũng là bớt cho gia đình họ một gánh nặng cơm áo. Bản thân Hye Joon hiểu rõ sau khi xuất ngũ, cơ hội để anh thành công ở giới giải trí sẽ càng mong manh.

binh luan ‘Record of Youth’ anh 3
Sau khi hoàn thành Record of Youth, Park Bo Gum ngoài đời thực cũng lên đường nhập ngũ. Ảnh: tvN.

Tuổi tác, thế hệ đàn em giàu tài năng không ngừng xuất hiện, bị lỗi thời mất hai năm giữa ngành giải trí thay đổi từng ngày… chỉ là ba trong số rất nhiều trở lực ngăn cản Hye Joon ngày trở về. Do đó, việc nhập ngũ với Hye Joon chính là mối đe dọa đặt dấu chấm hết lên giấc mơ còn dang dở. Bản thân diễn viên Park Bo Gum khi tham gia bộ phim này cũng nhận giấy gọi nhập ngũ, và anh đã gia nhập lực lượng Hải quân Hàn Quốc ngay khi quay xong.

Record of Youth cũng tái hiện cuộc sống của những người trẻ giữa ngành công nghiệp giải trí đầy nghiệt ngã ở Hàn. Ở đó có sự bóc lột khủng khiếp của những công ty quản lý, có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các diễn viên, người mẫu trẻ đang tìm chỗ đứng, là cuộc vật lộn tìm kiếm cách gây chú ý với các đạo diễn...

Record of Youth đã lên sóng 4 tập với thông điệp về những người trẻ phấn đấu không ngừng để vươn lên, đó là cuộc đấu tranh để không thỏa hiệp, không hèn nhát trước khó khăn, sẵn sàng vượt qua những giới hạn an toàn để chạm tới ước mơ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận