Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Phim về ngày cuối cùng của tội phạm Mỹ bị giới phê bình chấm 0 điểm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-10 11:06
“The Last Days of American Crime” lọt vào danh sách những tác phẩm điện ảnh hiếm hoi nhận điểm 0 tuyệt đối trên chuyên trang tổng hợp giới phê bình Rotten Tomatoes.

The Last Days of American Crime, tác phẩm mới nhất do nền tảng truyền hình trực tuyến Netflix tự bỏ vốn sản xuất và phát hành, vừa lập một “thành tích” khó tin. Trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes, tất cả các bài bình luận xoay quanh tác phẩm đều mang tính tiêu cực, khiến bộ phim nhận điểm 0% tuyệt đối.

Từ sau bộ phim Gotti có sự tham gia của John Travolta và London Fields của Amber Heard cùng ra mắt năm 2018, The Last Days of American Crime mới là tác phẩm tiếp theo đón nhận thành tích buồn này.

Lúc này, tác phẩm nhận được 21 bài bình luận từ giới phê bình, và không bài nào ngợi khen. Về phía bình chọn của khán giả, tình hình cũng không sáng sủa hơn là bao khi điểm đánh giá chỉ dừng lại ở mức 23%.

The Last Days of American Crime anh 1
The Last Days of American Crime là lần dấn thân tiếp theo của Netflix vào thị trường phim chuyển thể từ truyện tranh.

The Last Days of American Crime là bộ phim mới nhất của đạo diễn Olivier Megaton, và không phải tác phẩm duy nhất của nhà làm phim nhận điểm số lẹt đẹt từ giới phê bình điện ảnh. Trên thực tế, tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao nhất trên Rotten Tomatoes của Megaton là Transporter 3 (2008) cũng chỉ đạt số điểm 39%.

Thành tích yếu kém của Olivier Megaton rõ ràng không phải điều mà Netflix nghĩ tới khi thuê vị đạo diễn thực hiện phiên bản phim chuyển từ cuốn tiểu thuyết hình ảnh The Last Days of American Crime. Kịch bản phim do Karl Gajdusek, biên kịch của Oblivion (2013) và The November Man (2014), chấp bút.

Ngoài ba bộ phim được liệt kê bên trên, những cái tên trứ danh khác từng bị các nhà phê bình điện ảnh của Rotten Tomatoes cho “ăn trứng ngỗng” còn có Jaws: The Revenge (1987), Mac and Me (1988), Highlander 2: The Quickening (1991), bản làm lại của Cabin Fever năm 2002, hay hai phim Max Steel và Dark Crimes cùng ra mắt năm 2016.

Chính Netflix cũng từng nếm trải cảm giác bị giới phê bình điện ảnh quay lưng vào năm 2015 khi tung ra The Ridiculous 6 - bộ phim hài lấy bối cảnh miền viễn Tây Mỹ với sự tham gia của Adam Sandler. 3324 người dùng của Rotten Tomatoes chỉ chấm The Ridiculous 6 điểm 33%, và các nhà phê bình thì thẳng tay tặng bộ phim số 0 tròn trĩnh.

Tuy bị giới phê bình ghẻ lạnh, nhưng The Last Days of American Crime vẫn lọt top 10 phim được xem nhiều nhất trên Netflix dịp cuối tuần qua. Phim xây dựng một xã hội giả tưởng khi chính quyền Mỹ quyết định “tẩy não” toàn bộ dân chúng như biện pháp cuối cùng nhằm xử lý triệt để tình hình khủng bố và bạo lực.

The Last Days of American Crime anh 2
Ý tưởng thú vị của nguyên tác dường như đã bị phiên bản điện ảnh hoài phí.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi một tín hiệu đặc biệt có tác dụng vô hiệu hóa khả năng phạm pháp của con người được phát đi trên toàn nước Mỹ, Graham Bricke (Edgar Ramirez) - một gã tội phạm cò con - quyết định lập hội với con trai của tay gangster máu mặt trong vùng (Michael C. Pitt), và tin tặc chợ đen Shelby Dupree (Anna Brewster) để thực hiện tội ác cuối cùng.

Bộ phim là nỗ lực của Netflix nhằm gia nhập thị trường phim chuyển thể từ truyện tranh / tiểu thuyết hình ảnh vốn đã "đất chật người đông" của Hollywood. Phần lớn các tác phẩm của Marvel Comics đã gắn liền với Disney, Warner Bros. thâu tóm DC Comics. Do đó, Netflix và nhiều hãng phim khác buộc phải đánh cược với phần còn lại của ngành xuất bản.

Hiện tại, Netflix đã sở hữu Millarworld - công ty truyện tranh của Mark Millar và đang lên kế hoạch sản xuất các series dài tập cũng như phim điện ảnh dựa trên nguồn tài nguyên này. Sau The Last Days of American CrimeThe Old Guard với sự tham gia của Charlize Theron và Ngô Thanh Vân là phim chuyển thể từ truyện tranh tiếp theo của Netflix dự kiến ra mắt trong năm nay.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận