Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Phim về chuyện tình Tổng thống Obama có mặt tại LHP Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-15 11:10

“Southside with You” sẽ được trình chiếu tại LHP Quốc tế Hà Nội 2016. Phim nằm trong loạt tác phẩm tuy không tranh giải nhưng vẫn rất đáng chờ đợi tại sự kiện diễn ra từ 1-5/11.

Phim ve chuyen tinh Tong thong Obama co mat tai LHP Ha Noi hinh anh 1
Southside with You (Mỹ): Là tác phẩm đầu tay của đạo diễn kiêm biên kịch Richard Tanne, Southside with You lấy bối cảnh năm 1989, kể lại cuộc hẹn hò đầu tiên giữa ngài Barack Obama với Michelle Robinson, người sau này trở thành vợ ông. Bộ phim được báo chí quốc tế đánh giá là rất lãng mạn và phù hợp cho các đôi khi tới rạp. Thông qua Southside with You, người xem có cơ hội được hiểu hơn về câu chuyện năm xưa của vợ chồng nhà Obama. Ảnh:Miramax.

Phim ve chuyen tinh Tong thong Obama co mat tai LHP Ha Noi hinh anh 2
Son of Saul (Hungary): Ra đời năm 2015, bộ phim của đạo diễn László Nemes người Hungary lấy bối cảnh tại trại tập trung Auschwitz trong thời kỳ Thế chiến thứ II, kể lại câu chuyện đau lòng của người cha Saul Ausländer. Đề tài diệt chủng và lên án sự khắc nghiệt của chiến tranh luôn được giới phê bình yêu thích. Hồi đầu năm, Son of Saul liên tiếp giành chiến thắng tại các lễ trao giải thưởng điện ảnh, trong đó có Quả cầu Vàng và Oscar cùng ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Ảnh: Mozinet.

Phim ve chuyen tinh Tong thong Obama co mat tai LHP Ha Noi hinh anh 3
I, Daniel Blake (Anh): Daniel Blake là một thợ làm gỗ 59 tuổi, sống ở vùng Đông Bắc nước Anh. Ông vật lộn với căn bệnh tim và giờ chỉ biết sống nhờ tiền trợ cấp ít ỏi từ chính phủ. Giữa bao rối ren, Blake tình cờ làm quen với bà mẹ đơn thân Katie cùng hai cô con gái, những người cũng đang có những khó khăn riêng. I, Daniel Blake do Ken Loach thực hiện và mới giành giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2016 nhờ thành công khắc họa hình ảnh người nghèo khổ trong xã hội Anh hiện đại. Ảnh: eOne.

Phim ve chuyen tinh Tong thong Obama co mat tai LHP Ha Noi hinh anh 4
Wolf Totem (Pháp, Trung Quốc): Dựa trên cuốn tiểu thuyết bán tiểu sử cùng tên của nhà văn Lưu Gia Minh, Wolf Totem là tác phẩm điện ảnh do Pháp và Trung Quốc hợp tác sản xuất, xoay quanh chuyện một sinh viên Trung Quốc được cử tới vùng Nội Mông để dạy người dân chăn cừu trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Có một điều thú vị rằng Jean-Jacques Annaud từng bị cấm đặt chân tới Trung Quốc sau khi thực hiện bộ phim Seven Years in Tibet (1997). Nhưng chính quyền sở tại đã gỡ bỏ lệnh cấm để ông có thể giúp họ thực hiện Wolf Totem. Ảnh: China Film Group. 

Phim ve chuyen tinh Tong thong Obama co mat tai LHP Ha Noi hinh anh 5
Louder than Bombs (Na Uy): Tác phẩm tâm lý chính kịch của Na Uy do Joachim Trier, một người họ hàng của đạo diễn nổi tiếng Lars von Trier, thực hiện. Louder than Bombs thu hút dàn sao đa quốc tịch, bao gồm Isabelle Huppert, Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne, David Strathairn… Chuyện phim bắt đầu khi một nữ phóng viên ảnh chiến tranh nổi tiếng qua đời sau tai nạn giao thông. Chồng cùng hai con trai bà phải tìm cách vượt qua nỗi đau ấy, đồng thời giữ kín những bí mật của riêng bản thân và người quá cố. Ảnh: Memento Films. 

Phim ve chuyen tinh Tong thong Obama co mat tai LHP Ha Noi hinh anh 6
Visaranai (Ấn Độ): Tác phẩm điện ảnh Ấn Độ sử dụng tiếng Tamil, do đạo diễn Vetrimaaran thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết Lock Up của M. Chandrakumar và những sự kiện có thật.Visaranai lên án sự tàn bạo và thối nát của hệ thống cảnh sát sở tại, cũng như việc dân chúng mất niềm tin vào công lý ra sao. Từng có mặt tại Liên hoan phim Venice và được nhiều tổ chức nhân quyền khen ngợi, đây chính là tác phẩm đại diện cho Ấn Độ dự tranh Oscar năm nay. Ảnh: Lyca. 

Phim ve chuyen tinh Tong thong Obama co mat tai LHP Ha Noi hinh anh 7
Brand New Testament (Bỉ): Bộ phim hài đen giả tưởng của nước Bỉ do Jaco Van Dormael thực hiện, với ý niệm thú vị rằng Chúa đang sinh sống giữa loài người với nhân dạng là một nhà văn. Ông sống ở một căn hộ tại Brussels với cô con gái Ea và vợ mình. Cảm thấy bất mãn khi cha mình đối xử tàn tệ với loài người, Ea quyết định can thiệp vào công việc của ông, đi tìm tông đồ để viết ra Thánh Kinh mới và gây náo loạn trên Trái đất. The Brand New Testament ra mắt hồi năm 2015 và nhận vô số lời tán dương từ giới phê bình nhờ ý tưởng độc đáo, thú vị. Ảnh: Le Pacte. 

Phim ve chuyen tinh Tong thong Obama co mat tai LHP Ha Noi hinh anh 8
Lost Daughter (Đài Loan, Trung Quốc)Lost Daughter là tác phẩm đầu tay của Chen Yu Jie và giúp anh thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại hạng mục dành cho Tài năng trẻ châu Á trong khuôn khổ Liên hoan phim Thượng Hải. Phim xoay quanh bi kịch một gia đình, khi hai cô con gái do cùng đua tài ở bộ môn bơi lội mà không bao giờ chịu chia sẻ với nhau. Khi người cha xa cách bấy lâu trở về và tìm cách dàn hòa, tất cả đã trở nên quá muộn. Ảnh: Outnow. 

Phim ve chuyen tinh Tong thong Obama co mat tai LHP Ha Noi hinh anh 9
Junction 48 (Israel, Đức, Mỹ): Từng thắng giải do khán giả bình chọn trong chương trình Panorama của Liên hoan phim Berlin 2016, Junction 48 là câu chuyện tình yêu giữa một đôi trẻ người Palestine. Họ sử dụng âm nhạc hip hop để chống lại những áp bức, bất công, qua đó nói lên tiếng lòng của một bộ phận giới trẻ trong xã hội. Phim do đạo diễn Udi Aloni thực hiện. Ảnh:Outnow.

Phim ve chuyen tinh Tong thong Obama co mat tai LHP Ha Noi hinh anh 10
7 Letters (Singapore): Dự án điện ảnh đặc biệt bao gồm 7 phim ngắn, do 7 đạo diễn người Singapore thực hiện nhân dịp đảo quốc sư tử tròn 50 tuổi vào năm 2015. Họ bao gồm Boo Junfeng, Eric Khoo, K. Rajagopal, Jack Neo, Tan Pin Pin, Royston Tan và Kevin Tong. Thông qua tác phẩm, người xem sẽ có cơ hội hiểu hơn về đất nước, con người và văn hóa Singapore.7 Letters cũng là phim đại diện cho Singapore dự tranh Oscar 2016 nhưng không lọt vào vòng đề cử cuối cùng. Ảnh: Golden Village.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...