Tin mới
1
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
3
Dàn sao nữ lần đầu hợp tác cùng Lý Hải
Lật Mặt 7: Một Điều Ước của Lý Hải khiến khán giả không khỏi ấn tượng khi quy tụ dàn diễn viên đông đảo bậc nhất trong cả series, lên đến con số 50 người. Trong đó, có không ít sao nữ, những “bóng hồng” vừa xinh đẹp vừa tài năng cùng hội họp lại, trở thành thành viên mới của “đại gia đình” Lật Mặt.
4
“Đóa Hoa Mong Manh” chính thức ra mắt báo giới ở Mỹ
Cuối tuần qua vào ngày 17/3/204 (theo giờ Mỹ), bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đã có buổi họp báo giới thiệu phim tại Saigon Grand Center, Fountain Valley, bang California và lần đầu tiết lộ những câu chuyện hậu trường hấp dẫn về quá trình làm phim tại Mỹ.
5
Bộ phim Đóa Hoa Mong Manh sẽ công chiếu chính thức tại 3 thị trường Mỹ, Việt Nam và Ấn Độ,
Trước khi công chiếu chính thức tại 3 thị trường Mỹ, Việt Nam và Ấn Độ, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đã có cơ hội tham gia một số Liên hoan phim (LHP), giải thưởng điện ảnh, bước đầu đã gặt hái được một số thành tựu. Với ê-kíp, niềm hãnh diện lớn nhất chính là phim Việt hay hai tiếng Việt Nam được ghi nhận và vinh danh.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7

Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Dàn sao nữ lần đầu hợp tác cùng Lý Hải

Lật Mặt 7: Một Điều Ước của Lý Hải khiến khán giả không khỏi ấn tượng khi quy tụ dàn diễn viên đông đảo bậc nhất trong cả series, lên đến con số 50 người. Trong đó, có không ít sao nữ, những “bóng hồng” vừa xinh đẹp vừa tài năng cùng hội họp lại, trở thành thành viên mới của “đại gia đình” Lật Mặt.

Phim mới của Lưu Diệc Phi bị chê là thảm họa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-05 03:08

"Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" gánh đủ mọi chê bai ngay khi ra mắt, doanh thu cũng giảm đáng kể. Tại sự kiện chiều 4/8, Dương Dương đã khóc vì bị phê bình.

Trailer phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa Bản phim do Lưu Diệc Phi cùng Dương Dương đóng gặp nhiều ý kiến phê bình tiêu cực.

Hôm 4/8, Lưu Diệc Phi, Dương Dương cùng ê-kíp Tam sinh tam thế thập lý đào hoa tham gia buổi giao lưu cùng khán giả tại Thượng Hải. Từ khi ra mắt, phim hiện vấp nhiều bình luận tiêu cực từ dư luận cùng truyền thông. Có ý kiến đánh giá đây là bản phim thảm họa về Tam sinh tam thế, đòi hoàn trả tiền vé.

Nam diễn viên chính Dương Dương đã không kiềm chế được nước mắt. Anh bật khóc ngay trước ống kính và từ chối trả lời phỏng vấn. Lưu Diệc Phi lặng im khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô đưa khăn giấy cho bạn diễn và vỗ vai anh an ủi.

Phim moi cua Luu Diec Phi bi che la tham hoa hinh anh 1
Nam diễn viên chính khóc tại sự kiện hôm 4/8. Ảnh: Sina.

Bị chê thảm họa

Sau hai ngày ra mắt, phim đạt doanh số 285 triệu NDT (khoảng 42 triệu USD). Nhưng doanh thu hôm 4/8 giảm đáng kể so với ngày trước đó. Con số này thực sự khiêm tốn khi đứng cạnh Chiến lang 2. Trong ngày 3/8, Chiến lang 2mang về 230 triệu NDT, nối dài thành tích khủng.

Trên trang web phim ảnh hàng đầu Trung Quốc Douban, Tam sinh tam thếcó gần 53.000 lượt người bầu chọn đánh giá. Trong số đó, 46,8% số người được hỏi chấm phim một sao. Hiện, Tam sinh tam thế chỉ đạt 4,3 điểm/10 điểm.

Khán giả la ó vì phim thiếu tính logic, kỹ xảo bị đánh giá nhạt nhòa. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, lại có bản truyền hình trước đó nhưng phim không tạo ra điểm khác biệt. Nhiều tình tiết xuất hiện và biến mất mà không có lời giải thích thỏa đáng.

Phim moi cua Luu Diec Phi bi che la tham hoa hinh anh 2
Cảnh Tố Tố nhảy Tru Tiên Đài, Dạ Hoa chạy theo giữ nàng bị cho như kịch. Kỹ xảo phim vấp nhiều phản ứng chê bai.

“Kết thúc phim giống như cưỡng ép. Cảm giác sau khi xem xong là chắc phim này có phần 2 và thật phí tiền”, Sina trích đăng bình luận.

Trên Douban, bình luận nhận đợc hơn 9.300 lượt thích viết: “Chuyện cũ, đi xem đã biết trước hết tình tiết. Diễn xuất tệ hại, trang phục thô ráp, cầu kỳ, cảm thấy không tự nhiên. Bối cảnh thần tiên chẳng khác gì phiên bản người Hobbit của Hollywood”.

“Diễn kém đã bỏ qua rồi, kịch bản thay đổi cũng phải chấp nhận, ít ra làm phim phải có tâm chứ? Kết thúc không ra gì, phục trang và kỹ xảo giống game online. Ngày thứ nhất bán vé tốt cũng coi như người xem làm từ thiện”, bình luận hơn 7.000 lượt thích. Hàng loạt ý kiến đánh giá Tam sinh tam thế đã tra tấn khán giả.

Phim moi cua Luu Diec Phi bi che la tham hoa hinh anh 3
Nam nữ chính khá kiệm lời. Ảnh: Sina.

Hai diễn viên chính hứng chỉ trích

Theo tờ Sina, diễn xuất Lưu Diệc Phi cùng Dương Dương gây nhiều tranh cãi nhất. Dương Dương bị đánh giá không thể so sánh với Triệu Hựu Đình - thái tử Dạ Hoa bản truyền hình.

“Xem mới thấy đẹp đâu cứu được phim thảm họa”, tờ này đánh giá.

Trong bản truyền hình, Triệu Hựu Đình chỉ bằng ánh mắt đã xây dựng thành công nhân vật Dạ Hoa chung tình, đau khổ trong tình yêu với Bạch Thiển. Dương Dương cũng cố tạo ra nét tà mị, giằng xé nhưng lại thiếu độ sâu. Sự quá đà trong diễn xuất khiến nhân vật bị đánh giá cường điệu.

Phim moi cua Luu Diec Phi bi che la tham hoa hinh anh 4
Dương Dương - Lưu Diệc Phi không tạo được cảm giác đang yêu trên màn ảnh.

Về phía Lưu Diệc Phi, cô vẫn giữ danh hiệu “thần tiên”. Tuy nhiên, cô không tạo được dấu ấn nữ chính, thiếu hiệu ứng tình cảm với bạn diễn Dương Dương. Đây là nguyên nhân khiến phim bị chê thiếu cảm xúc.

Tại sự kiện, đạo diễn phim hy vọng khán giả hãy tạo cơ hội cho thế hệ nghệ sĩ trẻ thể hiện năng lực. “Nói thế nào đi nữa, Dương Dương và Lưu Diệc Phi là Dạ Hoa - Bạch Thiển đẹp nhất trong lòng tôi”, Triệu Tiểu Đinh nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận