Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Phim Hàn thoái trào, phim Ấn Độ lăm le chiếm ngôi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-24 05:06

Ngày càng có nhiều phim Ấn Độ được trình chiếu trên các kênh truyền hình của Việt Nam, dù cho phim nào cũng kéo dài tới mấy trăm tập, thậm chí gần 2.000 tập như "Cô dâu 8 tuổi".

Cuộc hoán đối giữa phim Hàn và Ấn Độ

Phim Hàn Quốc từng "làm mưa làm gió" tại rất nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Có thời kỳ, khán giả Việt mở kênh truyền hình nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp gương mặt những diễn viên của xứ sở kim chi. Thậm chí, khung giờ vàng của phần lớn các đài truyền hình đều dành để chiếu phim Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, tỷ lệ phim Hàn giảm xuống rõ rệt, thay vào đó là các phim Việt Nam, Đài Loan, Hong Kong, Thái Lan, Phillipines và Ấn Độ. Trong đó, các phim truyền hình của đất nước đông dân trên thế giới chưa hẳn áp đảo về số lượng nhưng lại hút được lượng người xem lớn.

Phim Hàn thoái trào, phim Ấn Độ lăm le chiếm ngôi

Phim Hàn Quốc không còn duy trì được cơn sốt tại Việt Nam như trước đây.

Phim Tình yêu và định mệnh chiếm sóng giờ vàng (20h) từ thứ 2 tới thứ 6 của kênh VTV9 suốt từ đầu năm 2014. Cùng giờ đó, Cô dâu 8 tuổi cũng chiếm sóng của kênh Today TV từ đầu tháng 11/2014. Phim Vợ tôi là cảnh sát bắt đầu lên sóng từ tháng 1/2015. Phim Mối tình kỳ lạ tới với khán giả HTV3 từ ngày 20/5.

Phim Ranbir và Rano được phát sóng trên VTV2 vào cuối năm 2014 cũng thu hút được sự chú ý của nhiều khán giả xem truyền hình. Khi phim kết thúc, một làn sóng phản đối dữ dội khi cho rằng, Đài truyền hình Việt Nam chỉ chiếu 59 trên tổng số 60 tập của phim. Phía nhà đài phải lên tiếng giải thích phim Ranbir và Rano có 2 cách kết thúc khác nhau. Thứ nhất là cái kết mở như bản VTV đã phát sóng, thứ 2 là cách kết thúc được làm riêng cho một kênh truyền hình khác.

Bà Vũ Thị Bích Liên, Giám đốc Công ty Sóng Vàng, một đơn vị chuyên sản xuất và nhập khẩu phim truyền hình có thị phần khá lớn tại Việt Nam từng tiết lộ: “Suốt 3 năm nay, phim Ấn Độ liên tục tăng rating (đơn vị đánh giá sự quan tâm của khán giả đối với phim) và hiện giờ cao hơn hẳn phim Hàn Quốc, lợi nhuận từ dòng phim này tăng trưởng đều và rất khả quan”.

Phim Hàn thoái trào, phim Ấn Độ lăm le chiếm ngôi

Phim Cô dâu 8 tuổi đã chiếu được hơn 200 tập trên kênh Today TV nhưng vẫn thu hút được lượng lớn người xem.

Lý do phim Hàn bị thất sủng

Có nhiều lý do để giải thích làn sóng phim Hàn không còn được mạnh mẽ như trước kia, trong đó, quan trọng nhất là do mô-típ phim đã trở nên quá nhàm chán. Các bộ phim chủ yếu đều xoay quanh tình yêu đầy trắc trở, những tình tay ba đầy éo le, hay là những câu chuyện cổ tích giữa Lọ lem và Hoàng tử. Xu hướng xuyên không (nhân vật chính vì một lý do nào đó bị quay ngược về quá khứ) cũng được các nhà làm phim Hàn khai thác đi khai thác lại.

Thêm một lý do nữa là khi các phim truyền hình Hàn gây sốt, ngay lập tức trên mạng đã tràn ngập các bản chiếu với phụ đề rõ ràng. Chính vì thế, khi các đài truyền hình khai thác lại, khán giả không còn mặn mà. Điều này khiến cho các đài không gặp thuận lợi trong việc khai thác quảng cáo.

Phim Hàn thoái trào, phim Ấn Độ lăm le chiếm ngôi

Phim Vì sao đưa anh tới gây sốt tại Hàn Quốc vào năm 2013 - 2014 và được khán giả Việt đón xem trên mạng nhưng tới tháng 3/2015, một kênh truyền hình tại Việt Nam mới chiếu phim này.

Trong khi đó, tiền bản quyền cho các bộ phim Hàn không phải là thấp. Với các bộ phim gây sốt, trung bình các đơn vị nhập phim phải trả số tiền từ 3.000 cho đến 4.000 USD/tập.

Lý do khán giả Việt mê phim Ấn Độ

Khi dần trở nên nhàm chán với gia vị của phim Hàn Quốc, khán giả Việt lại cảm thấy thích thú với các bộ phim Ấn Độ. Họ mê mệt bởi dàn diễn viên xinh như mộng, trang phục đẹp, những nét văn hóa mới lạ. Đặc biệt, những xung đột trong phim cũng rất gần gũi. Đó là mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, sự chênh lệch giữa cuộc sống của người giàu và người nghèo, những hủ tục đẩy người phụ nữ vào đau khổ, sự hy sinh và khát khao vươn lên trong cuộc sống của họ.

Không những thế, phim Ấn Độ thỉnh thoảng lại "khuyến mãi" cho người xem những màn nhảy múa đẹp mắt, vui nhộn.

Phim Hàn thoái trào, phim Ấn Độ lăm le chiếm ngôi

Những bộ phim của Ấn Độ luôn có dàn diễn viên xinh đẹp, gợi cảm và quyến rũ.

Về phía nhà sản xuất, họ cũng có rất nhiều hoạt động mà phía Hàn Quốc không nhanh nhạy bằng. Khi Cô dâu 8 tuổi lên cơn sốt tại Việt Nam, nữ diễn viên chính Avika Gor nhận lời mời sang giao lưu với khán giả.

Trái ngược với phong cách ngôi sao, khó gần, khó tiếp cận và xuất hiện trong chớp nhoáng của các diễn viên Hàn Quốc, Avika Gor xuất hiện với vẻ ngoài thân thiện. Với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, "cô dâu 8 tuổi" thoải mái giao lưu cùng truyền thông và người hâm mộ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các bộ phim Ấn Độ cũng có những hạn chế khiến khán giả Việt nản lòng. Trong đó, cái lớn nhất là thời lượng phim kéo dài. Các bộ phim thường có tới tới trăm tập, thậm chí là gần 2.000 tập như Cô dâu 8 tuổi. Các tình tiết trong phim vì thế diễn biến chậm, thiếu cao trào, khiến nhiều người rơi vào tình cảnh "vừa xem vừa bực".

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...