Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Phim hài thất thế vì Vũ trụ siêu anh hùng Marvel

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-08-13 11:08
Danh hài Seth Rogen nhận định thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khiến các nhà làm phim thuộc dòng hài hước tại Hollywood rơi vào tình cảnh lao đao.

Seth Rogen là nam diễn viên, đạo diễn người Canada nổi danh tại Hollywood ở thể loại hài hước. Anh hiện tham gia quảng bá cho bộ phim An American Pickle do mình đóng chính. Đây là cơ hội để tài tử bình luận về chuyện tại sao ngày nay có rất ít phim hài gây tiếng vang lớn.

Trả lời phỏng vấn GamesRadar, Rogen chỉ ra rằng rất nhiều phim siêu anh hùng Marvel có thể được xếp vào thể loại hài. Điều này khiến những dự án hài hước có kinh phí sản xuất tầm trung hoặc tầm thấp gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả.

phim sieu anh hung Marvel anh 1
Seth Rogen trong An American Pickle (2020). Ảnh: HBO.

“Tôi và nhà sản xuất Evan Goldberg (đồng sản xuất của An American Pickle) từng chia sẻ quan điểm rằng nhiều bộ phim siêu anh hùng Marvel có thể xếp vào thể loại hài. Thor: Ragnarok là một phim hài. Ant-Man về bản chất cũng là một phim hài”, Rogen nói.

Nam diễn viên tiếp tục: “Đây chính là vấn đề. Ngoài rạp, có những bộ phim hài với kinh phí lên đến 200 triệu USD khiến chúng tôi phải dè chừng. Khán giả bắt đầu thay đổi kỳ vọng của bản thân với một phim hài theo chùm tác phẩm ấy”.

“Nếu bạn quyết dồn tiền làm một phim hài kinh phí lớn, hãy nhớ đối thủ cạnh tranh của bạn chính là Marvel. Tất nhiên, tôi không có ý nói bạn đừng làm phim hài nữa. Nhưng kiểu tấu hài trong phim siêu anh hùng Marvel là thứ khán giả đã quen thưởng thức.

phim sieu anh hung Marvel anh 2
Thành công của loạt phim siêu anh hùng Marvel là một trong những nguyên nhân khiến các tác phẩm hài gặp khó. Ảnh: Marvel Studios.

Khi tới rạp xem những bộ phim siêu anh hùng Marvel, bạn sẽ nhận ra chúng giống như hài kịch. Chùm phim đầy rẫy những tình tiết gây cười và có sự góp mặt của nhiều ngôi sao”, nhà làm phim tiếp tục.

“Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về thực trạng nêu trên với tư cách là những nhà làm phim. Các tác phẩm bom tấn kinh phí lớn được xây dựng như phim hài. Khán giả vẫn yêu hài kịch, họ muốn thưởng thức những tác phẩm như Deadpool, nhưng quy mô của những phim kiểu này rất lớn.

Khi không thể chiều lòng khán giả bằng một bộ phim được đầu tư kinh phí lớn, bạn sẽ phải cân nhắc. ‘Mình sẽ chiều lòng khán giả bằng điều gì đây?’ Việc tìm thấy yếu tố ăn khách chính là lý do giúp những bộ phim như Good Boys thành công dù không phải một dự án có quy mô hoành tráng”, Seth Rogen cho biết.

Cuối bài phỏng vấn, Seth Rogen khẳng định bản thân không hề có ý xem nhẹ dòng phim siêu anh hùng. Trong vai trò nhà sản xuất, công ty của Rogen đứng sau thành công của những series phim truyền hình chuyển thể từ truyện tranh được đón nhận nồng nhiệt như Preacher của hãng AMC hay The Boys của Amazon Prime Video.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận