Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Phi hành gia NASA nhìn thấy “xác chết người ngoài hành tinh”?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-22 09:03

Phi hành gia NASA cho rằng mình đã nhìn thấy thi thể người ngoài hành tinh trong sự kiện UFO ở thị trấn Roswell năm 1947.


Trung tá Ellison Onizuka được cho là đã nhìn thấy xác chết người ngoài hành tinh.

Theo Daily Star, Trung tá Ellison Onizuka đã thiệt mạng trong vụ nổ tàu con thoi Challenger năm 1986.

Gần đây, người đồng nghiệp Clark C McClelland lên tiếng nói rằng, Onizuka từng nhắc đến việc nhìn thấy bằng chứng về sự tồn tại của sinh vật ngoài Trái đất.

Trong sự kiện UFO ở thị trấn Roswell năm 1947, nhiều người cho rằng phi thuyền không gian rơi xuống cánh đồng ở bang New Mexico. Quân đội Mỹ luôn bác bỏ thông tin này, nói vật thể lạ chỉ đơn giản là khí cầu thời tiết.

Trong khoảng thời gian dài sau đó, nhiều người nói họ nhìn thấy người ngoài hành tinh tại khu vực “phi thuyền” rơi.

McClelland nói, ông rất bất ngờ khi người đồng nghiệp nhắc đến chuyện người ngoài hành tinh tồn tại. “Onizuka có những trải nghiệm đặc biệt với các kỹ sư và phi công thuộc không quân Mỹ (USAF), khi anh ta tham gia nhiệm vụ huấn luyện quân sự tại căn cứ McClellan, trước khi trở thành phi hành gia”.

“Onizuka và nhóm của mình nhận lệnh vào căn phòng đặc biệt. Tại đây, sỹ quan USAF cho những phi công này xem một đoạn phim”, McClelland kể lại.

McClelland nói, Trung tá Onizuka đã thể hiện sự bất ngờ khi nhìn thấy “cảnh tượng trong phòng y tế, với hình ảnh thi thể người ngoài hành tinh đặt trên bàn”.


Phi hành gia NASA Clark C McClelland.

“Sinh vật kỳ lạ, khá giống người nhưng nhỏ bé hơn giống như những gì mà các nhân chứng nói đã nhìn thấy trong sự kiện Roswell năm 1947”, McClelland kể lại. “Sinh vật có cái đầu lớn, đôi mắt to, chân và cánh tay to lớn hơn bình thường. Chúng trông không giống như có nguồn gốc từ Trái đất”.

McClelland nói ông và những người đồng nghiệp NASA tin rằng, đoạn phim trên là cách để quân đội Mỹ kiểm tra xem liệu họ sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Hai người dự định sẽ thảo luận kỹ hơn về những gì Onizuka nhìn thấy nhưng phi hành gia NASA đã qua đời trong vụ nổ tàu con thoi Challenger.

McClelland được biết đến là người tin về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Ông từng nói rằng mình nhìn thấy đĩa bay và một tàu con thoi dài 3 mét của sinh vật ngoài Trái đất.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn về thi thể người ngoài hành tinh trong vụ Roswell. Năm 2015, những bức ảnh được cho là xác chết người ngoài hành tinh được công bố trên mạng Internet.

Theo Dân Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...