Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Phan Mạnh Quỳnh: "Năm mới tôi sẽ trả hết nợ cho bố mẹ"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-27 03:01

Giọng ca "Tri kỷ" cho biết trong năm tới anh nhất định sẽ hết món nợ của gia đình cũng như dành dụm tiền lo cho việc học của hai em.

Sau chung kết Sing My Song, Phan Mạnh Quỳnh về quê ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để đón Tết cùng gia đình. Trước đó, anh có buổi gặp gỡ với phóng viên Zing.vn để tâm sự về một năm nhiều thăng trầm của mình.

Ba mẹ yên tâm về tôi rồi!

- Sau một năm khá thành công, Tết năm nay của anh sẽ có điều gì đặc biệt?

- Sau chung kết Sing My Song, tôi không nhận show mà về quê ở Nghệ An để đoàn viên cùng gia đình. Đến mùng 4 Âm lịch, tôi sẽ đi diễn trở lại.

Năm qua, tôi đi diễn khá nhiều nên những ngày này tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe cũng như tinh thần cùng người thân. 7 năm kể từ ngày quyết định vào Nam lập nghiệp, Tết năm nào tôi cũng về nhà chứ không ở lại.

- Ở quê Nghệ An, gia đình anh đón Tết như thế nào?

- Cái Tết ngoài Bắc rất đậm nét. Gia đình tôi giữ truyền thống đón giao thừa cùng nhau, qua mùng 1 bắt đầu đi chúc tết họ hàng. Bạn bè người thân ai có đi làm ăn xa cũng trở về tạo nên không khí rất thân tình.

Riêng tôi, năm nào về quê cũng bận bịu nhiều việc. Từ năm 2013 đến nay, đến giao thừa tôi và các bạn lại diễn kịch Táo quân cho người ở giáo xứ xem. Năm nay, nhiệm vụ càng vất vả hơn khi chúng tôi còn tổ chức thêm đêm ca nhạc gây quỹ từ thiện. Dù bận rộn nhưng ở quê, mọi thứ hoạt động dễ chịu, thả lỏng hơn thành phố rất nhiều.

- Khi về quê, anh có được nhiều người hâm mộ tìm đến nhà để gặp mặt?

- Năm ngoái, có nhiều em ở các xã khác ghé qua nhà chơi. Nếu có thời gian tôi cũng sẵn lòng chơi với các em, nếu không thì phải… trốn thôi. (cười)

Phan Manh Quynh: 'Nam moi toi se tra het no cho bo me' hinh anh 1
Phan Mạnh Quỳnh - một trong những nghệ sĩ trẻ được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2016. Ảnh: NVCC.

- Năm mới Đinh Dậu, anh có mong ước gì cho bản thân và gia đình?

- Tôi mong ông bà, bố mẹ, các em có sức khoẻ, bản thân cũng luôn mạnh để đi show. Riêng công việc, tôi hy vọng mình sẽ có thêm bài hit, các sản phẩm tới đây sẽ được đón nhận hơn.

- Trong sinh nhật lần thứ 27 mới đây, bố mẹ anh đã lên Sài Gòn để mừng tuổi con trai. Điều này có ý nghĩa với anh như thế nào?

- Với mẹ là lần đầu tiên, còn bố là lần thứ hai. Lần đầu là khi tôi còn đi học ở Đại học Công Nghiệp và bệnh rất nặng.  Từ trước đến nay, tôi luôn ấp ủ có một ngày mời cả bố và mẹ vào Sài Gòn chơi cho biết nên hôm sinh nhật có sự tham gia của cả hai người khiến tôi rất xúc động.

Phụ nữ ở quê quan trọng là bộ áo dài dành cho dịp đặc biệt hoặc khi đi lễ nhà thờ, cho nên hôm đó là lần đầu tiên mẹ mặc đầm ngắn qua gối khiến bà hơi ngại. Còn bố mang theo bộ vest có sẵn ở nhà, nhưng tôi muốn mọi thứ đơn giản nên mua tặng ông bộ quần kaki, áo sơmi. Ban đầu ông không chịu mặc vì chê trẻ quá rồi sau đó cũng xiêu lòng. Sau đó, tôi còn vuốt keo chút cho ông điệu tí. (cười)

Trước đó, tôi tranh thủ đưa hai ông bà đi thăm những địa điểm quen thuộc như Nhà thờ Đức Bà. Nhìn bố mẹ như vậy tôi cũng vui trong lòng.

- Chứng kiến những thành quả của con trai, bố mẹ anh nói gì?

- Bố mẹ không nói thành câu nói hoàn chỉnh đâu, nhưng tôi biết ông bà rất yên tâm về sự nghiệp của con trai.

Phan Manh Quynh: 'Nam moi toi se tra het no cho bo me' hinh anh 2
Bố mẹ Phan Mạnh Quỳnh từ Nghệ An vào TP.HCM để dự sinh nhật con trai. Ảnh: BS.

- Tết năm nay, anh sẽ tặng bà gì cho bố mẹ và bạn gái?

- Tôi chuẩn bị quà cho bố mẹ và các em. Còn với bạn gái thì những ngày bình thường, không dịp gì đặc biệt cũng đã mua quà cho nhau rồi nên Tết này hai đứa sẽ lì xì lấy hên cho nhau thôi.

- Hiện tại, gia đình anh còn vất vả như xưa?

- Bố mẹ tôi vẫn làm kẹo, phải xoay xở nhiều thứ nên không dư dả nhiều. Nhà cũng còn khoản nợ nhỏ nên hy vọng năm nay sẽ trả xong.

Nhưng tôi biết dù mình có giàu cỡ nào, bố mẹ cũng sẽ làm việc vì người ở quê không thể ngưng tay được. Nếu có dư dả, tôi cũng muốn mua thêm một vài món đồ nội thất cho ông bà cũng như lo cho việc học hành của các em.

Khán giả khen chê "Vợ người ta" khiến tôi bị áp lực

- Năm qua điều gì khiến anh tự hào nhất?

- Năm 2016 tôi thấy sức mình khá bền, đi nhiều và trụ được. Ví dụ những việc một ngày bay 2 chuyến nếu như trước đây sẽ rất mệt nhưng giờ cũng quen dần.

Dù vậy, thật lòng mà nói tôi cũng thấy mình sai nhiều chỗ. Ngoài việc tham gia Sing My Song gần như không có thành công nào đáng kể, mọi sản phẩm đều còn khiếm khuyết nên chưa được đại đa số khán giả đón nhận.

Ca khúc đầu tiên của năm Khi người yêu khóc có tiến độ hoàn thành rất chậm. Đến bài Tri kỷ được anh Nguyễn Hải Phong phối rất hay nhưng khán giả khó cảm nhận và hiểu được nội dung thật sự của nó.

Ca khúc thứ 3 Hãy ra khỏi người đó đi do tôi làm vội vàng nên chưa sâu sắc, bản phối của Khắc Hưng theo tôi cũng chưa thực sự hoàn hảo.

- Có vẻ anh đặt kỳ vọng quá cao cho các sản phẩm của mình bởi cả 3 ca khúc trên mang lại cho anh một con số không hề nhỏ là gần 100 triệu lượt nghe?

- Khi đi diễn, tôi cảm nhận được ba bài hát đó chưa được mọi người đón nhận. Cũng có thể do cái bóng của Vợ người ta quá lớn.

Tuy nhiên, tôi cũng bất ngờ khi 2 ca khúc mới trong Sing my song là Con tim tan vỡ và Hồi ức dù khá khó nghe nhưng lại được mọi người yêu cầu. Có vậy mới thấy sức mạnh của truyền hình lớn đến mức nào.

- Còn đâu là cột mốc mà anh gặp nhiều khó khăn nhất?

- Tôi rơi vào tâm lý chán chường do ca khúc là chủ yếu thôi.  Thứ nhất về âm nhạc, việc nhiều khán giả khen chê Vợ người ta khiến tôi bị áp lực.

Bên cạnh đó đôi khi hình ảnh của tôi với bạn gái chia sẻ trên mạng xã hội được báo chí đưa tin khiến hai đứa ban đầu không thoải mái. Tất nhiên, trong quá trình làm việc cũng có bất đồng ê-kíp nhưng đến nay đã giải quyết ổn thỏa.

Phan Manh Quynh: 'Nam moi toi se tra het no cho bo me' hinh anh 3
Chàng ca sĩ 9X để lại nhiều ấn tượng khi tham gia Sing My Song. Ảnh: Windy.

- Được yêu thích sau chương trình Sing My Song, anh tự tin mình mình đã không còn anti-fan?

- Sau chương trình tôi thấy fan của mình nhiều hơn nhưng anti-fan có giảm hay không thì không chắc. Thỉnh thoảng đọc bình luận của khán giả, nhiều người tâm sự qua chương trình biết tôi còn có bài hát ngoài Vợ người ta. Chỉ như vậy mà tôi thấy vui lắm.

- Có điều gì tiếc nuối chưa làm được dù đã lên dự định?

- Năm qua, tôi bắt đầu hỗ trợ một ca sĩ trẻ là em gái một người bạn. Cô bé này khá long đong và từng tốn nhiều tiền vào các dự án nên tôi muốn giúp.

Tuy nhiên, do tôi chưa nắm rõ cách thức sản xuất cho người khác và thật lòng, bạn này cũng không xuất sắc nên quá trình diễn ra khá chậm. Anh em mất nhiều thời gian nhưng sản phẩm chưa hiệu quả lắm. Năm tới tôi sẽ tập trung làm lại.

- Còn chuyện không đoạt giải cao ở Sing My Song như kỳ vọng?

- Tôi chỉ cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Nếu ai hiểu tôi sẽ tin điều này.

- Trước đây, anh từng chia sẻ chỉ muốn làm trong phòng thu nhưng mọi thứ đưa đẩy trở thành ca sĩ. Lúc này, anh đã quyết định con đường mình sẽ đi?

- Tôi nghĩ  đây chắc là nghề sang nghiệp rồi, chỉ có cách làm cho nó tốt nhất thôi, không thể hoàn toàn làm việc trong phòng thu nữa. Việc được đứng trên sân khấu một chương trình lớn của VTV đã giúp tôi tự tin hơn rất là nhiều. Tương lai, việc đi hát các ca khúc do mình sáng tác cũng khá thú vị.

- Điểm yếu lớn nhất của anh là kỹ năng biểu diễn sân khấu đã cải thiện như thế nào?

- Tôi có lúc đi diễn rất quậy, có lúc lại khá là cứng, tất cả phụ thuộc vào tâm lý trước khi lên sân khấu. Nói chung là tôi vẫn còn hơi nhạy cảm. Ngoài ra, phản hồi của khán giả hay những chuyện riêng tư cũng dễ tác động đến tâm lý. Do đó tôi cần phải cải thiện thêm. Còn vũ đạo có lẽ vẫn là một trở ngại, đến nay tôi vẫn phiêu theo nhạc là chủ yếu.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận