Tin mới
2
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi

Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi

Phản cảm cặp đôi vô tư thể hiện tình yêu thái quá trong quán cà phê

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-15 10:04

Khi yêu nhau một số cặp đôi thường bất chấp tất cả để thể hiện tình yêu với nhau, thế nhưng không phải cách thể hiện nào cũng được mọi người chấp thuận.

Thời gian gần đây, chuyện giới trẻ tự do tìm hiểu nhau, yêu đương công khai không còn là chuyện hiếm thấy. Thế nhưng cách thể hiện tình yêu với những người xung quanh làm sao cho hợp lý mới là điều đáng bàn.

Cách đây ít giờ, trên diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có đăng tải một số hình ảnh chụp lại cảnh tượng cặp đôi quấn quýt bên nhau trong một quán cà phê.


Cặp đôi thể hiện tình yêu thái quá nơi công cộng bị lên án gay gắt (Ảnh: Beat.vn).

Trong ảnh, cặp đôi thoải mái có những hành động phản cảm trước chốn đông người khi mà có nhiều người vẫn có mặt ở đó.

Hành động này được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

“Cuộc sống càng hiện đại thì con người càng sống thoáng hơn nhưng không phải vì thế mà các bạn trẻ muốn làm gì thì làm, cha mẹ mà trông thấy thì sẽ nghĩ sao vừa ảnh hưởng đến nhân cách của mình nữa” là chia sẻ của facebooker Tùng Vũ.

Nickname Khánh Hường vô cùng bức xúc: “Mình nghĩ với những hình ảnh như thế này thì đừng ghi caption (mô tả) kiểu đùa cợt vì đây thực sự là chuyện nghiêm trọng. Vấn đề không chỉ là ý thức ở nơi công cộng mà còn là cách thể hiện tình cảm nữa. Cứ cợt nhả về vấn đề này rồi một ngày nó sẽ biến thành chuyện thường ngày mất. Chỉ cần không mặc đồng phục thì có thể cứ xử như vậy ở nơi công cộng à? Chỉ cần không là học sinh thì có thể thoải mái thân mật quá trớn như vậy à?. Dù là người lớn thì như thế này cũng quá chướng mắt rồi”.

“Thiếu thốn chỗ để thể hiện tình cảm quá à, thật không chấp nhận được” là bình luận của người dùng Đức Trung.

Ngoài những tranh luận trên, một số khác bày tỏ sự trách móc về cách giáo dục cũng như quản lý từ gia đình và nhà trường và hình ảnh này cũng là lời báo động đến một bộ phận các bạn trẻ đang sống quá buông thả như hiện nay.

Trao đổi về hình ảnh trên, nữ MC Đài Truyền hình Hà Nội Võ Thanh Hiền cho biết: “Mình thì mình cảm thấy Tây hoá du nhập vào Việt Nam ngày càng nhanh. Việc các bạn trẻ ngày càng thích thể hiện tình cảm cá nhân nơi công cộng cũng không còn xa lạ nữa.

Tuy nhiên, tiết chế cảm xúc như thế nào để không bị lố là câu hỏi cần đặt ra. Các em rất cần sự quan tâm giám sát chặt chẽ của gia đình và nhà trường”.


Nữ MC Thanh Hiền bày tỏ quan điểm trước hình ảnh không đẹp mắt trên (Ảnh: NVCC).

Trước đó không lâu, hình ảnh cặp đôi mặc đồng phục học sinh có những hành động “nóng mắt” nơi công cộng cũng đã từng bị chỉ trích rất gay gắt. Hiện bức ảnh trên vẫn đang gây tranh cãi nhiều chiều từ mạng xã hội.

Theo nguoiduatin.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận