Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Phá đá để mở đường vào Rào Trăng 3

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-22 09:10
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Quân khu 4 tính toán phương án phá tảng đá 20 tấn để thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3.

Tối 21/10, Ban chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn Rào Trăng 3 cho biết sẽ thực hiện phương án nổ mìn phá tảng đá nặng 20 tấn đang chắn ngang đường 71 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Theo đó, việc nổ mìn sẽ được thực hiện theo hình thức phá từng mảnh nhỏ để tránh chấn động mạnh đến địa chất xung quanh. Kế hoạch thực hiện trong ngày 22/10.

No min pha da anh 1
Hiện trường vụ sạt lở ở Rào Trăng 3. Ảnh: Đ.H.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Quân khu 4 điều người, thiết bị di chuyển lên đường 71 ngay trong đêm 21/10, để có tính toán phương án phá đá.

Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử thêm chuyên gia để khảo sát đoạn sạt lở nghiêm trọng, làm mất chân đường nhằm lên phương án xử lý. Trong trường hợp không giải quyết được Sở GTVT Thừa Thiên - Huế sẽ kiến nghị Bộ GTVT hỗ trợ xử lý.

Hiện, lực lượng cứu hộ duy trì khoảng 100 người gồm quân sự, công an, dân sự và hàng chục phương tiện cơ giới thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Còn tuyến đường từ tiểu khu 67 lên thủy điện Rào Trăng 4 đã thông suốt. Riêng đoạn từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 đã thông khoảng 7 km. Trên đường 71 vẫn còn 3 km chưa thông vì có 2 điểm sạt lở lớn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận