Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Núi lở vùi lấp làm 2 người chết ở Quảng Ngãi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-06 10:11

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở núi ở hai huyện Trà Bồng và Ba Tơ (Quảng Ngãi), đá rơi vào nhà dân làm 2 người chết và 3 người bị thương.

Chiều 5/11, lãnh đạo huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) xác nhận, mưa lớn kéo dài gây sạt lở núi, tảng đá lớn văng xuống đè nhà dân ở thôn 1, xã Trà Giang.

Hậu quả, bà Hồ Thị Út tử vong tại chỗ, chị Hồ Thị Mai (47 tuổi, con bà Út) là giáo viên Trường Tiểu học Trà Giang tử vong sau khi đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện. Bà Hồ Thị Chơn bị thương ở chân.

Nui lo vui lap lam 2 nguoi chet o Quang Ngai hinh anh 1
Mùa mưa lũ hàng năm làm sạt lở núi ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi gây nguy hiểm cho tính mạng người dân. Ảnh: Minh Hoàng.

Chiều cùng ngày,  Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Tơ, cho hay núi lở vùi lấp 3 nhà dân ở thôn KaLa, xã Ba Dinh (huyện Ba Tơ) làm 2 mẹ con bà Phạm Thị Út và Phạm Thị Mai bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Mưa lớn cũng gây sạt lở nặng nhiều điểm trên tuyến đường Di Lăng - Trà Trung và tỉnh lộ 622B (huyện Tây Trà). Lũ dâng cao gây ngập cầu sông Rin hơn 1 m, làm cô lập hoàn toàn huyện vùng cao Sơn Tây. 

Khoảng 18h ngày 5/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi công điện khẩn huy động tổng lực chống lũ, dừng tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chống lũ và yêu cầu các  trường cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày mai (6/11) cho đến khi lũ rút. 

Nui lo vui lap lam 2 nguoi chet o Quang Ngai hinh anh 2
 Mưa lũ gây ngập sâu nhiều nhà dân ở huyện Bình Sơn. Ảnh: Thu Hà.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, chiều cùng ngày, các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Bình Sơn và các huyện miền núi gồm Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây... đã di dời khoảng 4.200 hộ dân với hơn 16.000 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, tránh lũ

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo từ đêm 5/11 đến sáng 6/11, lũ trên các sông có khả năng vượt mức báo động 3 gần 1,5 m gần đạt đỉnh lũ lịch sử năm 2009. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long. 

Trước đó, đêm ngày 4 rạng sáng 5/1, do ảnh hưởng bão số 12, sóng lớn đã làm đứt dây neo, đánh dạt 27 chiếc tàu cá đang neo đậu ở cảng Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) trôi ra biển.

Cơ quan chức năng cùng các ngư dân tổ chức cứu hộ lai dắt 24 phương tiện lại vào bờ thành công. Riêng 3 tàu cá của ông Võ Hiếu, Nguyễn Thị Chung (ngụ xã Nghĩa An) và tàu của ông Võ Hồng Thanh (ngụ xã Tịnh Khê, cùng TP Quảng Ngãi) bị sóng đánh chìm. 

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận