Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Nữ vũ công cụt chân, khiêu vũ nhờ đôi chân giả

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-11-29 12:11

Trải qua biến cố sau trận động đất năm 2008, Liao Zhi (Trung Quốc) vẫn theo đuổi đam mê khiêu vũ và trình diễn trên đôi chân giả do chồng thiết kế.

Liao Zhi (35 tuổi), đến từ Trùng Khánh (tỉnh Tứ Xuyên) đã mất cả hai chân sau khi gặp nạn trong trận động đất kinh hoàng hồi năm 2008, South China Morning Post đưa tin. Với một vũ công như Liao, mất đi đôi chân là điều đáng sợ hơn tất cả.

Vượt qua biến cố, giờ đây cô trở thành người truyền cảm hứng cho hàng triệu dân mạng Trung Quốc khi trình diễn khiêu vũ trên chân giả.

Sau khi hồi phục sức khỏe, Liao không mất nhiều thời gian để học cách di chuyển bằng chân giả. Với quyết tâm cao độ, cô có thể đi lại bình thường sau một tháng tập, và hai tháng sau có thể biểu diễn trên sân khấu.


Liao Zhi truyền cảm hứng với thái độ sống lạc quan, hết mình với đam mê.

Tuy nhiên, cô đã không thể khiêu vũ trên giày cao gót cho đến khi được người chồng hiện tại thiết kế một đôi chân giả tùy chỉnh.

Liao cho biết đối với cô, vận động linh hoạt khớp mắt cá của chân giả là thứ khó nhất cần đối mặt. Sau hơn 10 năm kiên trì tập luyện, giờ đây cô đã có thể di chuyển thuần thục.

Trong một video được đăng lên mạng xã hội, Liao đeo chân giả, đi giày cao gót, vui vẻ nhảy múa cùng chồng và con trai trên con đường ngập tràn cây xanh. Cả gia đình mặc trang phục màu đen, cười tươi khi thực hiện các động tác.

Chồng của Liao là người bạn nhảy hoàn hảo, cả hai thường tập luyện các động tác tại nhà. Khi Liao chuyển sang nhảy solo, anh luôn ở bên cạnh để cổ vũ tinh thần cho vợ.

"Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh ấy có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi", Liao bày tỏ.

Bất chất khiếm khuyết của mình, nữ vũ công vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, thái độ sống tích cực. "Khiêu vũ là ánh nắng trong cuộc đời tôi".

Câu chuyện của Liao đã lay động trái tim hàng triệu dân mạng Trung Quốc, nhiều người dành sự thán phục cho tinh thần và nghị lực lớn của cô.

"Cô ấy như đang khiêu vũ với cuộc đời mình vậy", "Cô ấy dạy chúng ta rằng không bao giờ nên từ bỏ chính mình", những người dùng bình luận.


Niu Yu mất một chân trong trận động đất Tứ Xuyên năm 2008. Ảnh: GB.

Trước đây, nhiều tấm gương người khuyết tật sống lạc quan từng viral trên mạng xã hội Trung Quốc và được hưởng ứng tích cực.

Niu Yu (25 tuổi) bị mất một chân khi mắc kẹt trong trận động đất Tứ Xuyên năm 2008. Khi đó, cô 11 tuổi và đang là thành viên đội điền kinh của trường.

Năm 2021, cô gây sốt khi trình diễn với đôi chân giả trong show diễn cho thương hiệu thể thao Pony thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Thượng Hải. Cô từng thu hút sự chú ý khi hoàn thành cuộc chạy marathon vào năm 2018.

Hiện tại, Niu hoạt động như nhiếp ảnh gia và thường đăng tải các video về cuộc sống của mình với mục đích giúp mọi người hiểu rõ hơn về cộng đồng khuyết tật.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...