Tin mới
4
Cháy lớn bãi đậu ôtô
Lửa bùng lên từ bãi để ôtô ở TP Biên Hòa rồi cháy lan gây hư hỏng nhiều hàng quán, thiêu rụi hai xe đầu kéo
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy lớn bãi đậu ôtô

Lửa bùng lên từ bãi để ôtô ở TP Biên Hòa rồi cháy lan gây hư hỏng nhiều hàng quán, thiêu rụi hai xe đầu kéo

Nữ sinh trung học gây sốc khi sinh con và vứt lại trong toilet

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-11-02 11:11

Hôm 26/10 vừa qua, một em bé sơ sinh đã được phát hiện bị mẹ ruột vứt bỏ ở ngay trong toilet của sân bay.

Theo trang Asia One đưa tin, lúc 23h45, cảnh sát đã nhận được tin báo về việc 1 em bé sơ sinh bị vứt bỏ bên trong toilet của sân bay Sepinggan, Indonesia. Chỉ ít giờ sau đó, lúc 1 giờ sáng ngày thứ Bảy (27/10), cảnh sát đã phát hiện và nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm được xác định tên là ND. 

Được biết, ND đến từ Wonosobo, Trung Java và hiện đang là học sinh theo học tại một trường trung học phổ thông tại Wonosobo. Hiện, cô đang sống cùng bố mẹ mình tại Balikpapan. Gia đình này vừa lên kế hoạch chuyển tới Sangatta, East Kutai, cách nơi ở cũ khoảng 270 km về phía Bắc.


Nữ sinh trung học đã sinh con rồi vứt bỏ lại con mình tại sân bay Sepinggan​
Nữ sinh trung học đã sinh con rồi vứt bỏ lại con mình tại sân bay Sepinggan​

Ngày 26/10 vừa qua, nghi phạm đã đến sân bay Sepinggan trên chuyến bay của hãng hàng không Lion Air vào lúc 22h30 và rời sân bay vào lúc 23h43. Nữ sinh này được cho là vứt bỏ đứa trẻ mới sinh trong khoảng thời gian từ 23h04 đến 23h23 tại một nhà vệ sinh bên trong sân bay. 

Đứa trẻ được cô Hasriani, 21 tuổi phát hiện ra. Người gác cổng cho biết cô cảm thấy nghi ngờ khi thấy máu trên sàn phòng vệ sinh nên đã quyết định đợi vài phút rồi mới bước vào trong. Thấy nắp toilet bị đậy xuống, Hasriani đã mở ra và phát hiện ra một em bé sơ sinh đang được đặt bên trong. 

Ngay lập tức, Hasriani báo cáo cho lực lượng an ninh tại sân bay. Các nhân viên sân bay đã phải mất tới 6 phút để đưa em bé ra được khỏi toilet. Bé sơ sinh được đưa từ nhà vệ sinh đến bệnh viện TNI-AU ở gần đó vào lúc 23h38, tuy nhiên tới nửa đêm thì bệnh viện tuyên bố em bé đã tử vong.


Một người gác cổng đã phát hiện ra em bé trong toilet và nhanh chóng đưa tới bệnh viện, tuy nhiên không may em bé đã tử vong 
Một người gác cổng đã phát hiện ra em bé trong toilet và nhanh chóng đưa tới bệnh viện, tuy nhiên không may em bé đã tử vong 

Ông Makhfud Hidayat, người đứng đầu đơn vị tội phạm và điều tra của Cảnh sát Balikpapan cho biết hôm Chủ nhật (28/10), lực lượng của ông đã sử dụng camera an ninh tại sân bay và theo dõi nghi phạm.

ND sau đó đã bị bắt giữ tại một khách sạn ở JI.MT Harjono và được cảnh sát áp giải tới bệnh viện Bhayangkara để kiểm tra. 

Theo ông Makhfud, cảnh sát đã tiến hành điều tra MD theo Điều 306 và 307 của Bộ luật hình sự về hành vi vứt bỏ một em bé mới sinh. Với tội danh này, nghi phạm sẽ phải chịu mức án tối đa là 9 năm tù giam, tuy nhiên người mẹ đã vứt bỏ đứa con ruột của mình nên có thể sẽ phải chịu thêm án phạt là 3 năm.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...