Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Nữ đạo diễn đầu tiên nhận Cành cọ danh dự

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-12 11:05

Theo thông báo chính thức của ban tổ chức, nữ đạo diễn Pháp, 87 tuổi, Agnès Varda sẽ được trao Cành cọ danh dự tại lễ bế mạc LHP Cannes lần thứ 68.

Còn gọi là "Cành cọ của các cành cọ", Cành cọ danh dự là giải thưởng không thường kỳ của LHP Cannes dành cho các nhà hoạt động điện ảnh tài năng trên thế giới.

Khác với Cành cọ vàng, được xét bởi hội đồng giám khảo và trao cho một bộ phim, Cành cọ danh dự được xét bởi ban lãnh đạo LHP và trao cho một cá nhân.

Nữ đạo diễn đầu tiên nhận Cành cọ danh dự
Nữ đạo diễn Agnès Varda đang tác nghiệp - Ảnh: Le Figaro

Trong lịch sử LHP Cannes, có 6 người nhận Cành cọ danh dự là Ingmar Bergman (1997), Woody Allen (2002), Manoel de Oliveira (2008), Clint Eastwood (2009), Bernardo Bertolucci (2011) và Agnès Varda (2015).

Với danh sách này, Agnès Varda trở thành nữ đạo diễn đầu tiên nhận Cành cọ danh dự.

Agnès Varda là nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ tạo hình và đạo diễn. Trong số các bộ phim nổi tiếng do bà thực hiện, có thể kể La Pointe Courte (Khu phố La Pointe Courte - 1955), Cléo de 5 à 7 (Cléo từ 5 đến 7 - 1962), Sans toit ni loi (Kẻ lang thang - 1985), Les glaneurs et la glaneuse (Những người mót lúa - 2000) và Deux ans après (Hai năm sau - 2002).

Sau khi chồng bà, đạo diễn Jacques Demy (1931-1990), qua đời, bà đã thực hiện ba bộ phim để tưởng nhớ ông, trong đó có bộ phim vô cùng xúc động Jacquot de Nantes (Chàng Jacques xứ Nantes - 1991).

Ở tuổi 72, bà một mình thực hiện bộ phim Les glaneurs et la glaneusevới chiếc camera kỹ thuật số.

Bộ phim tài liệu Les plages d'Agnès (Bờ biển của Agnès - 2008) do bà thực hiện nhận 6 giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có giải César dành cho phim tài liệu xuất sắc và giải của Hiệp hội Phê bình điện ảnh Hoa Kỳ (NSFC).

Tên của bà được đặt cho một số trường mẫu giáo, trung học cơ sở, trường chuyên nghiệp, rạp chiếu bóng và đường phố ở Pháp và Bỉ.

Theo Tuổi trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận