Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Nữ ca sĩ Hàn bị bỏ đói, bạo hành, lợi dụng sức lao động

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-05 04:06

 Tiết lộ của các nữ ca sĩ trong một show truyền hình giải trí một lần nữa chỉ ra thực tế nghiệt ngã của công nghệ đào tạo thần tượng ở Hàn Quốc.

Trong tập mới nhất của show thực tế mang tên Idol Drama Operation Team, các thành viên đến từ nhiều nhóm nhạc nữ khác nhau đã chia sẻ câu chuyện của chính họ trước ngày ra mắt.

Theo đó, các cô gái đều phải trải qua thời gian chờ đợi kéo dài, khổ luyện gian nan, quá trình ép cân. Nhiều người bị lợi dụng sức lao động, thậm chí đánh đập.

Nu ca si Han bi bo doi, bao hanh, loi dung suc lao dong hinh anh 1
Seulgi, thành viên nhóm Red Velvet, chia sẻ những khó khăn trong thời gian thực tập. Ảnh: Koreaboo.

Thời gian thực tập kéo dài

Seulgi, thành viên nhóm Red Velvet, tham gia cuộc thi tuyển SM Open Auditions năm 2007 khi mới 13 tuổi. Cô là thực tập sinh cùng thời với Krystal f(x) và Kai EXO.

Trong khi 2 người bạn lần lượt được debut vào năm 2009 và 2012, thì phải đến năm 2014, tức là sau 7 năm luyện tập dưới mái nhà SM, cô mới trở thành một "mẩu" của Red Velvet.

Nữ ca sĩ tiết lộ cô luôn cảm thấy không an toàn và không ổn định khi là một idol, phần lớn lý do vì thời gian trước khi ra mắt kéo dài quá lâu.

Đây cũng là nổi khổ của nhiều nữ ca sĩ tại làng giải trí Hàn. Có thể kể tới những trường hợp điển hình như Ji Hyo, trưởng nhóm TWICE, thực tập dưới trướng JYP trong suốt 10 năm. Hay Jessica Jung, cựu thành viên SNSD được đào tạo tại SM trong 7 năm. Tương tự, Yoon Ah SNSD cũng dành 7 năm thực tập tại SM. 

Tại Hàn Quốc, 20 là độ tuổi già để một thực tập sinh tham gia làng giải trí. Phần lớn các ca sĩ thần tượng chính thức ra mắt công chúng vào độ tuổi vàng 16-17 tuổi.

Nu ca si Han bi bo doi, bao hanh, loi dung suc lao dong hinh anh 2
Hình ảnh các thực tập sinh luyện tập vũ đạo trong một công ty đào tạo ca sĩ thần tượng. Ảnh: cfp.cn

Làm việc không lương, bị chửi mắng, đánh đập

Thành viên Sohee của nhóm I.B.I chia sẻ câu chuyện của cô tại công ty cũ. Khi đó, giám đốc điều hành đã buộc các thực tập sinh phải làm việc bán thời gian tại nhà hàng thịt nướng mà ông ta sở hữu. Ông nói với các cô rằng công việc này giúp kiếm tiền tài trợ cho sân khấu ra mắt của họ. 

Phần lớn điều kiện ăn ở của các nhóm nhạc khá chật vật. Cường độ luyện tập của họ luôn ở tần suất cao. Một thực tập sinh phải dành từ 10 tới 14 tiếng để tập thể dục, vũ đạo, hát mỗi ngày. 

"Cách luyện giọng là vừa hát vừa đứng lên ngồi xuống. Bài tập quen thuộc là hát khi có người ép vào bụng hoặc đập bóng rổ vào bụng để lên cơ và giọng hát phát triển", một thực tập sinh tại SM từng cho biết.

Không chỉ vậy, thực tập sinh mới còn phải đối mặt với việc bị chửi bới, la mắng, đánh đập nếu biểu hiện không tốt. Việc này còn trở thành bình thường vì "chịu đựng được mới có thể thành công trong ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt ở Hàn Quốc, nghệ sĩ nào chịu được thì sau này sẽ không cảm thấy sợ hãi khi gặp khó khăn".

Nu ca si Han bi bo doi, bao hanh, loi dung suc lao dong hinh anh 3
Bữa ăn trong ngày của các thành viên SNSD để kiểm soát cân nặng. Ảnh: MBC.

Ám ảnh cân nặng và ngoại hình hoàn hảo

Thành viên nhóm SONAMOO D.ana tiết lộ công ty yêu cầu tất cả học viên phải cân vào cuối mỗi ngày, nếu không sẽ không được về nhà.

Các thực tập sinh sẽ được đánh giá vào cuối mỗi tháng, nếu họ nặng hơn số trọng lượng được đưa ra, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng. 

"Có một lần, 10/15 thực tập sinh đã bị cắt giảm vì không đạt được số cân tiêu chuẩn công ty đưa ra", D.ana nói trên chương trình.

Thành viên YooA của Oh My Girl tiết lộ rằng cô từng đói đến nỗi phải bí mật ăn trong phòng tắm để tránh bị quản lý hoặc nhân viên công ty bắt gặp.

Somi của nhóm I.O.I đồng cảm với YooA khi thừa nhận một trong những khó khăn trong quá trình trở thành ca sĩ thần tượng là không thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn. Cô từng bị bắt gặp đang ăn mì udon với thành viên Chaeyoung của TWICE trong phòng tắm.

Trước đây, "em gái quốc dân" IU từng gây sốc khi tiết lộ thực đơn trong ngày gồm một quả táo, 2 củ khoai lang và một cốc nước dinh dưỡng.

Nữ ca sĩ Trương Bích Thần chia sẻ cô chỉ được ăn món mỳ trộn Hàn Quốc nhằm giữ cho thân hình mảnh mai và không bị tăng cân.

Ngoài việc ăn uống ít ỏi để giữ dáng, các cô gái còn gặp phải vấn đề về cân nặng do ăn uống không đầy đủ, thiếu chất và không điều độ do ảnh hưởng của lịch trình.

Những hình ảnh "cò hương" của Yoona, Sooyoung SNSD, Krystal f(x) trong các sự kiện nhiều lần khiến người hâm mộ xót xa.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận