Tin mới
1
Bộ đôi vương miện Miss & Mister Fitness Supermodel World 2024
Bộ vương miện cực phẩm dành cho cuộc thi nhan sắc quốc tế sắp diễn ra tại Việt Nam mang tên Miss & Mister Fitness Supermodel World 2024 do chính Glosbe & Co chế tác vừa chính thức công bố đã khiến cho khán giả không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp tinh tế và thiết kế vô cùng tinh xảo.
4
Đại sứ Du lịch Biển 2023 Hồng Vân lộng lẫy xuất hiện tại họp báo Hoa hậu Doanh nhân Siêu quốc gia 2024
Sau thành công tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Biển 2023, Đại sứ Du lịch Biển Hồng Vân đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô vừa nhận lời mời "ngồi ghế nóng" cho cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Siêu quốc gia 2024 để góp phần chọn ra thí sinh xuất sắc nhất đăng quang ngôi vị Hoa hậu.
Ảnh
MC Hồng Phúc - MC Quỳnh Phượng tung ảnh kỉ niệm 25 năm ngày yêu
Nhân kỷ niệm 25 năm yêu và cưới vào 22.4 sắp tới, MC Hồng Phúc tặng bà xã bộ ảnh cưới tại một khách sạn đẹp ở TPHCM. Được biết, con trai và con gái của cặp đôi là người lên ý tưởng, tự đặt ekip chụp ảnh và thuê khách sạn để tạo bất ngờ cho bố mẹ.
Cao Mỹ Kim khiến dân tình trầm trồ sau khi sử dụng lõi lọc nước OlalaBe
Mới đây, Cao Mỹ Kim khiến dân tình được phen trầm trồ khi khoe nhan sắc trẻ đẹp. Nét đẹp của cô được mọi người công nhận ngày càng trẻ ra và có sức hút. Một phần cũng nhờ dùng Lõi lọc nước vòi sen OlalaBe, sở hữu một làn da sạch, khỏe và tinh thần sảng khoái…
Bộ ảnh gia đình hạnh phúc MC Hồng Phúc - Quỳnh Phượng
Sau 1 năm bận rộn với chương trình quảng bá du lịch 63 tỉnh thành của Việt Nam – Check in Việt Nam, MC Hồng Phúc quyết định tặng cho vợ con một bộ ảnh đẹp bằng chuyến đi dạo chơi ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

sunwin | sunwin

Bộ đôi vương miện Miss & Mister Fitness Supermodel World 2024

Bộ vương miện cực phẩm dành cho cuộc thi nhan sắc quốc tế sắp diễn ra tại Việt Nam mang tên Miss & Mister Fitness Supermodel World 2024 do chính Glosbe & Co chế tác vừa chính thức công bố đã khiến cho khán giả không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp tinh tế và thiết kế vô cùng tinh xảo.
MC Hồng Phúc - MC Quỳnh Phượng tung ảnh kỉ niệm 25 năm ngày yêu

Nhân kỷ niệm 25 năm yêu và cưới vào 22.4 sắp tới, MC Hồng Phúc tặng bà xã bộ ảnh cưới tại một khách sạn đẹp ở TPHCM. Được biết, con trai và con gái của cặp đôi là người lên ý tưởng, tự đặt ekip chụp ảnh và thuê khách sạn để tạo bất ngờ cho bố mẹ.

NTK Sĩ Hoàng: 'Mọi người thương chiếc áo dài quá thôi!'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-09 02:03

NTK Sĩ Hoàng đã cười và nói với phóng viên như vậy khi tôi đề cập đến câu chuyện về đồng phục dành cho nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines.

"Nguyên tắc của tôi là không bao giờ nhận xét về đồng nghiệp của mình. Tôi chia sẻ hoàn toàn khách quan thôi chứ không phải nói cho riêng NTK Lê Thanh Phương hay NTK Minh Hạnh”, NTK Sĩ Hoàng nói.
- Anh nghĩ sao về dư luận cho rằng NTK Minh Hạnh đã lấy ý tưởng cổ áo chữ V trên thiết kế áo dài của NTK Lê Thanh Phương để áp dụng vào mẫu thiết kế đồng phục cho tiếp viên Vietnam Airlines?

- Nói về sáng tạo nghệ thuật nói chung, sự trùng hợp giống nhau một cách ngẫu nhiên là điều bình thường. Nói tới văn minh nhân loại, châu Á phát minh ra cái gì thì ở châu Âu cũng có cái đó, mãi sau này giao thông phát triển họ mới phát hiện sao lại giống nhau đến thế!Ở khía cạnh nào đó tư tưởng giống nhau không có gì lạ. Do đó nói đến chuyện giống nhau giữa hai mẫu áo dài của Lê Thanh Phương và Minh Hạnh cũng phải cân nhắc.


NTK Sĩ Hoàng.

Quan điểm của tôi áo dài là di sản, không ai được nói đó là áo của mình cả. Chỉ có bộ sưu tập, có sáng tạo riêng thì gắn với tên nhà thiết kế đó thôi. Chuyện đồng phục mới dành cho tiếp viên của Vietnam Airlines gây xôn xao, vì do mọi người thương và yêu cái áo dài quá nên mới nói nhiều vậy.
Về cái cổ áo, trong lý giải mới đây của chị Minh Hạnh, cổ áo chữ V tượng trưng cho Việt Nam, Vietnam Airlines, mang hình ảnh đôi cánh… Tôi thấy cũng hợp lý. Nói gì thì nói đây cũng là thương hiệu của một công ty, họ có quyền với bộ đồng phục của mình.- Anh cũng từng thiết kế đồng phục cho Vietnam Airlines, thời điểm đó dư luận thế nào?

- Thời gian đầu tham gia làm đồng phục cho Vietnam Airlines cũng nhiều tranh cãi lắm, y hệt như bây giờ. Những chiếc áo dài đỏ mà mọi người đang ca ngợi bây giờ ban đầu bị phản kháng ghê lắm. Vì tuy nó thể hiện màu cờ, nhưng về mặt cảm xúc mà nói, khi ở trên không người ta cần những màu cân bằng, để thần kinh dịu lại. Trong khi đó màu đỏ lại là màu kích thích thần kinh căng thẳng.Cuối cùng thì màu đỏ vẫn cứ được chọn, lâu dần nhìn quen mắt mọi người lại thấy đẹp.- Anh đánh giá thế nào về màu sắc của bộ đồng phục mới dành cho nữ tiếp viên Vietnam Airlines trong tổng thể nhận diện thương hiệu của hãng này?

- Toàn bộ hệ thống nhận diện của Vietnam Airlines, từ màu sơn máy bay, đến nội thất, thì đồng phục màu xanh và vàng này phù hợp đấy chứ. Nó nhẹ nhàng, dễ chịu, khá dễ thương. Hồi đầu máy bay sơn màu xanh bị chê là màu quân sự, nhưng dần dần nhìn máy bay Việt Nam giữa các hãng khác cũng thấy nổi bật đấy chứ. Ngoài ra, máy bay màu xanh, đồng phục màu đỏ thì không còn hợp nữa.


Đồng phục Áo dài của Vietnam Airline.

- Về thiết kế cổ áo dài chữ V của Lê Thanh Phương, giới làm áo dài có công nhận là sáng tạo đầu tiên của anh ấy?

- Sự sáng tạo áo dài mênh mông lắm. Bây giờ nó rơi vào cái cổ, nhưng nếu giờ có người kêu cái tà áo dài là do tôi làm, tay ngắn, vai bồng tôi làm… thì chết.- Xưa nay áo dài sử dụng tay dài, người đầu tiên làm áo dài tay ngắn thì phải coi họ là người đầu tiên chứ?

- Đúng vậy. Nhưng đôi khi phải nghĩ đến cái chung. Có thể Phương là người đầu tiên làm, nhưng sự phổ biến không nhiều. Bây giờ từ câu chuyện này thì được nhân lên, rồi ai cũng biết chuyện Phương đã làm như thế, đây cũng là giải pháp tốt nhất cho áo dài Việt Nam, lại là cơ hội PR cho Vietnam Airlines đấy chứ.- Quan điểm này của anh phải chăng là thái độ để hòa hợp với môi trường chất xám vốn không được coi trọng và dễ bị xâm hại bản quyền?

- Đó là thực trạng. Ngay như tôi mỗi lần ra bộ sưu tập mới, tôi cũng đăng ký đến tận Bộ, nhưng khi có chuyện xảy ra, có giải quyết được gì đâu. Cuối cùng tôi tự chuyển hóa nhận thức là: thôi thì người ta bắt chước cái đẹp, cái đúng còn hơn là bắt chước cái sai, cái xấu. Người ta bắt chước chứng tỏ sáng tạo của mình được mọi người thích. Nghĩ theo cách đó tôi thấy dịu đi.Còn chuyện làm hàng giả hàng nhái thì cả thế giới này làm, có hẳn một quốc gia chuyên làm hàng giả cơ mà.Còn nói chị Minh Hạnh đi lấy ý tưởng của người khác thì không đúng đâu. Tài năng của NTK Minh Hạnh đã được khẳng định rồi. Chị là một trong những số người đầu tiên của thời trang Việt Nam, góp công lớn đưa thời trang Việt Nam là áo dài ra nước ngoài. Hơn nữa trong chuyện này một mình chị Minh Hạnh không quyết định được. Bên cạnh chị ấy là cả một công ty tư vấn thương hiệu lớn của nước ngoài, cả một hội đồng quốc gia, các công ty hàng đầu…Đây là lỗi PR, lỗi của sự chuẩn bị không kĩ càng. Đáng lẽ trước khi công bố đồng phục, cần có lời giải thích của nhóm thiết kế, rồi chuẩn bị hình ảnh tung ra thật đẹp thì đâu đến nỗi như vậy.

Theo TTVH

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận