Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

NSƯT Duy Thanh: Người vừa đóng phim vừa truyền hóa chất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-15 08:04

 Để trở thành một “tượng đài” của những vai phản diện, nghệ sĩ Duy Thanh đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật. Và ngay cả khi đang điều trị ung thư, ông vẫn hết mình ở phim trường.

NSƯT Duy Thanh qua đời ở tuổi 60 vào ngày 14/4. Ông ra đi nhưng hình ảnh một diễn viên luôn tận tâm và dành trọn tình yêu với nghề sẽ sống mãi trong lòng khán giả.

NSƯT Duy Thanh chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác suốt gần 5 năm, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào tối 14/4. Trong nửa thập kỷ can trường đó, ông dành không ít thời gian cho những vai diễn trên phim trường thay vì nằm yên trong bệnh viện hoặc đóng cửa ở nhà.

Không phải ai cũng biết rằng, trong thời gian quay Lựa chọn cuối cùng, cũng là bộ phim cuối cùng NSƯT Duy Thanh tham gia, nam nghệ sĩ gạo cội đã vừa truyền hóa chất vừa quay phim. Đạo diễn Vũ Hồng Sơn tâm sự rằng Duy Thanh là nguồn động lực để đoàn làm phim vượt qua khó khăn, hoàn thiện tác phẩm.

NSUT Duy Thanh: Nguoi vua dong phim vua truyen hoa chat hinh anh 1
NSƯT Duy Thanh đóng đinh với những vai diễn phản diện trên màn ảnh. Ảnh: VFC.

Còn nguồn động lực để NSƯT Duy Thanh hoàn thành vai diễn cuối cùng của sự nghiệp là "không khí nhiệt huyết" của đoàn làm phim. Vừa truyền hóa chất vừa quay phim, nhưng ông vẫn cố gắng hòa vào nhịp phim, hoàn thành xuất sắc vai diễn.

Chỉ những ngày quay cuối, nghệ sĩ Duy Thanh mới đề nghị đoàn làm phim cố gắng quay gấp rút những cảnh của ông vì lý do "Tóc tôi sắp rụng rồi". Những cảnh đó, nam diễn viên phải đội tóc giả nhưng ông cười bảo "Cũng may đó là những cảnh nhân vật sống trong tù nên đầu tóc cũng không cần mượt mà".

“Tượng đài” của những vai phản diện

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn và diễn viên Duy Thanh đã làm việc qua nhiều dự án phim. Trong thời gian chống chọi với ung thư, NSƯT Duy Thanh tham gia 2 phim của Vũ Hồng Sơn là Chạm tay vào nỗi nhớ và Lựa chọn cuối cùng. Và ở cả 2 tác phẩm, cố nghệ sĩ đều đóng vai phản diện.

Sự nghiệp của diễn viên Duy Thanh đóng đinh với những vai phản diện. Từ bí thư Thủ trong Đất và người hay chủ tịch tỉnh trong Chạy án, nhân vật do ông thủ vai thường bị khán giả “ghét cay ghét đắng”.

Khả năng quan sát, lối diễn xuất tài tình, kỹ thuật điêu luyện cùng ánh mắt sắc sảo khiến những vai diễn của ông, dù chính hay phụ đều dễ dàng được nhớ đến.

Sinh thời, NSƯT Duy Thanh bảo rằng không yêu nhân vật mình đóng, thậm chí còn rất ghét. Và chính điều đó được xem là bí quyết để ông thể hiện tốt vai diễn của mình.

“Tôi cực kỳ ghét nhân vật phản diện mà mình thủ vai. Tôi ghét sự xấu xa, đểu giả của nhân vật. Và chính vì không yêu vai của mình nên tôi phải làm mọi cách để khán giả cũng ghét nhân vật như mình”, diễn viên chuyên trị những vai phản diện tiết lộ.

Nhân vật bị ghét, nhưng, mặc lòng nhiều khán giả coi ông là thần tượng.

Ai từng tiếp xúc với nghệ sĩ Duy Thanh ngoài đời đều đồng ý rằng ông khác hẳn những nhân vật trong phim. Sinh thời, nam nghệ sĩ là người hiền lành, yêu thương vợ con, gia đình; say mê, đau đáu với nghề diễn. Và như lẽ tự nhiên, ông được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, kính nể.

NSUT Duy Thanh: Nguoi vua dong phim vua truyen hoa chat hinh anh 2
Vai bí thư Thủ của nghệ sĩ Duy Thanh trong Đất và người được nhiều người nhớ đến.

Những nguyện vọng quá đỗi chân thành

Cách đây gần một năm, nhân dịp Lựa chọn cuối cùng chuẩn bị lên sóng, người viết có cuộc trò chuyện với NSƯT Duy Thanh tại một quán cà phê cách nhà riêng của ông không xa.

Mặc dù chân bị sưng to nhưng nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh vẫn tự chạy xe máy và chủ động đến sớm so với lịch hẹn. Ông ăn mặc giản dị và cởi mở trước mọi câu hỏi. Nhiều lúc, ông khiến người đối diện không khỏi xúc động bởi những tâm sự và nguyện vọng quá đỗi chân thành.

Khi đó, NSƯT Duy Thanh bảo sau khi mất, ông có nguyện vọng được hiến xác cho khoa học. Nam nghệ sĩ đã tham khảo và đề nghị ý kiến của mình với bệnh viện nhưng các bác sĩ phản hồi rằng mong muốn này khó thực hiện vì thân thể của ông không còn lành lặn.

“Trong trường hợp không được hiến xác, tôi muốn được hỏa thiêu. Về tro cốt, tôi mong gia đình mang tới cột mốc biên giới số 92, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt và rắc xuống đó”, diễn viên Duy Thanh chia sẻ.

NSUT Duy Thanh: Nguoi vua dong phim vua truyen hoa chat hinh anh 3
Trong suốt 5 năm chống chọi với bệnh ung thư, nghệ sĩ Duy Thanh luôn giữ tinh thần lạc quan.

Cách đây ít ngày, khi tình hình sức khỏe có những diễn biến xấu, NSƯT Duy Thanh tâm sự rằng ông còn nhiều mong muốn, tuy chưa làm được nhưng không hối tiếc. Bản thân ông và người nhà đã cố gắng hết sức, giờ đây, ông chỉ muốn được ra đi thanh thản và gửi lời chúc bình an đến những người còn sống.

Chia sẻ về mong muốn của cha mình, con gái NSƯT Duy Thanh cho biết nguyện vọng của bố chị khó thực hiện vì ông mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư, nhiều bộ phận của cơ thể đã bị tổn hại. Nhưng gia đình sẽ cố gắng thực hiện tâm nguyện của ông là rắc tro cốt ở cột mốc biên giới số 92, đầu nguồn sông Hồng.

NSƯT Duy Thanh sinh năm 1957. Ông xuất thân là một diễn viên sân khấu. Năm 1978 khi đang là công nhân cơ điện, tình cờ thấy Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức thi tuyển diễn viên, ông đăng ký và gắn bó với nghiệp diễn từ đó.

Duy Thanh là một trong những diễn viên đầu tiên được đào tạo tại Nhà hát Tuổi Trẻ cùng thời với NSƯT Chí Trung, NSND Lê Khanh, NSƯT Minh Hằng, NSND Lan Hương,...

Sau này, ông có duyên với truyền hình, điện ảnh và trở thành một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả qua những vai diễn phản diện trong Săn bắt cướp, Ngọn đèn trong mơ, Tráng sĩ bồ đề, Đất và người, Khi đàn chim trở về, Chạy án, Chạm tay vào nỗi nhớ, Lựa chọn cuối cùng,...

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận