Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Nóng: Khẩu trang vải có tác dụng chống vi-rút không?

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2020-03-31 03:03

Đại dịch Covid-19 đang là vấn đề “nóng” nhất thế giới tại thời điểm này. Khi đội ngũ y bác sĩ, quân đội và những tình nguyện viên đang oằn mình đẩy lùi đại dịch Covid-19, thì việc bạn hiểu rõ về cách phòng chống dịch sẽ góp công rất lớn trong việc chung tay xóa dịch.

Chính vì vậy, chương trình “Đẹp không giới hạn” tập 71 đã thực hiện chủ đề “Cách phòng chống hiểm họa Covid-19” nhằm mang đến những thông tin hữu ích nhất trang bị kĩ năng cũng như kiến thức cho khán giả và bạn đọc.


Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng, MC Mai Thu Huyền và người mẫu Phạm Đức Long

Với chủ đề được rất nhiều người quan tâm này, chương trình đã mời đến hai vị khách mời là bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng – Công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM kiêm giảng viên trường ĐH Y Dược TP.HCM và diễn viên – người mẫu Phạm Đức Long. Nói về Covid-19, điều đáng lo ngại đầu tiên là sức khỏe con người và điều dễ thấy nhất về sự ảnh hưởng khủng khiếp của đại dịch này chính là sự đảo lộn cuộc sống. Nhịp sống chậm lại, những mối lo ngại về ý thức phòng dịch và tốc độ lây lan không kiểm soát của Covid-19 thật sự khiến người ta phải trăn trở.

“Cụm từ Covid-19 là đại dịch con người đang gánh phải. Nó ảnh hưởng về mọi mặt xã hội. Long cũng không thể tránh khỏi điều này. Công việc nghệ thuật của mình bị chậm lại. Long vừa mở một nhà hàng ăn uống thì thời điểm này cũng đang bị trì trệ”, diễn viên Phạm Đức Long chia sẻ những khó khăn mà anh đang phải trải qua.

Có thể nói, những gì diễn viên Phạm Đức Long nhắc đến gần như là tình hình chung của nền kinh tế - xã hội hiện tại. Vì vậy, bất cứ ai cũng đều mong muốn sớm xóa sạch đại dịch nguy hiểm này ra khỏi trái đất và đây không phải là việc của một cá nhân nào mà là của toàn nhân loại. Đó là lí do chúng ta cần hiểu rõ cách phòng chống đại dịch Covid-19.

Xét về góc độ chuyên môn, bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng cho biết: “Thật ra đây là một loại vi-rút mới và biến thể nên tất cả những nhận định đều chỉ đúng ở thời điểm. Tất cả những yếu tố như nhiệt độ, người lớn tuổi, nam nữ hay trẻ em chỉ mang tính chất tương đối. Mọi người đều có khả năng lây nhiễm. Những người lớn tuổi có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường,… dễ có nguy cơ mắc và diễn biến bệnh nặng hơn. Riêng với trẻ em, theo nghiên cứu mới nhất đăng trên tạp chí y khoa nổi tiếng cho thấy tỉ lệ mắc bệnh ở trẻ em rất thấp (khoảng 1% ở trẻ dưới 10 tuổi) và trẻ bị mắc cũng không bị nặng”.


MC Mai Thu Huyền, bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng và người mẫu Phạm Đức Long

Covid-19 tấn công trực tiếp vào phổi nên người nhiễm bệnh sẽ có triệu chứng về hô hấp như ho, chảy mũi, thở mệt. “Nếu nói về triệu chứng thì Covid-19 không khác gì so với những loại vi-rút khác nên chúng ta phải có yếu tố dịch tễ. Nghĩa là, tất cả những vùng đã công bố dịch, nếu bạn đến đó, quá cảnh hoặc tiếp xúc với người đã xác nhận nhiễm Covid-19 thì thuộc yếu tố nguy cơ. Trong thời gian ủ bệnh 14 ngày, khi bạn có triệu chứng sốt, ho và là đối tượng nghi ngờ nhiễm bệnh thì mới nghĩ đến Covid-19”, bác sĩ Tưởng nói rõ về triệu chứng lây nhiễm Covid-19. Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, khi những triệu chứng nghi ngờ này chấm dứt, bạn cần có 2 lần xét nghiệm âm tính thì kết quả này mới an toàn.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều thông tin giả mạo về thuốc chữa trị Covid-19, tuy nhiên, tất cả đều sai lệch. Theo đó, không có bất kì sản phẩm hoặc thuốc nào giúp tiêu diệt Covid-19. Điều quan trọng nhất khi là đối tượng nghi ngờ hoặc đã nhiễm bệnh, bạn cần tuân thủ quá trình cách li và điều trị. Về phác đồ điều trị, bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng giải thích: “Khi bị nhiễm vi-rút sẽ kéo theo đề kháng cơ thể giảm sút và có nguy cơ bội nhiễm trong bệnh viện. Thế nên, chúng ta có thể phải điều trị rất nhiều thứ. Điều trị biến chứng của nó cũng là điều trị và chỉ những đối tượng đặc biệt mới dùng kháng vi-rút”.

Bác sĩ Tưởng khuyến cáo người dân không nên hoang mang và chỉ tin vào những thông tin chính thống. Tinh thần lạc quan cũng sẽ giúp bạn có một hệ miễn dịch tốt. Chế độ ăn uống đầy đủ, bổ sung chất xơ và vitamin, ngủ đủ giấc, tập luyện thể thao, hạn chế tập trung nơi đông người, đeo khẩu trang, rửa tay khi tiếp xúc với người khác, tuân thủ quy định về cách ly và khai báo,… chính là cách phòng bệnh.

Riêng về vấn đề khẩu trang y tế, giải đáp những thắc mắc của người dân, bác sĩ Tưởng cho biết: “Không có một loại khẩu trang nào có thể ngăn ngừa nhiễm vi-rút hoàn toàn nên đừng quá căng thẳng trong việc sử dụng khẩu trang nào. Khi nhu cầu vượt quá và nhiều người trữ khẩu trang chỉ giúp cho nhà đầu cơ tăng giá. Chúng ta không có khẩu trang y tế thì có thể dùng khẩu trang vải. Việc đeo khẩu trang đúng cách cũng chỉ giảm được 20% khả năng lây nhiễm. Vì vậy, bạn đừng thần thánh hóa về khẩu trang mà hãy quan trọng thêm cả việc rửa tay. Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác và thường xuyên rửa tay sẽ giúp chúng ta hạn chế lây nhiễm vi-rút”.


MC Đẹp không giới hạn và hai khách mời

Sức đề kháng chính là lớp áo giáp bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân nguy hiểm xâm nhập vào cơ thể gồm sức đề kháng tự nhiên và sức đề kháng tổng hợp. Sức đề kháng tổng hợp hưởng lợi từ chế độ dinh dưỡng hợp lí, tiêm phòng vắcxin. Chuyên mục “Cẩm nang khỏe đẹp” sẽ chia sẻ cho khán giả chương trình các thực phẩm vừa nâng cao sức đề kháng, vừa có tác dụng phòng bệnh cúm nhất là trong cao điểm mùa dịch nCoV. Theo đó, bạn cần cung cấp cho cơ thể các loại thực phẩm như sau: ớt chuông đỏ, hạnh nhân, nghệ, tỏi (1–3 tép tỏi/ngày/người), trà xanh, trái cây thuộc họ cam, quýt chanh, đu đủ,… Việc ăn nhiều hoa quả, rau xanh và uống nhiều nước (1,5 lít nước/ngày) sẽ giúp cơ thể bạn tăng sức đề kháng rất nhiều đấy.

Ở chuyên mục “Gian hàng khỏe đẹp”, chương trình “Đẹp không giới hạn” giới thiệu đến khán giả bộ sản phẩm “New skin in 7 days” có nguồn gốc nguyên liệu xuất xứ từ Đức, chế tạo và đóng gói tại nhà máy mỹ phẩm uy tín tại Hàn Quốc và nhập chính ngạch về Việt Nam được phân phối bởi thương hiệu mỹ phẩm Hale Malie là một trong những lựa chọn an toàn cho một sản phẩm hỗ trợ đẩy nhanh quá trình tái tạo da, thúc đẩy hình thành làn da mới.

Với “New skin in 7 days”, những vấn đề như nám, tàn nhang, mụn ẩn, mụn cám, lỗ chân lông to,… sẽ được đẩy lùi và làn da sẽ được cải thiện rõ rệt, căng bóng, trắng mịn chỉ sau 7 ngày sử dụng. Đặc biệt, không chỉ dành cho da mặt, bộ sản phẩm “New skin in 7 days” có thể sử dụng đánh bay mụn lưng, vai.

Hiện nay, mức giá thị trường cho một bộ sản phẩm “New skin in 7 days” là 2.400.000 đồng. Nhưng khi đặt qua Fanpage “Gian hàng khỏe đẹp” hoặc Hotline: 090.23.23.305, quý khán giả sẽ được nhận ưu đãi với mức giá 1.850.000 đồng và tặng kèm thêm 1 bộ mặt nạ dưỡng trắng da thương hiệu Hale Malie.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...