Tin mới
2
Dàn sao nữ lần đầu hợp tác cùng Lý Hải
Lật Mặt 7: Một Điều Ước của Lý Hải khiến khán giả không khỏi ấn tượng khi quy tụ dàn diễn viên đông đảo bậc nhất trong cả series, lên đến con số 50 người. Trong đó, có không ít sao nữ, những “bóng hồng” vừa xinh đẹp vừa tài năng cùng hội họp lại, trở thành thành viên mới của “đại gia đình” Lật Mặt.
3
“Đóa Hoa Mong Manh” chính thức ra mắt báo giới ở Mỹ
Cuối tuần qua vào ngày 17/3/204 (theo giờ Mỹ), bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đã có buổi họp báo giới thiệu phim tại Saigon Grand Center, Fountain Valley, bang California và lần đầu tiết lộ những câu chuyện hậu trường hấp dẫn về quá trình làm phim tại Mỹ.
4
Bộ phim Đóa Hoa Mong Manh sẽ công chiếu chính thức tại 3 thị trường Mỹ, Việt Nam và Ấn Độ,
Trước khi công chiếu chính thức tại 3 thị trường Mỹ, Việt Nam và Ấn Độ, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đã có cơ hội tham gia một số Liên hoan phim (LHP), giải thưởng điện ảnh, bước đầu đã gặt hái được một số thành tựu. Với ê-kíp, niềm hãnh diện lớn nhất chính là phim Việt hay hai tiếng Việt Nam được ghi nhận và vinh danh.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Dàn sao nữ lần đầu hợp tác cùng Lý Hải

Lật Mặt 7: Một Điều Ước của Lý Hải khiến khán giả không khỏi ấn tượng khi quy tụ dàn diễn viên đông đảo bậc nhất trong cả series, lên đến con số 50 người. Trong đó, có không ít sao nữ, những “bóng hồng” vừa xinh đẹp vừa tài năng cùng hội họp lại, trở thành thành viên mới của “đại gia đình” Lật Mặt.
“Đóa Hoa Mong Manh” chính thức ra mắt báo giới ở Mỹ

Cuối tuần qua vào ngày 17/3/204 (theo giờ Mỹ), bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đã có buổi họp báo giới thiệu phim tại Saigon Grand Center, Fountain Valley, bang California và lần đầu tiết lộ những câu chuyện hậu trường hấp dẫn về quá trình làm phim tại Mỹ.

Ninh Bình phục dựng làng thổ dân trong "Kong: Skull Island"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-14 07:04

Ngôi làng thổ dân trong bom tấn "Kong: Skull Island" với khoảng 40 chiếc lều đã được Ninh Bình phục dựng từ kinh phí của doanh nghiệp.

Sáng 14/4, chia sẻ với Zing.vn, ông Bùi Văn Mạnh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cho biết về cơ bản bối cảnh ngôi làng thổ dân trong Kong: Skull Island đã được phục dựng xong. Địa điểm phim trường được phục dựng nằm cạnh khu danh thắng Tràng An.

Những người từng tham gia trong quá trình xây dựng bối cảnh phim Kong: Skull Island đã được mời để phục dựng. Khoảng 40 chiếc lều hình chóp được dựng bằng tre nứa trên nền đất rộng, trang trí bằng các vật dụng đồng quê quen thuộc như nơm, giỏ bắt cá và cờ phướn màu đỏ.

Ninh Binh phuc dung lang tho dan trong ‘Kong: Skull Island’ hinh anh 1
Khoảng 40 chiếc lều hình chóp được phục dựng.

Ngoài ra, chiếc tàu chiến của đoàn thám hiểm cũng được phục dựng. Đặc biệt, 50 diễn viên chính là những người đã đóng vai thổ dân trong phim, được mời đến và hóa trang để tái hiện hình ảnh sinh hoạt, tạo sự đặc sắc cho phim trường trong 2 ngày lễ hội với chủ đề Về miền di sản.

Ninh Binh phuc dung lang tho dan trong ‘Kong: Skull Island’ hinh anh 2
Tàu chiến mà đoàn thám hiểm sử dụng để đi từ làng thổ dân ra ngoài cũng được phục dựng.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình cho biết đoàn làm phim không đồng ý cho tỉnh giữ lại phim trường nhưng họ đã gửi lại bản vẽ. Bản vẽ này là cơ sở để Ninh Bình phục dựng lại bối cảnh làng thổ dân đúng với hình ảnh trên phim.

“Phục dựng phim trường Kong Skull Island là một trong những hình thức để quảng bá di sản, tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài nước tham quan, đặc biệt là những người đã xem bộ phim này có cơ hội biết đến bối cảnh thực ngoài đời như thế nào", ông Bùi Văn Mạnh nhận định.

Ninh Binh phuc dung lang tho dan trong ‘Kong: Skull Island’ hinh anh 3
Lều được dựng bằng tre nứa, trang trí bằng các vật dụng đồng quê quen thuộc như nơm, giỏ bắt cá và cờ phướn màu đỏ. 

Ông Mạnh cũng cho biết toàn bộ kinh phí phục dựng là của doanh nghiệp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình chỉ hướng dẫn về mặt chuyên môn và tư vấn cách làm.

Trước đó, Ninh Bình từng có ý định thỏa thuận với đoàn làm phim Kong: Skull Island về việc giữ lại phim trường sau khi quay xong để tạo điều kiện phát triển du lịch. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau từ đoàn làm phim, phim trường đã không được giữ lại.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận