Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Ninh Bình phát lệnh hộ đê toàn tuyến, dự kiến di dời 3.000 hộ dân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-12 09:10

Mưa kéo dài khiến mực nước lũ ở Ninh Bình dâng cao, ngập nhiều nơi. Tỉnh này đã công bố lệnh "hộ đê toàn tuyến", sẵn sàng di dời dân.

Chiều 11/10, ông Đinh Chung Phụng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì cuộc họp khẩn để ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.

Theo ông Phụng, 2 ngày qua Ninh Bình có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp. Nước mưa nhiều kết hợp với con nước tại các sông Đáy, Hoàng Long đang lên cao nên đã gây ngập lụt, úng nhiều nơi.

Do mực nước lên nhanh, tỉnh này đã công bố “hộ đê toàn tuyến”.

Ninh Binh phat lenh ho de toan tuyen, du kien di doi 3.000 ho dan hinh anh 1
Mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Ninh Bình. Ảnh: T.B.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cùng Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác chống mưa lũ tại đập tràn Lạc Khoái (huyện Gia Viễn).

Tại đây, Bí thư Ninh Bình đánh giá diễn biến mưa lũ năm nay phức tạp, không theo quy luật. Đỉnh lũ cao nhất gần chục năm lại đây, chỉ đứng sau đỉnh lũ lịch sử năm 1985.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình, mực nước trên sông Hoàng Long đang dâng cao.

Mưa lũ làm ngập úng hơn 1.000 ha lúa mùa, khiến hơn 8.000 ha diện tích ao đầm nuôi trồng thủy sản của các hộ dân bị mất trắng. Nhiều tuyến đường tại huyện Gia Viễn, Hoa Lư, TP Ninh Bình ngập sâu trong nước, giao thông tê liệt.

Ninh Binh phat lenh ho de toan tuyen, du kien di doi 3.000 ho dan hinh anh 2
Người dân Ninh Bình thuê xe kéo qua đoạn đường ngập sâu. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Trong tối 11/10, nhà chức trách tỉnh Ninh Bình đã có kế hoạch di dời khoảng 3.000 hộ dân tại các xã Gia Minh, Gia Phong, Gia Lạc, khu vực thôn Kênh Gà Gia Thịnh (huyện Gia Viễn) ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các lực lượng công an, quân đội... đã tập trung về huyện Gia Viễn để sẵn sàng thực hiện theo đúng phương án di dân đã được phê duyệt.

Nếu mực nước tiếp tục dâng cao, UBND tỉnh Ninh Bình đang tính đến việc xả tràn tại nhiều khu vực để “cứu” toàn tuyến đê sông Hoàng Long.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận