Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Niềm vui của Hà Anh Tuấn trong đêm nhạc Hồ Ngọc Hà

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-09-12 08:09
Hà Anh Tuấn cho biết anh hạnh phúc, không hẳn vì là khách mời trong đêm nhạc của người bạn. Hơn thế, đây là sự kiện hiếm hoi nam ca sĩ biểu diễn sau nhiều tháng.

Tối 11/9, Hồ Ngọc Hà tổ chức đêm nhạc khép lại chuỗi chương trình quảng bá cho album Love Songs 4 - Càng trưởng thành càng cô đơn. Trước đó, nữ ca sĩ đã tổ chức ba đêm diễn trực tuyến, phát trên mạng và giới hạn người tham dự.

Riêng đêm nhạc cuối cùng, với tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, số lượng khán giả đến nghe trực tiếp được phép tăng lên khoảng 100 người. Âm thanh của những tràng pháo tay đã rõ nét hơn, còn Hồ Ngọc Hà thành thật: “Hôm nay, tôi mới có cảm giác chương trình giống một đêm nhạc của mình. Vì, ba đêm trước chỉ có hai hàng ghế khán giả”.

“Khi không có khán giả, mới thấy giá trị của khán giả”

Chương trình bắt đầu vào lúc 20h45, Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong bộ cánh rộng, chỉ ngồi và hát. Hai ca khúc mở đầu là Anh đừng quên và Rồi một ngày mình nói về tình yêu. Đây là hai sáng tác cuối cùng trong Love Songs 4 mà trong những ba đêm nhạc trước đó Hồ Ngọc Hà chưa thể hiện. Về mặt âm nhạc, hai bài hát này cũng thuộc nhóm nhạc phẩm khó hát nhất trong album.

Giọng ca gốc Quảng Bình thể hiện trọn vẹn, trong cách chơi nhạc thấu hiếu của Hoài Sa và ban nhạc. Không có yếu tố biểu diễn, và tất nhiên, không có vũ đoàn. Nhưng đúng là khi Hồ Ngọc Hà trút bỏ sự sexy, giải trí lại là khi giọng hát của cô thuyết phục người nghe hơn.

Phut sung suong cua Ha Anh Tuan anh 2
Hồ Ngọc Hà cho biết cô từng hát ở Mỹ với chỉ một khán giả tham dự.

Album Love Songs 4 cho thấy một Hồ Ngọc Hà nhẹ nhàng về tâm thế và dịu dàng trong thể hiện. Đêm nhạc tối 11/9 cũng mang tinh thần ấy. Nữ ca sĩ làm chủ giọng hát và câu chuyện của mình. Một chương trình không MC, không có người dẫn chuyện.

Hồ Ngọc Hà làm tất cả việc ấy. Trước ống kính livestream và khán giả có mặt trực tiếp, Hồ Ngọc Hà nhớ về những năm tháng mới vào nghề. Cô kể từng sang Mỹ với nhạc sĩ Đức Trí và diễn với một khán giả.

“Nhưng anh Đức Trí và tôi vẫn đàn và hát, vẫn biểu diễn. Hát đến khi nào khán giả đó về mới thôi. Kể như vậy để thấy khi biểu diễn chỉ một khán giả, chúng ta mới thấy được giá trị của những đêm có nhiều khán giả”, giọng ca sinh năm 1984 khép lời.

Chuyện chưa kể của Thành Lộc

Thành Lộc là một trong những khán giả ngồi ngay hàng ghế đầu. Đến giữa chương trình, anh xuất hiện như một khách mời đặc biệt. Nhưng không phải hát, “phù thủy sân khấu” chỉ đóng vai trò người góp chuyện.

Nghệ sĩ cho biết anh mến mộ giọng hát của Hồ Ngọc Hà, cũng biết nhau ở ngoài đời nhưng chưa từng có một cuộc trò chuyện thân tình. Do vậy, chính anh cũng bất ngờ khi nhận được lời mời tham dự đêm nhạc.

Phut sung suong cua Ha Anh Tuan anh 3
Thành Lộc xuất hiện bên Hồ Ngọc Hà.

Ngồi cạnh Hồ Ngọc Hà, Thành Lộc cũng lần đầu tiên tiết lộ một câu chuyện của nhiều năm trước, mà anh chưa từng nói ra với ai.

“Nhiều năm về trước, tôi có ý định làm một album để bán lấy tiền ủng hộ trẻ em bị ung thư nhưng không có tiền. Tôi kể chuyện đó với người mẫu Xuân Lan. Vài ngày sau cô ấy đưa cho tôi một phong bì, trong đó có 30 triệu đồng. Hồi ấy, 30 triệu rất lớn. Tôi làm album và bán được 300 triệu đồng để ủng hộ các em nhỏ. Tôi cứ thắc mắc mãi ai là người đã cho mình 30 triệu, phải ra sức thuyết phục Xuân Lan, tôi mới biết đó là Hồ Ngọc Hà”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Phút lo lắng của Hà Anh Tuấn

Ngoài nhạc mục trong album Love Songs 4, Hồ Ngọc Hà còn hát những ca khúc của Love Songs 1, 2 như Có bao giờ, Vẫn trong đợi chờ… Nữ ca sĩ cũng giành được nhiều tình cảm khi hát Gửi người yêu cũ, một trong những bản ballad được yêu thích nhất trong sự nghiệp.

Sau những màn solo, đêm nhạc khép lại với sự xuất hiện của khách mời Hà Anh Tuấn. Trước khi hát, Hà Anh Tuấn thành thật anh đã qua tuổi học trò từ lâu nhưng cách đây hai hôm, vẫn hồi hộp, lo lắng khi “ôn bài”. “Quý vị sẽ thưởng thức thứ âm nhạc mà Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn chưa từng kết hợp”, anh nhấn mạnh.

Cả hai hòa giọng ăn ý, nương vào nhau, trầm bổng, thăng hoa trong liên khúc Còn nguyên vết thương sâu, Ngày tình phôi pha, Cơn đau cuối cùng, Đành như thế thôi, Ngày mai em đi. Đây đều là những bản tình ca gắn liền với thanh xuân của hơn một thế hệ khán giả. Hai ca sĩ khác biệt về chất giọng và cách xử lý nhưng khi hát cùng nhau lại quyện hòa, tạo ra phiên bản thú vị cho những sáng tác quen thuộc.

Hà Anh Tuấn cho biết anh cảm giác vui vì rất lâu mới được hát trên sân khấu. “Có Love Songs mới được hát, chứ nhiều tháng nay không có show. Năm nay, nghỉ Tết dài quá”, nam ca sĩ hài hước. Trong khi, Hồ Ngọc Hà tiếp lời: “Hà cũng vậy đó, từ Tết đến Love Songs mới được hát”.

Hà Anh Tuấn cũng tâm sự anh và Hồ Ngọc Hà bằng tuổi. Nhưng khi Hồ Ngọc Hà đã nổi tiếng, Hà Anh Tuấn vẫn là sinh viên đại học.

"Trong một lần Hà về trường Tuấn biểu diễn, Tuấn đã rất cố gắng để nhìn mặt Hà nhưng lúc đó nhiều bảo vệ đứng xung quanh che chắn nên không nhìn được. Lúc đó, Tuấn chỉ muốn lao vào đánh những bảo vệ đó”, nam ca sĩ thú nhận. Hồ Ngọc Hà bật cười: "Hồi ấy làm quá nhỉ, ra vẻ ngôi sao".

Phut sung suong cua Ha Anh Tuan anh 4
Hà Anh Tuấn song ca ăn ý với Hồ Ngọc Hà.

Khi đêm nhạc chuẩn bị khép lại, Hà Anh Tuấn bất ngờ gửi lời chúc mừng đến Hồ Ngọc Hà vì cô đang mang song thai. Hồ Ngọc Hà tỏ ra bối rối vì không nghĩ khách mời nói chuyện riêng trên sóng trực tiếp. Hà Anh Tuấn sau đó trấn an: “Chuyện vui mà, việc gì phải giấu”.

Hồ Ngọc Hà - Hà Anh Tuấn từng có vài lần song ca trên sân khấu và đều chứng minh được sự hòa quyện, duyên dáng. Cả hai đều có tài nói chuyện, biết tung hứng với khán giả.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận