Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Nicki Minaj: Âm nhạc "điên loạn" bắt nguồn từ ác mộng tuổi thơ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-03 02:07

Người cha nghiện ngập cùng tuổi thơ trốn chui trốn lủi là cơn ác mộng khó quên, trực tiếp ảnh hưởng đến âm nhạc "đa nhân cách" của nữ rapper sau này.

“Tôi không biết nữa. Trong những cuốn sách tôi từng đọc, mọi người thường sống trong một ngôi nhà thật lớn và đối xử rất tốt với nhau. Tôi ước giá như đó là gia đình của mình” – Nicki Minaj chia sẻ.

Nicki Minaj: Am nhac 'dien loan' bat nguon tu ac mong tuoi tho hinh anh 1
Nữ rapper Nicki Minaj. Ảnh: Nytimes

Tuổi thơ chạy trốn

Nicki Minaj (tên thật Onika Tanya Maraj) học được nhiều điều từ tuổi thơ khốn khổ của mình. Một trong những điều đó là “chạy trốn”. Cha của Nicki là một người nghiện rượu và ma tuý. Mẹ của Nicki, một nữ hộ lý đã làm đủ mọi thứ để giữ cho những đứa con của mình được an toàn.

Đối với nữ rapper 34 tuổi, bố của cô giống như một cơn ác mộng. “Ông ấy có thể như thế lắm, đặc biệt là khi đã say bí tỉ. Lúc bình thường ông rất hoà nhã nhưng một khi đã say, ông ấy trở nên lớn tiếng và rất bạo lực”.

Nỗi sợ bị đánh, bị bạo hành luôn thường trực trong đầu Nicki Minaj lúc cô còn bé. “Phải nói là tôi rất sợ bị ông ấy đánh đập. Không chỉ riêng tôi mà còn cả mẹ nữa”.

Cô nhớ lại những năm tháng ấu thơ luôn phải chạy trốn: “Chúng tôi đã di chuyển đến nhiều nơi khác nhau; đã luôn phải chạy thật xa khỏi ông ấy. Mỗi khi tìm được một ngôi nhà mới, ngay lập tức ông ấy sẽ tìm ra”.

Bố của Nicki Minaj đã cố gắng thiêu rụi căn nhà mà họ đang ở. Rất may mắn, không ai trong gia đình bị thương.

Tuổi thơ đi qua để lại cho Nicki Minaj một vết sẹo đau lòng về tình cảm gia đình. Sau này, bố của Nicki đã đi cai nghiện và đoạn tuyệt với ma tuý nhưng nữu rapper chưa bao giờ quên cơn ác mộng tuổi thơ mà cô đã trải qua.

Nicki Minaj: Am nhac 'dien loan' bat nguon tu ac mong tuoi tho hinh anh 2
Nicki Minaj luôn bị ám ảnh bởi tuổi thơ trốn chạy người cha nghiện ngập.

Tuy có người cha nghiện ngập nhưng bù lại, Nicki Minaj có một người mẹ tuyệt vời. Đối với nữ rapper, mẹ  vừa là anh hùng, vừa là hình mẫu mà cô muốn hoàn thiện.

Âm nhạc “đa nhân cách”

Nicki Minaj bắt đầu hát, rap và sáng tạo ra những nhân vật hư cấu từ chính phòng ngủ, trên hành trình trốn thoát khỏi người cha nghiện ngập. Cô bắt đầu đi học kịch từ năm 6 tuổi khi chuyển đến Mỹ sống. Khả năng tưởng tượng và biểu diễn của cô đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp âm nhạc của cô sau này. Chính Kanye West đã từng nói “Nicki Minaj sẽ là rapper thứ 2 mọi thời đại” (Không ai có thể đánh bại được Eminem cả, West nói thêm).

Những năm tháng đau khổ thời ấu thơ chính là khởi nguồn sáng tạo nghệ thuật của Nicki Minaj. Âm nhạc “điên loạn” của cô là một cách giãi bày về những đau khổ cô đã từng trải qua.

Khác với con người thực, Nicki Minaj trong âm nhạc là một nghệ sĩ đa nhân cách. Nicki đã tạo nên những câu chuyện độc đáo với cách rap hoàn toàn khác nhau cho những nhân vật hư cấu mà cô tưởng tưởng ra trong đầu.

Album phòng thu thứ 2 của cô - Pink Friday: Roman Reloaded là một ví dụ tham chiếu cho điều này. Trong album, cô diễn nhiều vai khác nhau. Cô vào vai một người đàn ông đồng tính khó ưa là Roman Zolanski. Không những thế, cô còn nghĩ ra một nhân vật khác là Martha, mẹ của Roman Zolanski. Bên cạnh đó, những “nhân cách” khác còn sống trong âm nhạc của Nicki như búp bê barbie Harajuku, Rosa, Nicki Teresa và Nicki Lewinsky.

Nicki Minaj từng thừa nhận, nhân cách Roman Zolanski ảnh hưởng rất mạnh đến âm nhạc của cô. Nữ rapper cũng cho biết “sự điên loạn luôn diễn ra và chưa bao giờ chịu dừng lại”.

Nicki Minaj: Am nhac 'dien loan' bat nguon tu ac mong tuoi tho hinh anh 3
Âm nhạc của Nicki Minaj rất đặc biệt.

Nicki bắt đầu thành công với đĩa nhạc Pink Friday và sau đó là Pink Friday: Roman Reloaded. Những ca khúc như Starships, Super Bass... được “một nửa nước Mỹ” yêu thích và hát theo, trong đó có cả người trưởng thành lẫn khá giả nhỏ tuổi.

Nicki cũng được đánh giá là rapper nữ thành công nhất hiện nay nhưng cô chưa một lần được chạm tay vào tượng vàng Grammy dù đã 8 lần được đề cử.

Nhiều nghệ sĩ tìm đến với Nicki để hợp tác, hàng triệu khán giả tìm đến âm nhạc của cô – dù đôi khi nó quá nặng về tình dục, tiếng lóng hay chửi thề. Dù vậy mọi người vẫn "nghiện" âm nhạc của Nicki vì nó đa dạng, giọng rap biến hoá khôn lường.

Dù rất muốn có nhiều fan trẻ tuổi nhưng Nicki Minaj chưa từng mong muốn trẻ con nghe nhạc của cô. Cô từng cảm thấy rất căng thẳng khi tham gia chương trình Ellen Show và nghe cô bé Sophia (8 tuổi) thể hiện ca khúc Super Bass của mình.

“Tôi rất căng thẳng và buồn. Tôi không muốn những đứa trẻ thốt ra những lời nguyền rủa. Tôi rất nghiêm khắc với em trai và cháu gái của tôi. Chúng chỉ được nghe những phiên bản sạch sẽ, kể cả đó là âm nhạc của tôi tạo ra” - Nicki nói.

Nicki Minaj hiểu rất rõ ngành công nghiệp âm nhạc vận hành như thế nào, và làm sao để một bài hát trở nên cuốn hút người nghe. Tuy nhiên, cô lại có cái nhìn trong trẻo vào những đứa trẻ nhỏ tuổi cho rằng, âm nhạc của cô chỉ phù hợp với người trưởng thành. Điều này, một lần nữa cho thấy những ám ảnh tuổi thơ đầy nặng nề trước đây.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận