Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Ni sư bị hàng xóm đốt đã qua nguy kịch

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-08-12 02:08
Lúc bị tạt xăng đốt, ni sư Minh Hoa ở Sóc Trăng đứng gần mé sông nên đã nhảy xuống nước.

Sáng 12/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết sức khỏe của ni sư bị đốt ở Sóc Trăng đã qua nguy kịch. Nạn nhân bỏng mặt và tay, độ 2-3, tỷ lệ bỏng 12%.

Vụ việc xảy ra vào chiều hai ngày trước khi ni sư Minh Hoa đang thắp hương dưới chân tượng Phật trước niệm Phật đường Thường Lạc (xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) thì bị Nguyễn Văn Thiệt (37 tuổi) tạt ca xăng vào người rồi phóng hỏa.

Lửa gặp xăng bùng phát dữ dội, cháy chiếc áo choàng của ni sư. Lúc đó, nạn nhân đứng gần mé sông nên kịp nhảy xuống nước để lửa tắt và được mọi người đưa lên bờ chở đi cấp cứu.

Ni su bi hang xom dot da qua nguy kich hinh anh 1
Khu vực nạn nhân bị phóng hỏa dưới chân cầu Phước Thiện. Ảnh: Việt Tường.

Sau khi phóng hỏa đốt ni sư, Thiệt đi về nhà cách niệm Phật đường khoảng 50 m. Anh ta bị cảnh sát đến bắt đi trong đêm gây án.

Bà Nguyễn Thị Nhi (55 tuổi, chị ruột của Thiệt) anh ta chưa vợ, suốt ngày đi chơi. Thiệt ở cùng bà Nhi với cha, mẹ già ngoài 80 tuổi.

"Nó đi chơi có khi hơn 10 ngày mới về. Lúc này hay đi ra, đi vô nhà rồi nói nhảm. Buổi chiều hàng ngày, Thiệt hay qua ghế đá trước niệm Phật đường ngồi. Nó đâu có mâu thuẫn gì với nạn nân nhưng không hiểu vì sao lại làm chuyện dại dột", người chị chia sẻ.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), nghi can có thể bị khởi tố hành vi Giết người, nếu ý thức chủ quan của Thiệt là muốn tước đi mạng sống của nạn nhân. Còn nếu lời khai của anh ta cho thấy anh ta không có động cơ giết người thì phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...