Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Những vụ lạm dụng tình dục gây phẫn nộ ở showbiz Hàn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-15 02:03

 Không chỉ chịu sự phán xét của công chúng, nhiều ngôi sao và ông chủ công ty quản lý ở KBiz đã phải ngồi tù để trả giá cho tội ác mình gây ra.

Ở showbiz Hàn, không ít ngôi sao và ông chủ công ty quản lý bị tố cáo lạm dụng tình dục với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Hậu quả họ phải hứng chịu sau hành động sai trái không chỉ có những phán xét, chỉ trích của dư luận mà còn là sự trừng phạt của pháp luật.

Jang Seok Woo

Vụ việc CEO của công ty giải trí Open World Entertainment quấy rối 30 thực tập sinh, trong đó có người đang học lớp 6 từng gây xôn xao dư luận Hàn Quốc năm 2012.

Theo báo cáo của chương trình Good Day - Entertainment Plus phát sóng trên đài MBC, Jang Seok Woo thường bỏ thuốc kích dục vào nước uống của nữ thực tập sinh để ép họ khỏa thân rồi cưỡng bức. Thậm chí, người này còn ra lệnh cho các học viên quan hệ với nhau và đứng quan sát.

Nhung vu lam dung tinh duc gay phan no o showbiz Han hinh anh 1
Ông Jang thường xuyên lợi dụng quyền hành của mình để thực hiện hành vi đồi bại với thực tập sinh. 

Qua lời kể của thực tập sinh tên Noh, CEO này từng động chạm cơ thể và ép một cô bé học lớp 6 hôn mình.

Sau quá trình điều tra và truy tố, Jang Seok Woo đã bị kết án 6 năm tù giam. Jang Seok Woo sau đó đã nộp đơn kháng cáo với mong muốn giảm bớt thời gian ngồi tù nhưng bị tòa án bác bỏ.

Jin Sung Ho - BOYS24

Jin Sung Ho là một trong những thành viên của nhóm nhạc tân binh BOYS24. Tuy nhiên, chưa kịp ra mắt, nam ca sĩ đã bị buộc tội từng bắt nạt, bỏ học, hút thuốc lá và lạm dụng tình dục dẫn đến phải tạm ngưng hoạt động.

Trên mạng xã hội, một tài khoản tố cáo giọng ca sinh năm 1994 từng động chạm cơ thể các bạn nữ, có hành vi quấy rối tình dục và ép họ quay video khiêu dâm gửi cho mình.

Nhung vu lam dung tinh duc gay phan no o showbiz Han hinh anh 2
Sự nghiệp của nam ca sĩ trẻ tiêu tan sau khi những hành vi anh làm trong quá khứ bị phanh phui. Ảnh: CJ E&M.  

Qua tuyên bố chính thức của công ty quản lý, thành viên nhóm BOYS24 thừa nhận những hành vi sai trái. Trước làn sóng chỉ trích và tẩy chay của cư dân mạng, nam ca sĩ cho biết bản thân mình cảm thấy rất hối hận và quyết định rời khỏi đội hình quảng bá đầu tiên của nhóm nhạc BOYS24 để tự kiểm điểm bản thân.

Go Young Wook

Go Young Wook là nam diễn viên khá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Tuy nhiên, từ đầu năm 2013, khi vướng phải bê bối tình dục, anh bị khán giả tẩy chay và hoàn toàn biến mất khỏi showbiz Hàn.

Tháng 1/2013, Go Young Wook bị cảnh sát tại Seodaemum (Seoul) triệu tập. Một nạn nhân tố cáo anh có hành vi lạm dụng bé gái 13 tuổi ngay trong xe ôtô của mình đỗ tại khu vực Hongeun-dong vào cuối tháng 12/2012.

Nhung vu lam dung tinh duc gay phan no o showbiz Han hinh anh 3
Go Young Wook được ra tù sớm hơn mức án nhưng vẫn đeo còng điện tử. Ảnh: Osen.

Sau đó, nam diễn viên sinh năm 1976 tiếp tục bị cáo buộc quấy rối nhiều người phụ nữ khác, trong đó có vận động viên thể dục nhịp điệu Son Yeon Jae. Cư dân mạng cũng đã tìm thấy đoạn nói chuyện tình cảm của 2 người đăng trên một trang mạng xã hội và khi đó Yeon Jae mới 16 tuổi. 

Vụ việc khiến ngôi sao Gia đình là số 1 bị kết án 5 năm tù giam. Quan trọng hơn, anh đã tự "dẫm đạp" lên sự nghiệp của chính mình cũng như lòng tin của khán giả. Đến nay, dù nhiều lần lên tiếng xin lỗi nhưng anh không thể cứu vãn việc diễn xuất của mình.

Mr. Kim

Sau Jang Suk Woo, thêm một CEO 29 tuổi, họ Kim bị bắt giữ vì tội danh tương tự.

Vốn có kinh nghiệm quản lý một ca sĩ lâu năm và từng làm việc trong công ty giải trí lớn, Kim khá có tiếng tăm và nhận được sự tin tưởng của các học viên. Bởi thế, có nhiều cô gái trẻ, từ 15 đến 21 tuổi đã rơi vào bẫy sau khi nghe được những lời hứa về một tương lai thành công, trải đầy hoa hồng.

Tuy vậy, khi còn cách xa với hào quang sân khấu, họ đã phải trải qua chuỗi ngày bị lạm dụng. Về phía CEO Kim, sau khi lừa các học viên mỗi người nộp 10.000 USD (khoảng trên 200 triệu đồng), đồng thời tấn công tình dục họ, người này đổi tên và bỏ trốn. Tuy nhiên, Kim vẫn bị cảnh sát bắt được và phải trả giá bằng những năm tháng sống trong tù.

CEO Công ty giải trí XX

Gia nhập thế giới giải trí, các cô gái thường nuôi ước mơ trở thành ngôi sao nổi tiếng. Lợi dụng sự tin tưởng của họ, CEO công ty quản lý thường đưa ra lời mời đầy hấp dẫn và đổi lại là những hành vi đồi bại, quấy rối.

Nhung vu lam dung tinh duc gay phan no o showbiz Han hinh anh 4
Một thực tập sinh kể lại quãng thời gian bị công ty lạm dụng tình dục. Ảnh: E News.

Năm 2014, qua cuộc phỏng vấn với một chàng trai đã từng là thực tập sinh của công ty giải trí XX đăng trên trang E News, showbiz Hàn một lần nữa rúng động trước tình trạng CEO lạm dụng các thực tập sinh.

Theo lời kể, anh và một số người bạn thường xuyên bị ép thực hiện những hành động khiêu dâm để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của một số quản lý. Thậm chí, họ còn bị ép đi khách và một cô gái đã bị lạm dụng đến mức tự tử.

Ngay cả với những thực tập sinh chưa đủ 18 tuổi, những người này cũng lạm dụng tình dục bằng cách thường xuyên theo dõi cơ thể của họ.

Sau đó sự việc được đưa ra điều tra, CEO của công ty nói trên đã bị buộc tội và kết án.

Lạm dụng tình dục là vấn nạn nhức nhối ở showbiz Hàn. Rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng tố cáo các công ty quản lý lợi dụng quyền lực của mình để lừa thực tập sinh, thậm chí có trường hợp đã tự sát, ví dụ như nữ diễn viên Jang Ja Yun.

Năm 2010 Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc công bố khảo sát cho thấy 60% trong số 351 diễn viên đã bị ép quan hệ với các quan chức trong ngành giải trí. 

Đây là vấn nạn đáng lo ngại, nhất là khi đối tượng bị lợi dụng hầu hết là trẻ vị thành niên có tâm lý sợ sệt, không dám tố cáo mặt tối đằng sau lớp vỏ công ty giải trí. Những câu chuyện thương tâm trên cũng là bài học dành cho những chàng trai, cô gái trẻ để họ tỉnh táo đưa ra quyết định của mình trước những lời mời chào từ các công ty.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...