Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Những vị khách may mắn được nghịch tuyết Sa Pa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-11 03:01

Sáng 10/1, trong khi đang đi du lịch Sa Pa hoặc làm việc nhiều vị khách đến từ Hà Nội và Sài Gòn đã tranh thủ lên đỉnh đèo Ô Quý Hồ (Lào Cai) để vui đùa với tuyết rơi.
Những vị khách may mắn được nghịch tuyết Sa Pa
Sáng và trưa 10/1, rất đông khách du lịch đổ bộ lên đỉnh đèo Ô Quý Hồ và Thác Bạc để ngắm tuyết.
Những vị khách may mắn được nghịch tuyết Sa Pa
Mỗi một đoạn đường lại có cảnh nhiều nhóm người trèo lên triền núi chụp ảnh.
Những vị khách may mắn được nghịch tuyết Sa Pa
Anh lái xe của một đoàn sinh viên, học sinh cũng tranh thủ ngắm nghía.
Những vị khách may mắn được nghịch tuyết Sa Pa
Nhóm bạn của cô gái trẻ Mai Anh tình cờ đang chơi ở Sa Pa nghe tin có tuyết rơi đã rủ nhau đội mưa chiêm ngưỡng.
Những vị khách may mắn được nghịch tuyết Sa Pa
Có những khu vực ở độ cao khoảng 2000m tuyết đóng băng dầy vài chục cm, nhiều bạn trẻ đã được dịp nô đùa, nghịch ngợm một cách vui vẻ.
Những vị khách may mắn được nghịch tuyết Sa Pa
Có nhóm định đắp một con thú đặt trên nóc ô tô.
Những vị khách may mắn được nghịch tuyết Sa Pa
Phương và Dung từ thành phố Lào Cai lên. Hai cô gái không sợ cái rét buốt 3 độ C lúc 10h sáng khi tay trần nghịch tuyết.
Những vị khách may mắn được nghịch tuyết Sa Pa
Thanh Huyền và Ngọc Hân từ TP.HCM ra Lào Cai leo đỉnh Fansipan. Vừa trở về thì gặp tuyết liền tổ chức đi chơi tiếp.
Những vị khách may mắn được nghịch tuyết Sa Pa
Bé Dũng (5 tuổi), người Lào Cai được mẹ cho lên đỉnh đèo chơi. Lần đầu bé được cần tuyết trên tay.

Đêm 9/1, từng đợt mưa tuyết bắt đầu rơi xuống các khu vực đèo Ô Quý Hồ, Thác Bạc, Bản Xèo, Trạm Tôn (Lào Cai).

Tuyết rơi liên tục làm nhiều đợt liền nhau với cường độ nhẹ và trong khoảng thời gian 30 phút thì dừng. Đến sáng 10/1 tuyết đã phủ trắng toàn bộ khu vực Ô Quý Hồ, Thác Bạc, Bảo Xèo, Trạm Tôn. Tuyết càng dày hơn ở những nơi có độ cao đã thu hút đông đảo du khách từ thị trấn Sa Pa lên tham quan.

Theo Tri thức trực tuyến

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận