Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

Những trò lố bạn trẻ đừng nhân danh U23 Việt Nam để thực hiện

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-01-27 06:01

Những hành động không đẹp của một bộ phận giới trẻ như lột đồ khoe ngực, chửi bới trọng tài, đua xe, lạng lách đánh võng, trộm cờ... với lí do chung vui cho thành tích U23 Việt Nam khiến không ít người "khóc dở mếu dở".

Sau khi U23 Việt Nam giành những chiến thắng đầy bất ngờ tại giải U23 châu Á, tại nhiều thành phố lớn cả nước, các cổ động viên đã rất phấn khích. Đã rất lâu rồi người hâm mộ thể thao Việt Nam mới có một ngày vui tới vậy.

Đâu đâu cũng thấy cảnh người hâm mộ bóng đá hò hét, nhảy múa, cầm cờ đỏ sao vàng ăn mừng giữa phố. Không ít các con đường tắc nghẽn, xe buýt phải dừng lại vì số lượng người đổ ra đường hòa chung không khí quá đông.

Tuy nhiên, đây cũng là dịp mà một số bạn trẻ quá khích thể hiện hành động không đẹp với cái cớ “ăn mừng” hay chung vui với chiến tích của U23 Việt Nam.

Đua xe


Ra đường vui ngất ngây với thành tích của U23 Việt Nam thì bạn cũng nên nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông nhé (Ảnh minh họa: Lê Xuân Bách)
Ra đường vui ngất ngây với thành tích của U23 Việt Nam thì bạn cũng nên nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông nhé (Ảnh minh họa: Lê Xuân Bách)

Mượn không khí mừng vui, không ít thanh niên tụ họp mở những cuộc đua xe trên đường phố. Những cuộc đua mang tính chất nguy hiểm, vô tổ chức đã khiến xảy ra những cuộc va chạm giao thông, để lại hậu quả cho chính người đua và cả người tham gia giao thông khác.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã từng phải có Công điện khẩn yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại thành phố Hà Nội, CSCĐ phối hợp với CSGT, cảnh sát hình sự và các lực lượng khác triển khai tuần tra, cắm chốt phòng ngừa đua xe trái phép, cổ vũ quá khích, phản cảm do các bạn trẻ bốc đồng thực hiện.

Lột áo khoe thân


Màn lột đồ khoe thân phản cảm giữa dòng người ăn mừng chiến thắng từng khiến xôn xao cộng đồng mạng ít ngày qua
Màn lột đồ khoe thân phản cảm giữa dòng người ăn mừng chiến thắng từng khiến xôn xao cộng đồng mạng ít ngày qua
Người dân bỏng mắt vì những màn khoe thân ngoài phố sau chiến thắng
Người dân "bỏng mắt" vì những màn khoe thân ngoài phố sau chiến thắng

Sau trận đấu tứ kết của U23 Việt Nam với U23 Iraq, một vài cô gái tham gia đoàn người diễu hành giữa phố ăn mừng chiến thắng đã cởi quần áo khoe thân. Màn khoe thân nóng mắt này được hàng trăm người chứng kiến và nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội nhờ Facebook, live stream.

Hành động cởi bỏ quần áo này đã làm xấu đi ý nghĩa thực sự của việc ăn mừng, đồng thời khởi nguồn cho trào lưu xấu, khi các cô gái đua nhau thể hiện hành vi phản cảm nhân danh niềm vui chiến thắng.

Bắt chước những cô gái này, một số bạn trẻ cũng lên mạng đăng status "Nếu Việt Nam thắng Qatar sẽ khỏa thân chạy khắp thành phố" khiến không ít người bất bình.

Cô gái trẻ tuyên bố khỏa thân nếu U23 Việt Nam chiến thắng
Cô gái trẻ tuyên bố khỏa thân nếu U23 Việt Nam chiến thắng

"Hứa là làm, trút xiêm y chạy khắp phố"


Nam thanh niên trút xiêm y chạy khắp phố vì lời hứa với bạn bè về chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam
Nam thanh niên "trút xiêm y" chạy khắp phố vì lời hứa với bạn bè về chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

Tối ngày 23/1, nam thanh niên N.D. "trút xiêm y" chạy trên cầu Niệm (Hải Phòng). Màn "trình diễn" của N.D. được bạn bè quay clip đăng lên Facebook. Chỉ sau 1 giờ clip này đã hút hơn 1 triệu lượt xem.

Hành động của D. nhận được nhiều phản ứng trái chiều trên mạng. Một số người cho rằng D. quá khích, khoe thân phản cảm nhưng tốc độ chia sẻ clip này vẫn rất nhanh trên mạng xã hội.

Chửi bới trọng tài

Trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari đến từ Singapore chịu nhiều chỉ trích vì những tình huống bắt lỗi không chính xác trong trận U23 Việt Nam - U23 Qatar
Trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari đến từ Singapore chịu nhiều chỉ trích vì những tình huống bắt lỗi không chính xác trong trận U23 Việt Nam - U23 Qatar

Nhiều dân mạng Việt tìm tới các trang Facebook được cho là của vị trọng tài này để chửi bới rất thiếu văn hóa
Nhiều dân mạng Việt tìm tới các trang Facebook được cho là của vị trọng tài này để chửi bới rất thiếu văn hóa

Trong trận bán kết với U23 Qatar, U23 Việt Nam bị thủng lưới ở phút 39 vì một quả phạt đền. Trọng tài Bin Jahari người Singapore cho rằng Bùi Tiến Dũng đã kéo ngã tiền đạo Ali trong vòng cấm và rút thẻ vàng hậu vệ mang áo số 4 của U23 Việt Nam.

Đến phút 43, trọng tài người Singapore này từ chối cho U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trước vòng cấm của Qatar khi cho rằng tình huống truy cản của cầu thủ Tây Á không phạm lỗi với U23 Việt Nam.

Điều này khiến cho nhiều cổ động viên tỏ ra bức xúc, trong đó có một bộ phận Facebooker đã chửi bới, thóa mạ ông trọng tài này với lời lẽ nặng nề.

Dẫu có thể thấu hiểu cho sự bất bình của người hâm mộ khi đội bóng trong tim không được thuận buồm xuôi gió nhưng những lời lẽ thiếu văn hoá, thậm chí lập Facebook giả để chửi bới trọng tài không có khả năng thay đổi thực tế trên sân bóng mà lại để lại dấu ấn xấu xí, không hề “fair play” trong thể thao.

“Mượn cờ” đi "bão"

Ảnh: Phúc Phạm
Ảnh: Phúc Phạm

Tối 20/1, sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Iraq, hai chàng trai trẻ đã “mượn tạm” lá cờ của một nhà dân trên đường Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) để đi cổ vũ cùng dòng người.

Chuyện này bị người đi đường bắt gặp và đưa ảnh lên mạng. Dân mạng biết chuyện đều cảm thấy rất bức xúc vì hành động ăn trộm cờ, thiếu ý thức của 2 nam thanh niên. Nhiều người không ủng hộ hành vi trộm cắp và cho rằng đôi bạn trẻ này đã làm sai, nên sửa sai bằng cách trả lại cờ cho chủ nhà.

Đáng mừng là hai thanh niên đã trả lại cờ cho chủ nhà đúng như lời khuyên của dân mạng. Trên một diễn đàn mạng, admin xác nhận rằng lá cờ đã được trả về cho nguyên chủ. Dù vậy, đây cũng là một bài học cho các bạn trẻ cần phải kiểm soát hành vi của mình khi cảm xúc đang lên cao.

Nói như nhiều cư dân mạng đã nhắn nhủ bạn trẻ trước thềm trận Chung kết U23 Việt Nam với U23 Uzebekistan rằng: “Vui thôi đừng vui quá!”.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận