Tin mới
3
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
4
Chào xuân Giáp Thìn
Bước sang năm Giáp Thìn 2024, khi pháo hoa vụt sáng trên bầu trời, biển người ở các đô thị lớn reo hò, chúc cho đất nước phồn thịnh, mọi người ấm no, hạnh phúc
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.
Băng bao phủ đỉnh Fansipan
Nhiệt độ ngoài trời xuống âm 3 độ C, đỉnh núi Fansipan cao 3.143 m so với mực nước biển được băng phủ trắng xóa.

sunwin | sunwin

Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng

Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.

Những trải nghiệm rùng mình tại "phố đèn đỏ" lớn nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-27 09:11

Pattaya, Thái Lan- nơi được mệnh danh là khu đèn đỏ lớn nhất trên thế giới với ước tính có đến 27.000 gái bán hoa. Đây không chỉ là nơi giải tỏa nhu cầu của đàn ông Thái Lan mà không ít du khách phương Tây cũng mong muốn đến đây để tìm vợ.

Để có những trải nghiệm chân thực nhất tại đây, nhà báo Luke Williams đã dành hẳn một tuần để khám phá “thiên đường tình dục” lớn nhất thế giới này. Dù là khu đèn đỏ nổi danh nhưng xuất hiện tại đây đa phần là đàn ông phương Tây, những người béo và lớn tuổi khoác vai những cô gái Thái trẻ trung đi lại trên đường. Dọc tuyến phố đâu đâu cũng là đàn ông da trắng, còn đàn ông Thái Lan chỉ dăm ba người.

Theo chia sẻ từ một người đàn ông Australia tại quán bar Kangaroo Korner cho hay: ông thích phụ nữ Thái hơn phụ nữ tại quốc gia của mình vì họ thanh mảnh và ngọt ngào. Tuy nhiên, ông cũng biết rằng, họ chỉ đến với ông vì tiền chứ ông cũng không mong chờ gì về tình yêu họ đáp lại.

Những trải nghiệm rùng mình tại phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

Những trải nghiệm rùng mình tại phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

Ngoài chăm chút cho ngoại hình, nhiều cô gái tại đây còn bổ sung cho mình chút vốn ngoại ngữ để có thể dễ dàng ngã giá.
Ngoài chăm chút cho ngoại hình, nhiều cô gái tại đây còn bổ sung cho mình chút vốn ngoại ngữ để có thể dễ dàng ngã giá.

Ngoài việc giải quyết nhu cầu, đây còn là nơi tập trung của những người đàn ông gặp rắc rối về hôn nhân đến giải khuây. Cũng tại đây, nhà báo Luke Williams đã vô tình bắt gặp một người đàn ông Australia 50 tuổi lấy vợ người Thái Lan. Họ từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 12 năm và có với nhau 2 mặt con. Nhưng nhiều biến cố xảy đến và cả hai đã quyết định li hôn từ 3 tuần trước. Kể từ đó, hằng đêm ông đều lui tới đây, và đã kịp cặp kè với một cô gái 23 tuổi từ 10 ngày trước.

Phụ nữ Thái sống phụ thuộc nhưng họ rất giỏi chăm sóc gia đình: nấu ăn ngon, sạch sẽ, chu đáo. Tôi thích điều này nên đã chọn quen một cô gái trẻ dù tôi cũng hiểu rằng mọi chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu. Giờ vợ con rất căm hận tôi vì cho rằng tôi là một thằng sở khanh. Nên ngoài nơi đây, tôi chẳng biết đến nơi đâu để tìm niềm vui”- ông bộc bạch.

Rời hộp đêm, Luke tiếp tục di chuyển đến một trung tâm múa cột khét tiếng tại đây. Ở nơi này, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cô gái trẻ diện váy ngắn cũn cỡn, đi giày cao gót chênh vênh, hay thoải mái khoe dáng trong những bộ đồ lót mỏng tang. Trên sân khấu, những cô gái tự tin trình diễn điêu luyện, chốc chốc lại có cô gái khỏa thân từ phòng tắm của hộp đêm bước ra với nhiều động tác gợi tình, sẵn sàng phục vụ những người đàn ông da trắng đang ngồi vui vẻ uống rượu xung quanh.

Những trải nghiệm rùng mình tại phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

Những trải nghiệm rùng mình tại phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

Những trải nghiệm rùng mình tại phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

Theo ước tính, ngành công nghiệp tình dục mang lại cho đất nước Thái Lan một nguồn thu là 100 tỉ Baht (tương đương 63.700 tỉ VND) mỗi năm.
Theo ước tính, ngành công nghiệp tình dục mang lại cho đất nước Thái Lan một nguồn thu là 100 tỉ Baht (tương đương 63.700 tỉ VND) mỗi năm.

“Những người đàn ông phương Tây đến đây vì nhiều lí do khác nhau, nhưng chủ yếu là họ muốn tìm niềm vui mà không nhiều vướng bận. Nếu bạn có một người vợ ghen tuông, cô ấy quen với nhiều tay đầu gấu hoặc bạn đang bị truy đuổi thì tốt nhất chẳng nên đến đây. Nơi đây, chủ yếu chỉ để giải tỏa như những người đã li dị vợ như tôi. Bạn có thể cảm thương cho những cô gái ăn mặc thiếu vải ngoài kia. Nhưng tin tôi đi, khi họ giải nghệ thì họ đã nắm trong tay khoản tiền chẳng hề nhỏ đâu”- một du khách tại quầy rượu cho hay.

Cuộc sống ngày càng phát triển, tại đây không chỉ có phụ nữ theo nghề mà ngày càng nhiều nam giới mưu sinh bằng công việc này. Như một người đàn ông đồng tính người Australia 73 tuổi này là một điển hình: “Họ có thứ tôi muốn và tôi cũng cho họ thứ họ cần- là tiền. Đây chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch. Nếu tôi đi vào một quán bar đồng tính tại quê nhà, chẳng ai niềm nở và chào mời tôi như nơi đây. Cũng có thể họ bị cuốn hút bởi sự hài hước của một người đàn ông lớn tuổi như tôi”.

Những trải nghiệm rùng mình tại phố đèn đỏ lớn nhất thế giới

Ngoài những cô gái, thì tại đây còn có cả nam giới và chuyển giới nữ tham gia "hành nghề".
Ngoài những cô gái, thì tại đây còn có cả nam giới và chuyển giới nữ tham gia "hành nghề".

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận