Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Những nhân vật bị nghi gian dối trên truyền hình Việt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-17 01:01

Tấn Phát, Cao Thái Sơn, Minh Hằng... là những người từng khiến dư luận dậy sóng vì lừa dối người xem.

"Vợ chồng hát rong" lừa dối khán giả 

Chương trình Điều ước thứ 7 chiếu trên VTV3 ngày 10/1 vừa qua đã gây xúc động mạnh cho khán giả với câu chuyện tình như cổ tích thời hiện đại giữa cô gái mù Nguyễn Như Đào và chàng trai trẻ xứ Thanh - Nguyễn Nhật Thanh. Chia sẻ với chương trình, Nhật Thanh cho biết anh là con trai duy nhất trong gia đình và tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. 


Hai vợ chồng hát rong Như Đào - Nhật Thanh xuất hiện trong chương trình Sao Mai điểm hẹn.

Trong chương trình, chị Đào rớt nước mắt khi nói về người chồng là “ánh sáng cuộc đời” với điều ước cảm động “đặt tên con là Sao Mai để mong con được biểu diễn trên sân khấu Sao Mai điểm hẹn”. Khi chương trình lên sóng, sự thật đằng sau câu chuyện tình cảm động này cũng dần được hé lộ khiến khán giả thất vọng. 

Sau buổi ghi hình cho chương trình Điều ước thứ 7, Nguyễn Nhật Thanh đột ngột bỏ mẹ con Đào đi. Lý do mà anh Thanh đưa ra là đã có vợ con ở Thanh Hóa. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến câu chuyện này từng bị dừng phát sóng vào tháng 8/2014. Nhưng theo lời tổng đạo diễn chương trình Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ, sở dĩ chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng là do mong muốn của hai nhân vật chính. Đồng thời, vì ê-kíp thực hiện quá tin tưởng vào nhân vật nên đã không thẩm tra lại thông tin, dẫn tới tình huống đáng tiếc này.


Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng - Tổng đạo diễn chương trình. 

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng nhận trách nghiệm trong sự cố này và cho rằng ê-kíp thực hiện chương trình Điều ước thứ 7 chỉ mong muốn mang những điều tốt đẹp chia sẻ với mọi người và không có ý định tìm ra ai là người nói dối, nói sai trong vụ việc. Đài Truyền hình Việt nam cũng chính thức gửi lời xin lỗi tới khán giả về sự cố hy hữu này.

Bị nghi cố tình uống nhầm axit để tạo scandal

Trong đêm bán kết 4 của Vietnam's Got Talent mùa 3, Tấn Phát đã quyết định chọn thể hiện một tiết mục mạo hiểm, có độ rủi ro cao khi sử dụng axit là nguyên liệu chính. Giám khảo Huy Tuấn được mời lên sân khấu để hỗ trợ, giúp anh tráo vị trí của 5 chiếc ly y hệt nhau, trong đó có 4 ly đựng nước, ly còn lại là axit. Nhiệm vụ của anh là phải đoán đúng đâu là chiếc ly có axit để tránh không uống, tiếc thay màn trình diễn đã thất bại khi anh uống nhầm chiếc ly này. Ngay sau đó, Tấn Phát được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán anh bị bỏng cấp độ 1 ở vùng đầu lưỡi, môi và cần 7-10 ngày để phục hồi vết thương.


Tấn Phát thực hiện tiết mục ảo thuật nguy hiểm trong Vietnam's Got Talent. 

Sự cố của Tấn Phát không chỉ khiến khán giả bàng hoàng và lo lắng, nhiều người còn nghi ngờ về việc chàng ảo thuật gia cố ý lừa người xem để thu hút sự chú ý. Một số chuyên gia trong nghề ảo thuật cho rằng, đây là một tiết mục đơn giản và khó có thể mắc lỗi. Còn giám khảo Thành Lộc nhận định: "Nếu đây là một sự cố tình thì tôi cảm thấy rất giận và bị tổn thương. Ảo thuật là một xảo thuật, chứ không phải lừa gạt. Phát cố tình làm điều này để tạo sự thương cảm, thì chính cậu ấy đã cho khán giả một vố lừa".

Anh Thúy đeo mặt nạ giả làm Huyền Minh

X Factor mùa đầu tiên đến Việt Nam chưa kịp chiếm cảm tình của khán giả truyền hình đã tự mất điểm vì những tai tiếng gây chấn động showbiz. Trong vòng đầu tiên, Huyền Minh đã lấy nước mắt của công chúng khi cất cao giọng hát với câu chuyện cảm động. Cô gái này năm nay 24 tuổi, vì bị tai nạn nên phải đeo mặt nạ để người đối diện không sợ hãi, dù vậy cô rất yêu ca hát và hát bất cứ lúc nào có thể. Hoàn cảnh đáng thương của cô gái trẻ đã khiến giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và nhiều người xem phải rơi lệ.


Anh Thúy đeo mặt nạ giả làm Huyền Minh để lấy nước mắt của khán giả. 

Tuy vậy, màn kịch này lại nhanh chóng bị phanh phui khi khán giả phát hiện ra những điểm giống nhau đến kỳ lạ giữa thí sinh tên Huyền Minh và Anh Thúy. Từ khuôn miệng, nốt ruồi, giọng hát cho đến cách luyến láy, nhả chữ... nhất là khi Anh Thúy cũng từng thể hiện ca khúc It’s All Coming Back To Me Now trong chương trình The Winner Is. Việc Anh Thúy lừa dối đã khiến khán giả và cả 4 giám khảo của chương trình nổi giận. Bản thân nữ ca sĩ cũng không lường trước việc cô bị mọi người quay lưng và phải nhận những lời chỉ trích nặng nề suốt thời gian dài khiến cô từng có lúc muốn tự tử. 

Trước áp lực dư luận, cựu thành viên nhóm Mây Trắng quyết định xin dừng cuộc chơi và trả lại sự thật bằng việc xóa bỏ tên tuổi của Huyền Minh để bắt đầu con đường mới. Scandal này cũng giúp Anh Thúy được chú ý một thời gian, sau đó, cô lại tiếp tục lặn mất tăm trong giới showbiz.

Cao Thái Sơn bị tố diễn tuồng trên sân khấu

Cao Thái Sơn khiến khán giả vô cùng thất vọng khi anh hát nhép mà vẫn khóc như mưa trong chương trình Quà tặng tình yêu được lên sóng trực tiếp. Với vẻ mặt buồn bã, Cao Thái Sơn thể hiện ca khúc Anh sai rồi đầy nỗi niềm và đến cao trào, anh rơi nước mắt đầm đìa khiến khán giả cũng bất ngờ và thương cảm. Nam ca sĩ bày tỏ đây là ca khúc hát tặng người bạn xấu số vừa treo cổ tự tử. 


Cao Thái Sơn đầm đìa nước mắt dù đang hát nhép trong một chương trình âm nhạc.

Dù vậy, sau khi màn trình diễn kết thúc, Cao Thái Sơn bị tố là ca sĩ duy nhất trong chương trình đã hát nhép và có bằng chứng khẳng định việc này từ phía nhà sản xuất. Nam ca sĩ thừa nhận đó là do bỏ nhầm đĩa có lời. Màn hát nhép của Cao Thái Sơn đã bị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP.HCM “tuýt còi” và phạt 4,5 triệu đồng. Còn khán giả lại tỏ ra bất bình vì anh đã hát nhép mà vẫn tranh thủ “diễn tuồng” để tạo sự thương cảm.

Minh Hằng giả giọng Lan Anh, bị nghi nói dối về tai nạn

Trong đêm diễn mở màn của chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2012, Minh Hằng và Minh Quân được sắp xếp thành một cặp và biểu diễn thành công tiết mục trích đoạn trong vở nhạc kịch kinh điển Bóng ma trong nhà hát. Khán giả được phen bất ngờ khi nghe giọng hát opera "bỗng dưng xuất sắc" của Minh Hằng và dành cho cô nhiều lời khen ngợi. 


Minh Hằng - Minh Quân biểu diễn trích đoạn trong vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát.

Dù vậy, ngay sau khi tiết mục kết thúc, những người tinh ý đã phát hiện ra giọng hát trong tiết mục này không phải của Minh Hằng mà là của ca sĩ Lan Anh. Mọi việc càng được sáng tỏ khi chính Lan Anh lên tiếng bức xúc vì bị "mượn giọng" mà không xin phép. Sau đó, Minh Quân mới chịu thừa nhận anh đã lấy thêm giọng của Lan Anh vào để giọng của Minh Hằng dày hơn. Sự việc trên khiến Minh Quân cùng ban tổ chức chương trình đều phải xin lỗi ca sĩ Lan Anh. Nhưng về phía Minh Hằng, cô vẫn không quên lên báo phủ nhận chuyện "đạo giọng" và cho rằng mình bị xúc phạm. Sự thật được phơi bày nhưng nhân vật chính cố chấp không nhận lỗi khiến khán giả tỏ ra thất vọng với lối ứng xử của cô.

Cũng trong cuộc thi này, Minh Hằng còn bị nghi ngờ nói dối về tình trạng sức khỏe. Ở một đêm thi, Minh Hằng cho biết cô bị bật móng, giãn dây chằng và bong gân. Dù vậy, cô vẫn thoải mái nhảy Jive - điệu nhảy nhanh và đòi hỏi nhiều động tác khó. Điều này khiến khán giả và cả giám khảo Chí Anh, Việt Tú tỏ ý không tin nữ ca sĩ Sắc môi em hồng bị đau chân. Bởi theo Chí Anh, một người bị đau như Minh Hằng phải mất hàng tháng mới có thể trở lại biểu diễn bình thường.


Minh Hằng và sự cố bong gân bị nghi là nói dối về tình trạng sức khỏe. 

Nghi ngờ càng có thêm cơ sở khi chỉ sau một thời gian ngắn, tai nạn của Minh Hằng hoàn toàn hồi phục và tuyệt nhiên không để lại dấu vết. Đạo diễn Việt Tú đã không ngại "đá xoáy" cô và gọi đó là một sự hồi phục thần kỳ giúp cô ở lại với chương trình.

Theo Tri thức trực tuyến

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...