Tin mới
3
Đại sứ Du lịch Biển 2023 Hồng Vân lộng lẫy xuất hiện tại họp báo Hoa hậu Doanh nhân Siêu quốc gia 2024
Sau thành công tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Biển 2023, Đại sứ Du lịch Biển Hồng Vân đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô vừa nhận lời mời "ngồi ghế nóng" cho cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Siêu quốc gia 2024 để góp phần chọn ra thí sinh xuất sắc nhất đăng quang ngôi vị Hoa hậu.
Ảnh
MC Hồng Phúc - MC Quỳnh Phượng tung ảnh kỉ niệm 25 năm ngày yêu
Nhân kỷ niệm 25 năm yêu và cưới vào 22.4 sắp tới, MC Hồng Phúc tặng bà xã bộ ảnh cưới tại một khách sạn đẹp ở TPHCM. Được biết, con trai và con gái của cặp đôi là người lên ý tưởng, tự đặt ekip chụp ảnh và thuê khách sạn để tạo bất ngờ cho bố mẹ.
Cao Mỹ Kim khiến dân tình trầm trồ sau khi sử dụng lõi lọc nước OlalaBe
Mới đây, Cao Mỹ Kim khiến dân tình được phen trầm trồ khi khoe nhan sắc trẻ đẹp. Nét đẹp của cô được mọi người công nhận ngày càng trẻ ra và có sức hút. Một phần cũng nhờ dùng Lõi lọc nước vòi sen OlalaBe, sở hữu một làn da sạch, khỏe và tinh thần sảng khoái…
Bộ ảnh gia đình hạnh phúc MC Hồng Phúc - Quỳnh Phượng
Sau 1 năm bận rộn với chương trình quảng bá du lịch 63 tỉnh thành của Việt Nam – Check in Việt Nam, MC Hồng Phúc quyết định tặng cho vợ con một bộ ảnh đẹp bằng chuyến đi dạo chơi ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

sunwin | sunwin

MC Hồng Phúc - MC Quỳnh Phượng tung ảnh kỉ niệm 25 năm ngày yêu

Nhân kỷ niệm 25 năm yêu và cưới vào 22.4 sắp tới, MC Hồng Phúc tặng bà xã bộ ảnh cưới tại một khách sạn đẹp ở TPHCM. Được biết, con trai và con gái của cặp đôi là người lên ý tưởng, tự đặt ekip chụp ảnh và thuê khách sạn để tạo bất ngờ cho bố mẹ.

Những người mẫu khuyết tật sáng giá

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-09-27 05:09

Họ là những cô gái dũng cảm, vượt qua những khiếm khuyết, bệnh tật và trở thành những người mẫu đắt giá, có vị trí riêng trong làng thời trang thế giới.

Kanya Sesser: Không chân, kiếm 22 triệu đồng/ngày

Kanya Sesser, 32 tuổi, ở Los Angeles - Mỹ. Cô sinh ra đã không có đôi chân như bao người khác nhưng nghị lực lại hơn người. Bị bỏ rơi ở bậc thềm một ngôi chùa Thái Lan khi chỉ mới được 1 tuần tuổi, cha mẹ nuôi đưa cô đến Portland, bang Oregon – Mỹ từ lúc 5 tuổi. Những tưởng với những khó khăn do khuyết tật mang lại, cuộc sống của Kanya Sesser nhuốm màu bi kịch nhưng không phải thế. Bằng nghị lực của mình, Kanya Sesser không ngừng phấn đấu và trở thành một người mẫu, diễn viên, vận động viên, nhà diễn thuyết... Đặc biệt, cô còn là người mẫu nội y sáng giá, thù lao hơn 1.000 USD (hơn 22 triệu đồng) một ngày.


Kanya Sesser tự tin gợi cảm dù không có chân
Kanya Sesser tự tin gợi cảm dù không có chân


Cô là người mẫu nội y sáng giá
Cô là người mẫu nội y sáng giá

“Làm người mẫu khá thú vị và nó là câu chuyện đời tôi. Tôi khác biệt và gợi cảm. Tôi không cần chân để cảm thấy sự gợi cảm của mình và phô diễn nó” - Kanya Sesser nói. Hiện cô là người mẫu của Volcom, Nike, Rip Curl Girl... và một số nhãn hàng khác. Sự nghiệp người mẫu của Kanya Sesser bắt đầu từ năm 15 tuổi cho các sản phẩm thể thao rồi sau đó là nhãn hiệu nội y. “Tôi thích kiếm tiền từ công việc người mẫu và thích cho mọi người nhìn thấy vẻ đẹp một cách khác biệt” - người mẫu này chia sẻ.

Cô tâm sự thêm thường thích di chuyển bằng ván trượt, môn thể thao yêu thích hơn là sử dụng xe lăn. Một trong những người hỗ trợ nhiệt tình cho Kanya Sesser là bạn trai của cô Brian Waters. Người mẫu này không trang điểm nhiều, cô chuộng vẻ đẹp tự nhiên, cảm thấy xinh đẹp dù có trang điểm hay không. Năm 2016, cô sẽ ra mắt cuốn sách về mình trong cuộc hành trình trở thành người mẫu và vẫn luyện tập tích cực tham gia Paralympics năm 2018.


Và còn là một vận động viên


Và còn là một vận động viên

Melanie Gaydos: Không tóc, răng vẫn đắt sô

Melanie Gaydos, 27 tuổi, ghi dấu ấn trong vai trò người mẫu dù cô không bình thường như bao người khác bởi bệnh hiếm gặp. Trong phỏng vấn mới nhất, Melanie tâm sự chính sự độc đáo của mình góp phần thúc đẩy sự nghiệp trong ngành công nghiệp thời trang Melanie Gaydos mắc chứng Loạn sản ngoại bì hiếm gặp ngay từ khi mới chào đời.

Bệnh này là một nhóm các rối loạn, trong đó có hai hoặc nhiều yếu tố ngoại bì gây ảnh hưởng đến sự phát triển của lông, da, tóc, răng, sụn, móng tay... khiến đầu to, cằm nhỏ. Mắc bệnh này, nghĩa là Melanie bị hói, răng không phát triển như người lớn, da mỏng và dễ tổn thương.


Melanie không tóc, răng vẫn nỗ lực phấn đấu trong nghề
Melanie không tóc, răng vẫn nỗ lực phấn đấu trong nghề

Người mẫu đặc biệt này thừa nhận có nhiều niềm đam mê và tham vọng trong đời, cô muốn được xuất hiện trên các bảng quảng cáo lớn hoặc màn ảnh rộng. Không thu mình vào vỏ ốc cô đơn khi gặp phải sự xa lánh, trêu chọc bởi ngoại hình của mình, Melanie mạnh mẽ đi tìm hướng đi riêng bằng cách đến New York – Mỹ theo học tại Học viện Pratt. Một dịp tình cờ, cô được làm người mẫu và đây là giây phút hạnh phúc trong đời vì phát hiện ra niềm đam mê của mình.

Sau đó, Melanie tự chụp ảnh chân dung mình nhiều lần để khám phá và nắm bắt vẻ đẹp độc đáo chỉ riêng cô có. “Tôi nghĩ nó sẽ giúp những người khác nhìn tôi một cách khác biệt nếu họ tình cờ gặp tôi trên phố và rũ bỏ những định kiến của họ về tôi” – Melanie nói. Một người bạn trai của Melanie đã tích cực động viên cô làm người mẫu, giúp cô hiểu rằng sự độc đáo của mình là duy nhất và rất tiềm năng.

Khi đã xác định chọn nghề người mẫu, Melanie bắt đầu tìm đến các quảng cáo tìm kiếm người mẫu “độc đáo, lạ”. Cô bị sốc khi bức thư mình gửi đến nhiếp ảnh gia danh tiếng Eugenio Recuenco được phản hồi và vội bay đến Đức để tham gia video ca nhạc do Eugenio Recuenco thực hiện cho ban nhạc Rammstein. Dần dần, nỗ lực của Melanie được ghi nhận, cô có nhiều “fan” và trong đó có không ít người nổi tiếng.

Winnie Harlow: Người mẫu bạch biến

Winnie Harlow, 21 tuổi, người mẫu bị bệnh bạch biến người Canada, được biết đến với vai trò thí sinh chương trình truyền hình thực tế America's Next Top Model . Từ sau chương trình, cô gây chú ý và xuất hiện trên các tạp chí thời trang thế giới rồi các sàn diễn danh tiếng, ký được hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu Diesel.


Winnie Harlow tỏa sáng sau những nỗi đau bị bắt nạt
Winnie Harlow tỏa sáng sau những nỗi đau bị bắt nạt

Bệnh bạch biến là một bệnh mất sắc tố ở da, lông, tóc, khiến Winnie Harlow có làn da loang lổ. Suốt thời thơ ấu, cô đối mặt với những lời trêu đùa, bắt nạt từ những đứa trẻ khác gọi cô là bò, ngựa vằn... Đến năm 16 – 17 tuổi, Winnie Harlow vẫn bị trêu chọc trong trường đến mức bỏ học và có ý định tự tử. Nhưng may mắn là cô dần nghĩ thông suốt, chấp nhận vẻ ngoài của mình và học cách làm ngơ những lời trêu chọc tiêu cực của người khác.

Trở thành người mẫu sáng giá giúp Winnie Harlow tự tin rất nhiều. Cô tham gia đóng phim, ca hát bên cạnh công việc người mẫu. Gần đây, cô bị đồn đang hẹn hò cùng Nick Cannon, chồng cũ của danh ca Mariah Carey.

Debbie Van Der Putten: Người mẫu cụt tay phải

Debbie van der Putten, sinh năm 1985, người Hà Lan. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, cô từng mơ trở thành diễn viên nhưng một tai nạn xe buýt ở miền Nam nước Pháp năm 19 tuổi khiến cô trở thành người khuyết tật. Vượt qua những cú sốc ban đầu, Debbie van der Putten nỗ lực và đạt thành tựu. Năm 2007, người đẹp này tham gia thi Hoa hậu khuyết tật trong chương trình truyền hình thực tế của Hà Lan.

Debbie Van Der Putten cụt tay phải vẫn tự tin với nghề
Debbie Van Der Putten cụt tay phải vẫn tự tin với nghề

Sau đó, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế Missing Top Model của Anh và tạo ấn tượng. Năm 2012, Debbie van der Putten ký hợp đồng với hãng Ben Barry ở Canada, giúp cô trở thành gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch quảng bá thời trang cũng như các sự kiện khác ở London – Anh. Hiện hãng này đã đóng cửa.

Năm 2014, Debbie tham gia chiến dịch quảng cáo cho chuỗi cửa hàng De Bijenkorf ở Hà Lan. Ngoài công việc người mẫu, Debbie còn là việc trong ngành công nghiệp du lịch tại quê hương mình.

Theo Nld.com.vn
Tiêu đề đã được sửa lại

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận