Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Những nghệ sĩ lần đầu tiên nhận được cúp Ngôi Sao Xanh: Thành quả của những nỗ lực không ngừng

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2020-02-15 11:02

Được vinh danh trên sân khấu Ngôi Sao Xanh là cơ hội mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng ao ước, đó không chỉ là sự ghi nhận từ phía chuyên môn và khán giả, là dấu mốc trong sự nghiệp mà còn là động lực đáng kể để người nghệ sĩ tiếp tục cống hiến.

Hứa Minh Đạt: “Trái ngọt” sau chuỗi ngày theo đuổi đam mê

Giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 6 đã trao giải thưởng “Nam Diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho Hứa Minh Đạt với vai diễn trong bộ phim “Gái già lắm chiêu 2”.


Hứa Minh Đạt

Hứa Minh Đạt là cái tên quá quen thuộc với khán giả Việt. Với lối diễn xuất hài hước, duyên dáng, Hứa Minh Đạt liên tục tạo được dấu ấn cho riêng mình. Không chỉ thành công trên sân khấu hài, anh còn lấn sân sang màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng. Với vai diễn Nicky vừa hài hước vừa thú vị trong phim “Gái già lắm chiêu 2”, anh đã vượt qua được nhiều ứng viên nặng ký và được vinh danh tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019. 

“Khi cầm được giải thưởng này, tôi nhớ đến bài học đầu tiên của thầy tôi, đó là NSƯT Văn Thành: không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ mà thôi. Vì vậy, khi được diễn một vai nào đó hãy diễn bằng tất cả đam mê, hết sức lực và sự nhiệt huyết của mình thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công”, Hứa Minh Đạt đã có những chia sẻ đầy sức lan tỏa sau khi nhận cúp. 

Trần Thanh Hoa: Lần đầu có được hào quang cho chính mình

Tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019, Trần Thanh Hoa nhận được giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Không khó để nhận ra sự xúc động của cô khi được Hội đồng nghệ thuật xướng tên. Được biết, đây là giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp “Thanh Sói”.

Trái với sự mạnh mẽ, gai góc của Thanh “Sói” trong bộ phim “Hai Phượng” mà cô đảm nhận, Trần Thanh Hoa không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động khi nhận giải, có lẽ sau 14 năm đứng sau hào quang của người khác bằng công việc cascadeur, bây giờ cô mới có được hào quang cho chính mình. Không chỉ hội đồng nghệ thuật mà khán giả cũng phải công nhận rằng, giải thưởng này thuộc về cô là hoàn toàn xứng đáng. 

Con đường đến với nghệ thuật của Trần Thanh Hoa vốn không hề suông sẻ. Được biết, để có được vai diễn lớn đầu tiên trên màn ảnh rộng, cô đã phải trải qua những năm tháng vô cùng vất vả để mưu sinh, gác lại ước mơ của mình để nuôi em ăn học. Sự trải đời giúp cô nhập tâm hơn vào vai diễn, trong khi đó, thế mạnh về võ thuật đã tạo nên một Thanh “Sói” với những miếng đòn dứt khoát và đầy nội lực.

Tim: “Nhận được giải thưởng khiến tôi thấy mình còn trẻ”

Với xuất phát điểm là ca sĩ, Tim lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Mới đây, Tim nhận được sự chú ý khi tham gia vai diễn phản diện trong bộ phim “Bán Chồng”. Với vai diễn này, diễn viên nhận được giải thưởng “Diễn viên truyền hình triển vọng” tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019.


Tim

Được biết, trước khi nhận được vai diễn này, diễn viên đã đắn đo rất nhiều vì sợ ném đá. Và với diễn xuất quá nhập tâm, Tim hóa thân thành công vào vai người chồng bội phản, “Đúng như dự đoán khi phim phát sóng rất nhiều khán giả không thích mình vì cho rằng hình ảnh của tôi trong phim rất giống ngoài đời. Tôi cũng chạnh lòng một chút”, Tim trải lòng về vai diễn.

Lần đầu đứng trên sân khấu Ngôi Sao Xanh, Tim bày tỏ sự biết ơn đến hội đồng nghệ thuật cũng như khán giả. Diễn viên tâm sự: “Tôi hoạt động nghệ thuật đến nay đã rất lâu, không ngờ vẫn được giải triển vọng, điều này khiến tôi thấy mình còn rất trẻ”.

Minh Chiến: Động lực to lớn của ngôi sao nhí

Ở tuổi 12, Minh Chiến đã nhận được giải thưởng “Diễn viên triện ảnh triển vọng” tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019 với vai diễn “Bé Cu” trong bộ phim “Anh thầy ngôi sao”. Đây là động lực cho diễn viên nhí phát triển trong sự nghiệp diễn xuất.


Ngôi sao nhí Minh Chiến

Vai diễn Bé Cu là vai diễn màn ảnh rộng đầu tiên của Minh Chiến. Trong phim, cậu bé vào vai một nhân vật có số phận bi kịch khi mẹ bỏ đi, cha say xỉn, bạo hành và cấm cậu theo đuổi ước mơ ca hát dù có chất giọng thiên phú.
Khả năng cảm thụ tốt giúp Minh Chiến truyền tải được những chiều sâu nội tâm nhân vật, mang đến nhiều cảm xúc đồng cảm từ khán giả. Bên cạnh đó, giọng hát trong trẻo của cậu bé nhận được sự yêu mến từ khán giả, đồng thời góp phần làm nên thành công của bộ phim. 

Được ghi nhận với vai diễn đầu tiên có ý nghĩa rất lớn đối với Minh Chiến khi theo đuổi diễn xuất. “Con cảm ơn các cô chú trong Hội đồng nghệ thuật. Giải thưởng này là động lực để con tiếp tục cố gắng, để có thêm nhiều vai diễn hay hơn nữa”, Minh Chiến tràn đầy niềm vui khi được ghi nhận.

Chi tiết truy cập: giaithuongngoisaoxanh.vn
                           fanpage: facebook/giaithuongngoisaoxanh

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận