Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Những mẩu giấy nhắn cực đáng yếu của bố mẹ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-04-30 01:04

Không sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, zalo,... để gửi tin nhắn đến con, mà các ông bố bà mẹ này vẫn "trung thành" với việc ghi giấy nhắn, khiến không ít người ganh tị vì độ đáng yêu của các gia đình này.

Ở thời buổi công nghệ hiện đại và phát triển phục vụ cho nhu cầu của con người, thì tiện lợi biết bao nhiêu khi chúng ta không còn phải đau đầu suy nghĩ khi muốn liên lạc với một người ở xa. Chỉ cần một tin nhắn trên Facebook, Zalo... là đủ, vừa nhanh gọn, vừa tiện lợi, lại ít tốn thời gian. Không chỉ giới trẻ mới rành rõi trong việc sử dụng công nghệ, mà các bậc phụ huynh của chúng mình cũng tập tành sử dụng công nghệ để tiện lợi hơn, "hợp thời" hơn. Thế nhưng vẫn còn những bậc phụ huynh tuy đã phần nào biết sử dụng công nghệ, nhưng vẫn giữ thói quen viết giấy để nhắn với con cái.

Mới đây, một cư dân trong "Hội những người con xa nhà" đã khiến mọi người trầm trồ ganh tị khi đăng tải một tờ giấy nhắn của bố vô cùng đáng yêu với lời nhắn: "Thắng con! Lúc nào lên ngủ... Con bê giúp ba bao tải thuốc Lào lên gác xếp ( Để ở trên giường). Nặng quá ba bê không nổi - Vậy thôi !


Bức ảnh "khơi mào" cho phong trào khoe giấy nhắn đáng yêu của bố mẹ.
Bức ảnh "khơi mào" cho phong trào khoe giấy nhắn đáng yêu của bố mẹ.

Ngày lập tức, cư dân mạng đua nhau khoe những mẫu giấy nhắn vô cùng đáng yêu của bố mẹ mình.


"Ngủ dậy nhớ gấp chăn gọn gàng."
"Ngủ dậy nhớ gấp chăn gọn gàng."


"Còn đây là ba tôi khi nói hoài mà tôi vẫn não cá vàng" - bạn Hương Thị chia sẻ.
"Còn đây là ba tôi khi nói hoài mà tôi vẫn não cá vàng" - bạn Hương Thị chia sẻ.


Mẫu giấy nhắn dặn con nấu cơm 
Mẫu giấy nhắn dặn con nấu cơm 


Bạn Hằng Hana chia sẻ - "Nhà mình cũng chuyên gia ghi giấy như vậy đấy, nhiều lúc đi chơi không dám xin toàn ghi giấy nhắn để đấy, mặc dù FB, zalo thầy bu lướt liên tục, nhưng cứ hễ muốn nhắn cái gì là toàn ghi giấy để bàn như thế này."
Bạn Hằng Hana chia sẻ - "Nhà mình cũng chuyên gia ghi giấy như vậy đấy, nhiều lúc đi chơi không dám xin toàn ghi giấy nhắn để đấy, mặc dù FB, zalo thầy bu lướt liên tục, nhưng cứ hễ muốn nhắn cái gì là toàn ghi giấy để bàn như thế này."


Không chỉ ghi giấy mà các bậc phụ huynh còn ghi bảng luôn cơ đấy.
Không chỉ ghi giấy mà các bậc phụ huynh còn ghi bảng luôn cơ đấy.


Bố mẹ đáng yêu quá đi thôi. không chỉ nhắn cho con thôi đâu nhé, mà bố còn nhắn cho mẹ thế này đây.
Bố mẹ đáng yêu quá đi thôi. không chỉ nhắn cho con thôi đâu nhé, mà bố còn nhắn cho mẹ thế này đây.


Cả một công thức nấu đồ ăn cơ đấy.
Cả một công thức nấu đồ ăn cơ đấy.


"Oke mẹ"
"Oke mẹ"


"Con gái yêu của mẹ..."
"Con gái yêu của mẹ..."

Trông đáng yêu là vậy nhưng những mẫu giấy nhắn này đã khiến các sinh viên xa nhà cảm động, nhớ ba mẹ, nhớ gia đình nhiều lắm. Dù dịp nghỉ lễ nhưng không phải bạn nào cũng có cơ hội về thăm nhà đâu, có một số bạn vì công việc, chuyện học tập mà không kịp về quê thăm nhà. 

Bạn N.H.C đã bình luận: "Nhìn mấy tấm giấy nhắn này làm mình nhớ ba mẹ quá, lễ này vì ham làm nên cũng đành cáo lỗi với ba mẹ, không về thăm nhà được nên cũng có chút tủi thân".

Bạn V.A cũng đồng cảnh ngộ: "Mình cũng là người con xa nhà đây, nhìn thế này thật sự thấy mủi lòng quá. Ngày trước ba mẹ mình cũng hay viết giấy nhắn như thế này, tuy không viết thường xuyên nhưng mình nhớ lắm". 

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận