Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Những kiểu thưởng ‘vặt’ thú vị ở V-League

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-11 02:01

Đinh Hoàng Max nhận iPhone 6 hay cầu thủ Đồng Tháp mang về hai chỉ vàng nếu ghi bàn.

Ngoài các khoản thưởng cho từng trận thắng, hòa theo quy định của CLB đặt ra đầu mùa, không ít đội tại V-League còn dùng cách thưởng nóng ngay sau trận cho các cá nhân. Món “quà vặt” này có thể là tiền mặt, vàng hoặc điện thoại di động…


Đinh Hoàng Max nhận iPhone 6 với pha ghi bàn mở hàng cho Than Quảng Ninh ở mùa 2015. Ảnh: KL.

Ngay sau trận thắng của Than Quảng Ninh trước chủ nhà Đồng Nai, tiền đạo Đinh Hoàng Max ngoài niềm vui ghi bàn còn hân hoan nhận điện thoại iPhone 6 ngay tại sân. Phần thưởng tặng người ghi bàn đầu tiên cho Than Quảng Ninh được một Mạnh Thường Quân treo trước trận nhằm tăng khí thế.

Đồng Tháp là đội bóng duy trì được việc treo các phần thưởng có tính cá nhân suốt nhiều năm qua. Cách đây vài mùa bóng, đội bóng này kết hợp với một doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Cao Lãnh treo thưởng hai chỉ vàng cho cầu thủ ghi bàn mở tỷ số suốt lượt về V-League. Tiền đạo Hải Anh khi đó “phát tài” khi liên tục nổ súng và “có vàng”.

Năm nay, đội bóng xứ bưng biền nhận được hình thức treo thưởng khác của nhà tài trợ. Với mỗi bàn thắng được ghi, cầu thủ lập công và người kiến tạo, đều nhận quà là 4-5 triệu đồng. Ở trận gặp Bình Dương, tiền đạo Kpenosen và tiền vệ Văn Mộc đút túi tiền mặt dù Đồng Tháp thua 1-6.

Trước đây ở V-League, rất khó CLB nào so bì về khoản thưởng “vặt” như Xuân Thành Sài Gòn. Bầu Thụy thường có cách thưởng không “đụng hàng”. Khi đó, ngoài khoản thưởng theo quy định của đội đặt ra từ đầu mùa, ông Thụy còn tùy cảm hứng rút tiền túi ra “dúi” vào tay các cầu thủ mình ưng ý sau trận.

Trước trận đấu quyết định ngôi vô địch V-League 2012 với Hà Nội T&T trên sân Thống Nhất, ông thưởng cho các cầu thủ bằng việc mời thầy trò HLV Tiến Đại từ trung tâm Thành Long dọn vào ở trong khách sạn 5 sao giữa trung tâm Sài Gòn. Trong buổi tối trước trận, ông gọi 11 cầu thủ đá chính vào ngày mai lên phòng và “thưởng trước” cho mỗi cầu thủ xấp tiền khoảng 10.000 USD. Dù vậy, Xuân Thành Sài Gòn không thể thắng được Hà Nội T&T và ngậm ngùi chia tay giấc mơ vô địch. Bầu Thụy dần xa bóng đá và CLB giải tán năm 2013.


Bầu Hiển cầm tập tiền xuống sân thưởng nóng cầu thủ. Ảnh: TN.

Bầu Hiển trước đây cũng có cách thưởng rất phong cách. Sau mỗi trận thắng, ông thường xuống sân tuyên bố mức thưởng chung cho cả đội và kèm theo là mức thưởng cho cá nhân cầu thủ ghi bàn, cầu thủ kiến tạo, thủ môn giữ sạch lưới. Khi cao hứng, số tiền cho từng “giải” có thể lên tới 50 triệu đồng. Không ít lần, ông Hiển đút sẵn tập tiền đô để xuống sân “xỉa” đưa các cầu thủ.

Thông thường, tiền thưởng “vặt” được chia làm hai phần, cầu thủ trực tiếp hưởng 50%, số còn lại đưa vào khoản thưởng chung cho đội. Hoặc có thể toàn bộ được sung vào quỹ chung, cuối mùa tổng kết.

Theo Bongda/Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận