Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Những hình ảnh kinh hoàng trong trại buôn người ở Malaysia

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-28 09:05

Cơ quan chức năng Malaysia mới đây đã tìm thấy nhiều phần thi thể trong một khu rừng giáp với biên giới Thái Lan. Những thi thể này được cho là nạn nhân của một đường dây buôn người bí mật.

Khi phát hiện ra trại buôn người bị bỏ hoang trong rừng, cảnh sát Malaysia đã tìm thấy ít nhất 139 ngôi mộ tại 28 khu trại khác nhau, bên cạnh đó còn có nhiều lồng gỗ, lồng dây thép gai và dây xích để giam giữ tù nhân. Nhiều khu trại có sức chứa đến 300 người cùng lúc.


Khu trại buôn người có rất nhiều lồng gỗ, lồng thép gai để giam giữ tù nhân


Nhiều nơi có sức chứa đến 300 người

Tù nhân bị giam ở trại buôn người này được xác định là những người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar và những người di cư từ Bangladesh.

Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar thông báo, những thi thể được tìm thấy ở hiện trường có dấu hiệu bị tra tấn. Tuy nhiên ông không nói rõ chi tiết mà chỉ cho biết có nhiều dây xích kim loại được tìm thấy gần những ngôi mộ.


Cơ quan chức năng đang tiến hành thu thập những phần thi thể từ những ngôi mộ ở trại tập trung


Thi thể của một nạn nhân được tìm thấy tại trại tập trung

Dựa trên những thứ còn sót lại tại hiện trường như gạo, rau và dụng cụ nấu ăn, cơ quan chức năng xác định có ít nhất 2 trong số 28 khu trại đã bị bỏ hoang trong nhiều tuần. Người ta còn tìm thấy đồ chơi trẻ em, súng đạn, loại vải để quấn xác chết và cả cáng gỗ để khiêng xác.


Từ những gì còn sót lại tại hiện trường, người ta xác định khu trại này đã bị bỏ hoang nhiều tuần

Theo thông tin từ các tổ chức nhân quyền, người di cư và dân tị nạn đã bị những kẻ buôn người giam giữ trong những khu trại dọc theo biên giới Thái Lan và Malaysia trong nhiều năm. Trong nhiều trường hợp, người di cư phải trả hàng nghìn đô la để được đưa qua biên giới, nhưng cuối cùng lại bị bọn buôn người giam giữ và tống tiền người thân của họ.

Được biết, nhiều tù nhân đã bị đánh đến chết hoặc bị bắt làm nô lệ trên những tàu đánh cá.


Giới chức Malaysia đã tăng cường kiểm tra cửa khẩu biên giới giáp với Thái Lan để kiểm soát nạn buôn người

Chính phủ các nước ở khu vực Đông Nam Á đã phát động một cuộc đàn áp quy mô lớn nhắm vào nạn buôn người. Tuy nhiên giờ đây họ lo ngại rằng những kẻ buôn người đã bỏ hoang các trại tập trung của mình, đồng thời sát hại hàng loạt tù nhân.

Hồi đầu tháng này, cảnh sát Thái Lan cũng đã phát hiện ra một trại buôn người tương tự ở biên giới. Các băng nhóm tội phạm đã tổ chức đưa người qua vùng rừng núi để vượt biên trái phép.

Theo Thế giới trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận