Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Những dịch vụ độc nhất vô nhị ở đất nước tỉ dân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-08 12:03

Sức sáng tạo của con người là vô hạn và với một đất nước có nguồn nhân lực lên đến hàng tỷ như Trung Quốc thì những ý tưởng độc đáo là vô hạn.

Dịch vụ cho thuê người yêu


Bạn sẽ tìm được "người yêu" lí tưởng nhờ dịch vụ này. (Ảnh: Internet)

Những FA đang có nhu cầu tìm "gấu" để hẹn hò đều có thể sử dụng dịch vụ thuê người yêu này. Giá cả dao động từ 8,8 cho đến 300 Nhân dân tệ (NDT) (tương đương 30.000 cho đến hơn 1 triệu đồng).

Để chọn được "người yêu" ưng ý, bạn có thể vào trang thông tin của họ để đọc những dịch vụ họ cung cấp cùng một số thông tin khác xem có đúng với nhu cầu của bạn hay không. Ngoài ra bạn còn có thể đọc các bình luận của những khách hàng khác về "người yêu" mình muốn chọn. Tuy nhiên những bình luận đó có xác thực hay không thì không ai dám bàn cãi.

Dịch vụ hot girl bóc ghẹ


Bạn chỉ việc ngồi ngắm cô gái xinh đẹp rồi thưởng thức thịt ghẹ ngon lành được dâng tận miệng. (Ảnh: Internet)

Một cựu nữ tiếp viên hàng không đã nghĩ ra một dịch vụ có một không hai: bóc ghẹ dâng tận miệng thực khách tại bàn. Chi phí cho dịch vụ này là 10 NDT (tương đương 34.000 đồng) cho 20 con ghẹ cộng thêm 5 NDT (tương đương 17.000 đồng) cho mỗi lần dâng tận miệng.

Dịch vụ mỹ nữ tai thỏ rửa xe


Hình ảnh cực kì cuốn hút của những cô nàng tai thỏ rửa xe. (Ảnh: Internet)

Một tiệm rửa xe tại thành phố Thẩm Dương thu hút khách hàng bằng cách tung ra dịch vụ rửa xe với 4 mĩ nữ tai thỏ mặc áo quây ngắn màu trắng cùng quần short yếm đen rất hấp dẫn. Cũng vì cấp độ sang chảnh của dịch vụ này mà giá của mỗi lần rửa xe lên đến 800 NDT (tương đương 3 triệu đồng).

Dịch vụ xe ba gác "5 sao"


Anh chàng tài xế ba gác chịu chơi. (Ảnh: Internet)

Một tài xế xe ba gác họ Đàm ở tỉnh Tứ Xuyên đã sáng tạo nên dịch vụ xe ba gác "5 sao" rất thú vị. Chiếc xe của anh được trang bị nhiều thiết bị công nghệ hiện đại như phát sóng Wifi, iPad và cả dàn âm thanh cực kì sống động. Dù đầu tư lớn như vậy nhưng anh vẫn tính giá rất phải chăng và mức giá trung bình thấp nhất là 3 NDT (tương đương 10.000 đồng) một lần đi.

Dịch vụ rao bán nụ hôn


Những trái táo in dấu nụ hôn của những tiếp viên hàng không xinh đẹp. (Ảnh: Internet)

Một nhóm tiếp viên hàng không đã mở dịch vụ rao bán nụ hôn từ tháng 12/2015 gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhóm gồm 7 cô gái sẽ hôn lên những quả táo đỏ mọng hấp dẫn rồi rao bán chúng với giá 9,9 NDT (tương đương 30.000 đồng).

Nhóm còn có một trang web riêng đăng những hình ảnh các cô hôn táo chụp trên máy bay hoặc trong studio chuyên nghiệp, rất có đầu tư.

Dịch vụ cho thuê ngực


Bộ ngực cũng là một món hàng để cho thuê. (Ảnh: Internet)

Tháng 12/2012, một cô gái 9x với biệt danh Con Cáo Nhỏ đã cho thuê bộ ngực của mình với giá mỗi lần là 2000 NDT (tương đương 6,7 triệu đồng). Khi vấp phải những lời phản đối của nhiều người, cô phản bác: "Tôi chẳng việc gì phải xấu hổ khi cho thuê ngực của mình. Pháp luật không hề cấm điều này."

Dịch vụ mĩ nữ mát-xa cho lập trình viên nam


Làm việc mệt mỏi mà có các nàng bên cạnh xoa bóp cho thì còn gì bằng. (Ảnh: Internet)

Một công ty công nghệ ở Thượng Hải đã chịu chơi thuê một dàn chân dài xinh đẹp về chăm sóc cho các nam lập trình viên trong giờ làm việc. Những cô gái này sẽ phụ trách mát-xa, lau mồ hôi và cả lấy nước cho các chàng khi được yêu cầu. Được biết các cô gái đều có độ tuổi từ 18-25 và có xuất thân chủ yếu là từ nông thôn.

Dịch vụ thuê người Mỹ mang thai hộ


Dịch vụ này chỉ dành cho tầng lớp sang chảnh ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Các trung tâm mang thai hộ ở Trung Quốc và Mỹ đang cung cấp dịch vụ sinh hộ cho những đại gia Trung Quốc muốn sinh con thứ hai, không thể tự mang thai, hoặc muốn con mình sinh ra đã có quốc tịch Mỹ. Những đứa trẻ lai này khi đủ 21 tuổi có thể xin cấp thẻ xanh (thẻ cư trú hợp pháp ở Mỹ) cho bố mẹ người Trung Quốc của mình.

Dịch vụ cho thuê chân dài biểu diễn tại đám tang


Ban nhạc nữ chuyên "góp vui" cho các đám tang. (Ảnh: Internet)

Một ban nhạc nữ có tên Yuan-Rong Life cam kết sẽ liên tục biểu diễn 2-3 tiếng tại đám tang trong đồng phục váy ngắn, mang giày bốt trắng, tay cầm kèn và trống đi vòng quanh quan tài người quá cố được đặt ở giữa nhà. Họ chơi một bản nhạc nổi tiếng của Đài Loan để tiễn biệt người chết.

Việc thuê ban nhạc này đến biểu diễn tại đám tang ngày càng trở nên thu hút hơn vì nó là hình thức giải trí trực tiếp cho người nghèo ở nông thôn.

Dịch vụ "hỏa táng" người sống


Một trải nghiệm độc đáo khi được chết đi sống lại. (Ảnh: Internet)

Đây là một trải nghiệm mà những người tham gia trò chơi "Samadhi - Trải nghiệm cái chết 4D" đã được kinh qua tại Thượng Hải, tháng 9/2015. Quy trình của trò chơi gồm "hỏa táng" và rồi đưa "thi thể" và một cái kén mềm mại để chờ được "tái sinh".

Ding Rui, người sáng lập dịch vụ trên, hi vọng người chơi sẽ cảm nhận được sự mong manh giữa sống chết và trân trọng cuộc sống hơn.

Dịch vụ spa cho người chết


Người chết cũng có thể tận hưởng. (Ảnh: Internet)

Triễn lãm thiết bị tang lễ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tháng 11/2014 đã trình làng dịch vụ dành cho người chết được cung cấp bởi tập đoàn Sino-Life. Theo lời quảng cáo, dịch vụ này sẽ "giúp người chết ra đi thanh than sau khi trải qua một đời vất vả".

Với tuyên ngôn "Dịch vụ spa chuyên nghiệp cho thi thể", các nhân viên trong tập đoàn đã mô phạm liệu trình spa và chăm sóc cơ thể cho người đã khuất bao gồm rửa chân tay, mát-xa, trang điểm, đặt điện thoại hàng hiệu vào quan tài sang trọng.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận