Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Những cái chết đau lòng của người Chứt ở bản Rào Tre

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-25 06:03

Thật buốt lòng khi chứng kiến những đứa trẻ thân hình quái dị, những tấm thân ốm yếu, bệnh tật ở đồng bào người Chứt thuộc bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Đó là hậu quả của những cuộc hôn nhân cận huyết kéo dài nhiều thế hệ.

Cuộc khảo sát mới nhất về hậu quả của thực trạng hôn nhân cận huyết của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre của cơ quan chức năng của Hà Tĩnh thống kê những con số không thể đau lòng hơn. Trong vòng 10 năm, tình từ năm 2005 lại nay, tỷ suất sinh thô của đồng bào người Chứt chỉ là 12,7%, trong khi đó tỷ lệ chết lên đến 4,2%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng luôn ở mức 80%, hơn 65% dân số mắc các chứng bệnh liên quan đến hô hấp. 

Với tuổi thọ trung bình cả nam và nữ chỉ là 50, đồng bào dân tộc Chứt cũng là một trong những dân tộc có tuổi thọ thấp nhất cả nước.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận