Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Những ca sĩ Việt dính kiện tụng ầm ĩ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-22 10:01

Sơn Tùng M-TP, Tim là bị đơn ở các vụ tranh chấp với công ty cũ trong khi Mỹ Tâm, Phương Thanh lại là nguyên đơn tại tòa.

Sơn Tùng bị công ty quản lý cũ đưa ra tòa:


Là hiện tượng âm nhạc của năm 2014 với nhiều ca khúc được yêu mến, nhưng Sơn Tùng lại nhanh chóng trở thành tiêu điểm của những lùm xùm xoay quanh nghi án đạo nhạc, bùng show. Giữa bão scandal, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng quyết định ngừng cộng tác với nam ca sĩ 9X vào cuối tháng 10/2014.


Ngày 8/11/2014, nam ca sĩ gốc Thái Bình đối mặt với việc bị công ty quản lý cấm diễn trong 6 tháng, từ ngày 1/11/2014 đến 30/4/2015 vì vi phạm hợp đồng. Nam ca sĩ trẻ tố ngược lại công ty quản lý cũ đã bóc lột sức lao động của anh và tuyên bố đã không còn là ca sĩ độc quyền của công ty Văn Production kể từ ngày 2/11/2014.


Sau hơn 2 tháng, kể từ khi Văn Productin tuyên bố lệnh cấm biểu diễn, giọng ca người Thái Bình vẫn nhận show và biểu diễn đều đặn trong các show quảng cáo lẫn truyền hình trực tiếp. Điều này khiến công ty cũ buộc phải nhờ tới sự can thiệp của pháp luật. 

Tim bị đòi bồi thường 10 tỷ đồng:


Khi tên tuổi đang lên, Tim bất ngờ đơn phương chấm dứt hợp đồng ca sĩ độc quyền với Thiên Thi vào đầu năm 2009.  Phía công ty Thiên Thi cho rằng Tim phá vỡ hợp đồng vì ghen tị với thành công của Minh Hằng khiến họ bị thiệt hại với số tiền lên tới 10 tỷ đồng.


Trong thời gian chờ thanh lý hợp đồng ca sĩ độc quyền, Tim đã tự thực hiện album riêng mang tên Đối mặt và tìm cách lách luật để xin giấy phép phát hành. Sự việc khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc và ra quyết định đình bản đối với album này, đồng thời cấm diễn cho đến khi vụ việc được giải quyết.

Anh Kiệt phải bồi thường 140 triệu đồng:


Từng là thành viên của nhóm F5, sau một thời gian lận đận phát triển sự nghiệp, Anh Kiệt được chọn vào GMC của công ty Nhạc Xanh. Sau khi ra mắt không lâu, nhóm GMC nổi lên như một hiện tượng của làng nhạc Việt với ngoại hình bắt mắt. Anh Kiệt đã trở thành thành viên được chú ý nhất nhóm.


Một năm sau khi GMC phát hành album đầu tay, Anh Kiệt quyết định về với công ty Thế Giới Giải Trí khi chưa thanh lý hợp đồng cùng Nhạc Xanh. Vụ việc trở nên ầm ĩ khi Nhạc Xanh đâm đơn kiện Anh Kiệt ra tòa. Sau gần 10 tháng theo đuổi vụ việc, Nhạc Xanh được tuyên bố thắng kiện, Anh Kiệt buộc phải bồi thường số tiền là 140 triệu đồng.

Mỹ Linh dính lùm xùm vì album Chat với Mozart:


Năm 2006, album Chat với Mozart của divaTóc ngắn và nhạc sĩ Dương Thụ bị một luật sư đòi kiện vì cho rằng việc đặt tên và lời tiếng Việt cho tác phẩm của các tác giả nhạc cổ điển trong album này là "vi phạm quyền nhân thân" của họ.


Sau một năm ồn ào, vào tháng 4/2007, Cục Bản quyền đã có công văn khẳng định việc đặt tên và lời của nhạc sĩ Dương Thụ là không vi phạm tác quyền khi những tác phẩm này đã hết thời hạn bảo hộ và việc làm này được xem là sáng tạo dựa trên tác phẩm cũ.

Phương Thanh kiện hot blogger Cô Gái Đồ Long:


Giọng ca Giã từ dĩ vãng từng làm đơn lên Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, TP HCM để kiện hot blogger Cô Gái Đồ Long vì những phát ngôn trên trang cá nhân xoay quanh liveshow Mưa của Phương Thanh được tổ chức vào năm 2007.


Theo chia sẻ của blogger trên trang cá nhân, liveshow không thành công như mong đợi, thậm chí bảo vệ đã phải mở rộng cửa cho khán giả vào miễn phí vì mưa quá to, khán giả thưa thớt. Còn phía Phương Thanh cho rằng đây không phải sự thật. Nhưng cuối cùng Phương Thanh đã không thắng kiện và blogger này được trắng án.

Mỹ Tâm thắng kiện vụ công ty viễn thông kinh doanh "chùa" ca khúc:


Nữ ca sĩ Họa mi tóc nâu từng gửi văn bản đến Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) và một số công ty dịch vụ viễn thông, mạng điện thoại di động thông báo việc thanh toán thù lao quyền liên quan. Đây là vụ kiện ầm ĩ vì con số bồi thường lên đến tiền tỷ. 


Sau một thời gian dài kiên trì, Mỹ Tâm đã nhận được bồi thường từ 10 trong tổng số 11 đơn vị cung cấp nhạc chuông, nhạc chờ cho các công ty dịch vụ viễn thông, mạng điện thoại di động. Sau đó, Mỹ Tâm đưa toàn bộ số tiền này vào quỹ từ thiện Nâng bước ngày mai do chính cô sáng lập.

Theo Tri thức trực tuyến

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận