Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Những ánh mắt của trẻ em nghèo khi được giúp đỡ khiến bạn tan chảy

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-13 10:12

Tổ chức tình nguyện lớn nhất thế giới dành cho trẻ em vừa kỷ niệm 70 năm thực hiện công tác tình nguyện trên trái đất này bằng bộ ảnh vô cùng ấn tượng và sâu sắc. 

Unicef được thành lập vào ngày 11/12/1946 nhằm mang đến sự giúp đỡ và thắp sáng hi vọng cho những đứa trẻ chịu đựng hậu quả của chiến tranh trong Thế chiến thứ 2. 

Trong lễ kỉ niệm 70 năm thành lập, Unicef đã tung ra bộ sưu tập ảnh được ghi lại trong suốt 7 thập kỉ làm công tác thiện nguyện ở 190 quốc gia và vùng lãnh thổ thể hiện sự nỗ lực của hơn 13000 nhân viên của các quốc gia và quốc tế chung tay vì những đứa trẻ. 

Hãy cùng xem qua các bức ảnh này để thấy được những câu chuyện kì diệu mà tổ chức UNICEF và các tổ chức tình nguyện khác đã làm cho thế hệ trẻ em trên toàn thế giới nhé. 

Trong bức ảnh là những đứa trẻ nắm tay. chơi đùa với nhau thành hình vòng tròn, trong giờ ra chơi tại trường tiểu học Mulemba ở Maganja da Costa - một trong những quận nghèo nàn nhất của thị trấn Zambezia. 
Trong bức ảnh là những đứa trẻ nắm tay. chơi đùa với nhau thành hình vòng tròn, trong giờ ra chơi tại trường tiểu học Mulemba ở Maganja da Costa - một trong những quận nghèo nàn nhất của thị trấn Zambezia. 

Hai đứa trẻ đi lấy nước tại máy lấy nước bằng tay ở vùng ngoại ô thị trấn Laghman. 
Hai đứa trẻ đi lấy nước tại máy lấy nước bằng tay ở vùng ngoại ô thị trấn Laghman. 

Một người phụ nữ ôm chặt con mình tại một trung tâm phục hồi dinh dưỡng ở phía nam khu vực Zinder của Niger. 
Một người phụ nữ ôm chặt con mình tại một trung tâm phục hồi dinh dưỡng ở phía nam khu vực Zinder của Niger. 

Những bé gái cùng nhau chia sẻ sách tại một ngôi trường ở thành phố Karachi, Paskitan vào năm 1943. 
Những bé gái cùng nhau chia sẻ sách tại một ngôi trường ở thành phố Karachi, Paskitan vào năm 1943. 

Cậu bé Usher Sanca 7 tuổi - học sinh cấp một tại Unicef - tổ chức hỗ trợ trường tổng hợp Ponta Nova, thị trấn Ponta Nova, khu vực Oio, Guinea Bissau. 
Cậu bé Usher Sanca 7 tuổi - học sinh cấp một tại Unicef - tổ chức hỗ trợ trường tổng hợp Ponta Nova, thị trấn Ponta Nova, khu vực Oio, Guinea Bissau. 

Ba bé trai mặc bộ quần áo được quyền góp bởi Hội chữ thập đỏ Hà Lan đang ngồi học tại một ngôi trường thuộc thành phố Karlovac, phía tây bắc Croatia. 
Ba bé trai mặc bộ quần áo được quyền góp bởi Hội chữ thập đỏ Hà Lan đang ngồi học tại một ngôi trường thuộc thành phố Karlovac, phía tây bắc Croatia. 

Một y tá đo cân nặng cho một đứa trẻ tại tổ chức Unicef - trung tâm sức khỏe ở Tuma, phía tây bắc Ghana. 
Một y tá đo cân nặng cho một đứa trẻ tại tổ chức Unicef - trung tâm sức khỏe ở Tuma, phía tây bắc Ghana. 

Các bé trai - những đứa trẻ chịu nhiều ảnh hưởng bởi nạn bạo lực sắc tộc quốc tế đang chơi bóng chuyền bên ngoài trung tâm hỗ trợ của Unicef tại thị trấn Pibor, quốc gia Jonglei. 
Các bé trai - những đứa trẻ chịu nhiều ảnh hưởng bởi nạn bạo lực sắc tộc quốc tế đang chơi bóng chuyền bên ngoài trung tâm hỗ trợ của Unicef tại thị trấn Pibor, quốc gia Jonglei. 

Một thành viên đội cứu hỏa của trường hướng dẫn cách rửa tay cho những đứa trẻ hằng ngày tại trường tiểu học chính phủ Sakhua, Ishworgonj, Mymensingh. 
Một thành viên đội cứu hỏa của trường hướng dẫn cách rửa tay cho những đứa trẻ hằng ngày tại trường tiểu học chính phủ Sakhua, Ishworgonj, Mymensingh. 

Hai đứa trẻ được bạn bè ủng hộ trong sự kiện thể thao nhảy xa tại trại UNRRA dành cho những người tị nạn Yugoslav ở phía đông bắc thành phố Suez.
Hai đứa trẻ được bạn bè ủng hộ trong sự kiện thể thao nhảy xa tại trại UNRRA dành cho những người tị nạn Yugoslav ở phía đông bắc thành phố Suez.

 
Những đứa bé suy dinh dưỡng đang nhận bữa ăn tại trung tâm Anganwadi tại thị trấn Sullineabad, quốc gia Bihar. 
Những đứa bé suy dinh dưỡng đang nhận bữa ăn tại trung tâm Anganwadi tại thị trấn Sullineabad, quốc gia Bihar. 

Một nhân viên y tế đang tiêm phòng cho một đứa trẻ tại trại dành cho những người chịu thiên tai lụ lụt tại Sukkur, thành phố thuộc thị trấn Sindh - nơi tổ chức Unicef và các tổ chức khác đang cung cấp dịch vụ tiêm ngừa uốn ván và vệ sinh giúp ngăn ngừa bệnh dịch lây lan. 
Một nhân viên y tế đang tiêm phòng cho một đứa trẻ tại trại dành cho những người chịu thiên tai lụ lụt tại Sukkur, thành phố thuộc thị trấn Sindh - nơi tổ chức Unicef và các tổ chức khác đang cung cấp dịch vụ tiêm ngừa uốn ván và vệ sinh giúp ngăn ngừa bệnh dịch lây lan. 

Một người phụ nữ đang ôm chặt con của cô ấy tại ngôi nhà dành cho các bà mẹ Mwembeladu ở Zanzibar, Tanzania.
Một người phụ nữ đang ôm chặt con của cô ấy tại ngôi nhà dành cho các bà mẹ Mwembeladu ở Zanzibar, Tanzania.

Và một bé gái đang ăn thức ăn tại trung tâm sức khỏe cộng đồng ở quận Klaten, thị trấn Central Java. 
Và một bé gái đang ăn thức ăn tại trung tâm sức khỏe cộng đồng ở quận Klaten, thị trấn Central Java. 

Một đứa trẻ đang nhận vắc xin phòng bại liệt tại trạm y tế dành cho trẻ em ở bệnh viện Omdurman, Khartourn, thủ đô Sudan. 
Một đứa trẻ đang nhận vắc xin phòng bại liệt tại trạm y tế dành cho trẻ em ở bệnh viện Omdurman, Khartourn, thủ đô Sudan. 

Cùng với một đứa trẻ khác gần đó đang đeo một khung chỉnh xương chân hỗ trợ cho khả năng đi lại khi bé đang ngồi trên chiếc võng bên ngoài trung tâm hỗ trợ sức khỏe của Unicef. 
Cùng với một đứa trẻ khác gần đó đang đeo một khung chỉnh xương chân hỗ trợ cho khả năng đi lại khi bé đang ngồi trên chiếc võng bên ngoài trung tâm hỗ trợ sức khỏe của Unicef. 

Mọi người đang đứng trên đường chờ xe lửa bên ngoài trung tâm quá cảnh Vinojug khi con tàu bắt đầu di chuyển đến Hi Lạp. 
Mọi người đang đứng trên đường chờ xe lửa bên ngoài trung tâm quá cảnh Vinojug khi con tàu bắt đầu di chuyển đến Hi Lạp. 

Một đứa trẻ ôm chiếc chăn viện trợ của Unicef và vịn vào váy của một người phụ nữ với một tay ôm vai bé ấy, một tay nắm tay đứa trẻ khác tại Circa năm 1950, phía tây bắc thị trấn Castoria. 
Một đứa trẻ ôm chiếc chăn viện trợ của Unicef và vịn vào váy của một người phụ nữ với một tay ôm vai bé ấy, một tay nắm tay đứa trẻ khác tại Circa năm 1950, phía tây bắc thị trấn Castoria. 

Thông qua bộ ảnh gây xúc động trên, tổ chức Unicef một lần nữa đã nhắc lại lời kêu gọi thiêng liêng và đầy ý nghĩa của mình đến toàn thể nhân loại trong việc chung tay hỗ trợ những đứa trẻ có cuộc sống và tương lai bị đe dọa bở xung đột, nghèo đói, sự bất công, phân biệt chủng tộc và khủng hoảng. 

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận