Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

"Nhóm nhạc quốc dân" SNSD lao đao sau 10 năm hoàng kim

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-01 12:12

Trong năm 2017, fan của SNSD liên tục nhận thông tin buồn, từ việc thần tượng quảng bá không thành công đến 3 thành viên rời nhóm. Mới đây nhất là trưởng nhóm Taeyeon gây tai nạn.

2017 đánh dấu chặng đường 10 năm của SNSD. Bước vào một cột mốc ý nghĩa nhưng SNSD đón nhận không chỉ có niềm vui, những lời chúc tụng mà còn vướng phải vô số lùm xùm.

Gần nhất là vụ Taeyeon gây tai nạn liên hoàn khiến dư luận xôn xao. Hay trước đó, 3 thành viên rời công ty khiến nhóm đứng trước nguy cơ tan rã.

Trưởng nhóm gây tai nạn liên hoàn

Tối 28/11, tờ Chosun đưa tin Taeyeon, trưởng nhóm SNSD, đâm vào một chiếc taxi khi lái chiếc xe Mercedes Benz trên một con đường 3 làn tại Gangnam, Seoul. Vụ va chạm mạnh khiến tài xế taxi mất lái, sau đó đâm vào một chiếc xe Audi đang đứng ở phía trước.

Ngay sau đó, phía SM lên tiếng giải thích, đồng thời gửi lời xin lỗi các nạn nhân liên quan đến vụ việc. Công ty cho biết Taeyeon gây tai nạn do sự bất cẩn trong quá trình lái xe.

"Khoảng 7h40 tối hôm nay (giờ Hàn Quốc), gần Nonhyun dong, Taeyeon đã bị tai nạn do lái xe bất cẩn. Khi ấy, cô ấy đang lái xe tới một địa điểm để thực hiện lịch trình cá nhân", công ty giải thích.

Đáng nói, sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận, một số cư dân mạng tự xưng là nạn nhân và nhân chứng trong vụ va chạm đã đưa ra những thông tin bất lợi về thành viên nhóm SNSD.

'Nhom nhac quoc dan' SNSD lao dao sau 10 nam hoang kim hinh anh 1
Taeyeon mất điểm sau khi gây tai nạn.

Một số nạn nhân khẳng định nữ ca sĩ sinh năm 1989 được đội ngũ cứu thương ưu ái vì là người nổi tiếng, trong khi tài xế xe taxi bị thương nặng và chảy máu ở cổ thì không được chăm sóc kịp thời.

Thậm chí, nguồn tin trên mạng còn khẳng định cô không hề xin lỗi các nạn nhân mà chỉ ra vỗ vai và hỏi tình hình sức khỏe như thể cấp trên nói chuyện với nhân viên của mình.

Cũng có người phủ nhận những lời cáo buộc trên, thậm chí bênh vực trưởng nhóm SNSD. Nhưng vụ việc vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của cô. Mới đây, khi một fan yêu cầu gửi lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân, Taeyeon khẳng định đã giải quyết ổn thỏa vụ việc.

“Đây không phải chuyện cần xin lỗi lên mạng xã hội, điều tôi cần làm là gửi lời trực tiếp tới những ai liên quan. Hiện, mọi chuyện đã được xử lý, nên các bạn đừng lo lắng nhé. Tôi sẽ lái xe cẩn thận hơn”, nữ ca sĩ cho biết.

Nhóm đứng trước nguy cơ tan rã

Bước vào năm thứ 10, SNSD vẫn đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp. Màn quảng bá gần nhất không thành công như mong đợi, nhưng xét về lượng tiêu thụ album lẫn vé xem đêm nhạc, nhóm vẫn thuộc top đầu. Bởi thế, khi nhìn vào tương lai của các cô gái, fan hâm mộ cho rằng việc họ tan rã ở thời điểm này không thể.

Thế nhưng, suy đoán của khán giả có vẻ đã đi sai đường khi 3 thành viên Sooyoung, Tiffany và Seohyun quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty SM vào tháng 10. Tương lai của SNSD trở nên mờ mịt, thậm chí nguy cơ tan rã là rất cao.

Lý do khiến 3 thành viên rời SM là bởi Tiffany muốn được học tập và phát triển sự nghiệp tại Mỹ còn Seohyun và Sooyoung theo đuổi đam mê diễn xuất.

Em út Seohyun sau khi rời SM vẫn khẳng định các thành viên SNSD đang tìm cách để có thể hoạt động chung với nhau, thậm chí còn lên kế hoạch trong ngày kỷ niệm 15 năm ca hát. Thế nhưng không ít fan vẫn băn khoăn về tương lai của thần tượng.

'Nhom nhac quoc dan' SNSD lao dao sau 10 nam hoang kim hinh anh 2
SNSD chỉ còn 5 thành viên, điều đó khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai của nhóm.

Ở Hàn Quốc, không ít nhóm nhạc tuyên bố sẽ tái hợp sau khi các thành viên lần lượt tách khỏi công ty, chẳng hạn SS501. Thế nhưng, sau nhiều năm các thành viên phát triển sự nghiệp solo, cơ hội tái hợp của nhóm nhạc này vẫn bị bỏ ngỏ. Shinhwa là trường hợp hiếm hoi tái hợp sau khi tan rã, tuy nhiên cũng mất một chặng đường rất dài để trở về bên nhau.

Hơn nữa, nhóm nam như Shinhwa không chịu nhiều áp lực về tuổi tác. Ngược lại, các cô gái SNSD chỉ trong vài năm nữa đã bước vào độ tuổi kết hôn, hoặc như Sooyoung và Seohyun ổn định sự nghiệp diễn xuất. Do đó, cơ hội tái hợp lại càng trở nên mong manh.

Màn quảng bá thất bại thảm hại

SNSD ấn định tháng 8 là thời điểm nhóm trở lại để quảng bá sản phẩm âm nhạc mới. Album Holiday Night và ca khúc chủ đề Holiday được kỳ vọng là sẽ làm nên chuyện tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Bởi theo giới thiệu của SM, sản phẩm này được đầu tư nhằm kỷ niệm chặng đường 10 năm của SNSD.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng của công chúng, ca khúc chủ đề có giai điệu nhạt nhòa, phần hình ảnh cũ kỹ, sơ sài. Trong MV, các cô gái theo đuổi hình tượng không còn phù hợp với độ tuổi.

Tung ra sản phẩm không ấn tượng, lại đụng độ nhóm nhạc nhà YG và Winner trong ngày trở lại, SNSD thất bại thê thảm trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

'Nhom nhac quoc dan' SNSD lao dao sau 10 nam hoang kim hinh anh 3
Ca khúc kỷ niệm 10 năm ra mắt nhưng lại không thành công như mong đợi.

Thứ hạng cao nhất ca khúc này có được trên trang Melon là số 10. Sau đó, nó nhanh chóng tuột xuống hạng 40. Việc SNSD không thể đạt thành tích tốt đã sớm được dự đoán, nhưng top 40 với một nhóm nhạc nữ hàng đầu thực sự khiến nhiều người ngạc nhiên và thất vọng.

Thành tích này thậm chí thấp hơn hẳn lớp đàn em, chẳng hạn Red Velvet đạt hạng 2 với Red FlavorYes I Am (Mamamoo) hạng 3, Signal (Twice), Love Whisper (G-Friend), As If It’s Your Last (Black Pink) đạt hạng 4…

Thời điểm trước khi trở lại, các thành viên SNSD kỳ vọng sản phẩm mới sẽ giúp nhóm nhận được giải thưởng Daesang trong các lễ trao giải. Tuy nhiên, đó là điều khó có thể xảy ra khi nhìn vào thành tích ảm đạm nhóm có được.

Tối 29/11, lễ trao giải MAMA diễn ra đã trao giải Daesang Song Of Year (Ca khúc của năm) cho Signal của Twice. Như vậy, cơ hội nhận giải danh giá càng mong manh với SNSD, đặc biệt, năm qua có quá nhiều ứng cử viên xứng đáng nhận giải này, chẳng hạn Winner, BlackPink, Red Velvet, Twice…

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận