Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Nhóm nhạc Kpop khởi kiện công ty vì bị đối xử tệ bạc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-06-23 10:06

Một nhóm nhạc 5 thành viên chính thức khởi kiện công ty vào sáng 22/6 với lời tố cáo về những điều khoản bất công trong hợp đồng cũng như cách đối xử tồi tệ công ty dành cho họ.

Sáng 22/6, Naver đưa tin về một đơn kiện được gửi tới Tòa án Quận trung tâm Seoul về bản hợp đồng bất công mà nhóm nhạc thần tượng 5 thành viên phải chịu. Theo đơn kiện, nhiều bí mật về sự bất công nhóm phải chịu trong thời gian qua đã được hé lộ. 

Một nhóm nhạc 5 thành viên đã ký hợp đồng độc quyền với công ty của họ vào tháng 12/2015. Sau vài tháng đào tạo, nhóm được ra mắt vào mùa hè năm tiếp theo. Nhưng chỉ sau một năm hoạt động, những bất công và đãi ngộ tệ hại của công ty khiến nhóm cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ.

Theo nhóm, công ty này liên tục cắt giảm số lượng nhân viên hỗ trợ, vì vậy nhóm không biết tìm kiếm ai để có thêm sự trợ giúp về quản lý, phương tiện di chuyển, lớp đào tạo kỹ năng.

Nhom nhac Kpop khoi kien cong ty vi bi doi xu te bac hinh anh 1
Một nhóm nhạc 5 thành viên đã khởi kiện công ty vì điều kiện đãi ngộ bất công họ phải chịu đựng trong thời gian qua. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, công ty này yêu cầu nhóm tự trả chi phí làm tóc và trang điểm. Các chi phí thẩm mỹ như tiêm botox hay fillers cũng do các thành viên tự thanh toán với lý do "trang trải cá nhân". 

Nhóm còn phải tự thuê một phòng tập aerobics để tập luyện cho các màn trình diễn của mình. Công ty quản lý không trợ cấp chi phí ăn uống và đời sống cần thiết cho các thành viên.

Theo đơn kiện, khi các cô gái đề cập đến chuyện này, đại diện công ty nói: "Mấy người không chết được nếu nhịn một bữa cơm". Một nhân viên đã lên tiếng yêu cầu công ty chi trả chi phí ăn uống cho nhóm đã bị buộc thôi việc ngay lập tức. 

5 thành viên trong nhóm nhạc trên tiết lộ thêm họ không được nhân viên và quản lý theo hỗ trợ khi sang Nhật Bản và Đài Loan hoạt động. Công ty cũng không thuê vệ sĩ để đảm bảo an toàn khiến các thành viên thường xuyên bị quấy rối tình dục tại các sự kiện. 

Theo lời kể của các thành viên, khi họ lên tiếng việc công ty ngược đãi và đe dọa, lãnh đạo đã nói: "Nếu mấy người không nghe lời tôi, tôi sẽ hủy hoại sự nghiệp của mấy người".

Và trên hết, nhóm phải làm việc vất vả nhưng không được trả một khoản tiền lương nào dù họ đã kiếm tiền về qua các hoạt động trong cũng như ngoài nước.

Tức nước vỡ bờ, nhóm quyết định khởi kiện công ty và chỉ ra rằng hợp đồng độc quyền có nhiều điều khoản bất hợp lý. 

Nhom nhac Kpop khoi kien cong ty vi bi doi xu te bac hinh anh 2
Dư luận Hàn Quốc đang cố tìm kiếm thông tin chính xác về nhóm nhạc 5 thành viên vừa khởi kiện công ty. (Ảnh minh họa, không phải nhân vật trong bài)

Vào ngày 22/6, Tòa án Quận trung tâm Seoul đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ các sự việc có liên quan đến vụ kiện của nhóm nhạc trên. 

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc và thương cảm cho các thành viên nhóm nhạc 5 người trên. Báo chí chưa tiết lộ chính xác tên nhóm nhạc, do đó, công chúng càng tò mò và cố gắng tìm kiếm thông tin về 5 thần tượng đã phải chịu nhiều bất công trên.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận