Tin mới
4
Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài

Nhiều người về quê bằng 'chuyến bay 0 đồng' muốn cách ly ở khách sạn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-08-08 02:08
Từ vùng dịch về quê bằng máy bay miễn phí song một số người không hợp tác để về khu cách ly tập trung mà chờ người thân tới đón hoặc đề nghị được cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo việc đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam hôm 6/8.

Nội dung báo cáo nêu việc một số công dân ngay khi xuống tàu bay đã không chịu hợp tác lên xe để về khu cách ly y tế tập trung mà có ý chờ người nhà ra đón, gây mất thời gian cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ.


Người phụ nữ này khi xuống máy bay đã không làm theo hướng dẫn của lực lượng y tế, an ninh sân bay nên bị nhắc nhở. Ảnh: P.T.

Ngoài ra, một số công dân khác khi về đến khu cách ly y tế tập trung đã đề nghị được cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ nhưng không chịu khai báo thông tin về nhân thân, nhằm trốn khỏi khu cách ly y tế.

“Việc báo cáo nhằm phối hợp với các bên liên quan làm tốt việc đưa đón công dân về quê đảm bảo phòng, chống dịch. Sở có nhiệm vụ chở công dân từ sân bay về khu cách ly, có xe cảnh sát dẫn đường, còn việc người dân muốn cách ly ở khách sạn, nhà nghỉ phải đề xuất, đăng ký với ngành chức năng của tỉnh để có phương án”, đại diện Sở GTVT Hà Tĩnh thông tin.

Trong văn bản, Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến chỉ đạo đơn vị liên quan cung cấp danh sách công dân cho hãng bay trước 24h theo yêu cầu để đảm bảo việc phối hợp, bố trí lực lượng đón người tại sân bay Vinh.

Đối với các công dân có nhu cầu cách ly tại nhà nghỉ, khách sạn phải lập danh sách cụ thể để bố trí phương tiện vận chuyển trước khi lên máy bay. Các trường hợp không kịp lập danh sách thì vận chuyển về khu cách ly tập trung, sau đó xem xét giải quyết.

Sở GTVT Hà Tĩnh cũng yêu cầu lực lượng liên quan có giải pháp tăng cường quản lý, công dân xuống tàu bay chỉ được sử dụng phương tiện xe buýt di chuyển về Hà Tĩnh.

chuyen bay mien phi anh 2Chuyến bay đưa những công dân Hà Tĩnh về quê. Ảnh: P.T.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết với các trường hợp trên, ngành chức năng sẽ tuyên truyền, vận động. Còn nếu họ không thực hiện theo quy định về cách ly sẽ phải xử lý nghiêm.

Còn theo ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, những tồn tại ở chuyến bay đầu tiên đã được chấn chỉnh.

“Sở đang phối hợp với Hội đồng hương các tỉnh phía Nam tiếp tục đưa công dân từ vùng dịch về quê theo nguyện vọng trên những chuyến bay còn lại”, ông Lạc nói.

Hôm 6/8, hai chuyến bay chở hơn gần 400 công dân Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã hạ cánh xuống sân bay Vinh (tỉnh Nghệ An). Đây là 2 trong 5 chuyến bay tỉnh hỗ trợ đưa người về quê trong tháng 8 này.

Những trường hợp ưu tiên về quê trên "chuyến bay 0 đồng" này là người bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi; người khuyết tật; người lao động thất nghiệp, bị dừng việc dài ngày; công dân vào thăm thân, khám bệnh, giải quyết công việc bị mắc kẹt lại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...