Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Nhiều người Hà Nội tập thể dục từ 3h để né cảnh sát

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-07-21 01:07
Quanh hồ Tây, nhiều người tập thể dục lúc 3h. Trong khi đó, lực lượng chức năng ở hồ Gươm cũng phải túc trực từ rạng sáng để yêu cầu người dân không đi bộ, đạp xe.

Dan Ha Noi bat chap tap the duc anh 1
Ghi nhận của Zing lúc 3h46 ngày 21/7, người đàn ông trong ảnh có mặt tại đường Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, Hà Nội, để tập thể dục.

Dan Ha Noi bat chap tap the duc anh 2
Cùng thời điểm này, nhiều người đạp xe quanh hồ Tây.


Người phụ nữ áo tím trong ảnh cho rằng lúc 4h không phải khoảng thời gian mà bà thường chọn để tập thể dục. "Vì dịch, tôi đi sớm cho vắng, lại đỡ bị công an đuổi", bà nói.

Dan Ha Noi bat chap tap the duc anh 4
Còn người đàn ông mặc quần short tập thể dục ngay cạnh băng rôn thông báo của chính quyền về việc cấm các hoạt động thể dục ngoài trời để phòng chống, dịch Covid-19. Ông cũng không đeo khẩu trang.

Dan Ha Noi bat chap tap the duc anh 5
Trong khi đó, tại khu vực quanh hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, công an quận đã phải tổ chức chốt chặn tại tất cả các con đường hướng vào hồ.

Dan Ha Noi bat chap tap the duc anh 6
"Chúng tôi phải túc trực từ 3h, sử dụng loa để tuyên truyền cũng như trực tiếp yêu cầu người tập thể dục trở về. Trước kia, khi chưa có lệnh cấm hoạt động thể dục ngoài trời, người dân không đi sớm như này. Nhưng từ khi có quy định cấm, họ lợi dụng thời điểm trời chưa sáng, lúc cơ quan chức năng chưa làm việc để tập thể dục", một cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Dan Ha Noi bat chap tap the duc anh 7
Mặc dù được yêu cầu rời khỏi tuyến đường xung quanh hồ Gươm và trở về nhà, nhiều người vẫn đối phó. Họ né các cán bộ của chốt để tiếp tục đạp xe, đi bộ trên các tuyến đường khác.

Dan Ha Noi bat chap tap the duc anh 8
"Ý thức của nhiều người rất kém. Họ thừa biết không được làm vậy nhưng vẫn cố tình", một cán bộ của đội an ninh hồ Gươm nói.

Dan Ha Noi bat chap tap the duc anh 9
Đến khoảng 5h, lượng người chạy bộ, đạp xe đông đúc hơn. Nhiều người nhìn thấy ống kính máy ảnh liền quay đầu hoặc chuyển hướng đi.

Dan Ha Noi bat chap tap the duc anh 11
Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp trở lại, UBND TP Hà Nội siết lại các quy định phòng chống dịch bệnh. Trong đó, từ 18h ngày 8/7, các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời bị cấm.

Tính đến 5h ngày 21/7, Việt Nam có tổng cộng 65.607 ca mắc Covid-19. Trong đó, 63.510 ca mắc trong nước và 2.097 bệnh nhân nhập cảnh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước từ 27/4 đến nay là 61.940, trong đó, 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Theo CDC Hà Nội, từ ngày 29/4, TP đã ghi nhận 511 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...