Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Nhiếp ảnh gia khiêu dâm của Hollywood và nỗi ghê tởm của các sao nữ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-27 02:10

Terry Richardson, nhiếp ảnh gia chuyên chụp khiêu dâm ở Hollywood, vừa bị các tạp chí Vogue và Vanity Fair cấm cửa. Thông tin này được truyền thông Mỹ đón nhận với thái độ hả hê.

Lâu nay, truyền thông Mỹ đã tốn nhiều bài viết để vạch trần bộ mặt dâm dục của nhiếp ảnh gia chuyên chụp sao Hollywood này nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ từ giới thời trang. Richardson vẫn hoạt động bền bỉ ở Hollywood. Các ngôi sao Lady Gaga, Beyonce, Kate Moss, Miley Cyrus... đều từng làm mẫu cho ông. Bộ ảnh nào cũng gợi dục và gây tranh cãi. Nhưng các tạp chí lớn vẫn đăng tải.

Nhưng hôm 25/10, Condé Nast International - hãng truyền thông lớn của ngành thời trang, nơi sở hữu các tạp chí danh tiếng Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, GQ, Allure, Glamour... - đã tuyên bố cho Richardson vào danh sách đen, không hợp tác trong tương lai. Còn các bộ ảnh đã hoàn thành nhưng chưa đăng tải đều bị hủy.

Sau động thái này của nơi sở hữu Vogue, Richardson tiếp tục bị cắt đứt quan hệ với các nhãn hàng thời trang danh tiếng như Valentino, Bulgari, Diesel.

Về mặt cá nhân, siêu mẫu Coco Rocha đã tuyên bố ngừng hợp tác với ông này từ năm 2010. Và Jamie Peck, một người mẫu khác, công khai tố cáo những trò quái đản của Richardson trong hậu trường chụp ảnh trong một bài viết gây xôn xao trên trang The Gloss. Tít bài là "Terry Richardson thực sự đáng sợ".

"Đế chế dâm dục" của nhiếp ảnh gia 52 tuổi đang trên đà sụp đổ, tương tự đế chế điện ảnh của Harvey Weinstein.

"Đế chế dâm dục" của "chú Terry"

"Chú Terry" là cách Terry Richardson yêu cầu các người mẫu trẻ gọi mình, vì họ thường kém tuổi ông rất nhiều. Năm nay 52 tuổi, ông thường làm việc với các người mẫu tuổi đôi mươi, hoặc các ngôi sao showbiz trong độ tuổi 20-30.

Trong hơn 10 năm qua, khi xem bất cứ bộ ảnh hoặc video nhạc nào, nếu thấy đầy ắp yếu tố khiêu dâm phản cảm và sống sượng, thì tên tác giả rất có thể là Richardson. Nhiếp ảnh gia này đã xây dựng thương hiệu của mình như một tay máy luôn gây tranh cãi, với những hình ảnh ít ai dám chụp, hoặc chụp rồi cũng ít dám công bố.

Nhiep anh gia khieu dam cua Hollywood va noi ghe tom cua cac sao nu hinh anh 1
Terry Richardson - nhân vật phản diện lâu năm của giới nhiếp ảnh và thời trang ở Hollywood.
Điều khó hiểu là vì sao "chú Terry" lại được nhiều ngôi sao Hollywood và các tạp chí danh tiếng ưa chuộng đến vậy.

Đáp lại bức email cắt đứt quan hệ từ Condé Nast International, đại diện của Richardson nói với The Daily Beast rằng ông "rất thất vọng". "Ông ấy là nghệ sĩ nổi tiếng với phong cách táo bạo về tình dục, vì thế nhiều tác phẩm của ông có sự tương tác chuyên nghiệp với các nhân vật. Dù tương tác này là gợi dục và cụ thể tới từng chi tiết, nhưng các nhân vật luôn hợp tác".

Tuyên bố này có vẻ như đúng với sự thật. Bởi, hàng trăm ngôi sao Hollywood đã đứng trước ống kính của Richardson và chấp nhận làm đủ thứ kỳ quái mà ông ta sai khiến.

Miley Cyrus, trong năm 2013 đầy nổi loạn, đã mời Richardson làm đạo diễn MV tai tiếng Wrecking Ball của cô. Trong MV, cô khỏa thân ngồi trên một quả bóng phá đá, uốn éo và ngửa người đầy gợi dục. Bên cạnh đó, còn có các cảnh Cyrus liếm một chiếc búa, hay nằm chổng mông về phía ống kính. Wrecking Ball là ca khúc hay, nhưng MV bị cho là quá rẻ tiền.

Nhiep anh gia khieu dam cua Hollywood va noi ghe tom cua cac sao nu hinh anh 2
Miley Cyrus xấu hổ vì MV Wrecking Ball nổi loạn quá đà. MV do Terry Richardson đạo diễn.
Cũng vẫn ở thời nổi loạn đó, Cyrus làm mẫu cho bộ ảnh của Richardson đăng trên tạp chí Candy. Trong bộ ảnh, Cyrus lúc thì cởi trần, mặc quần lót nam giới, quần jean tuột xuống chân, lúc thì mặc bikibi đỏ khoét hai bên hông cực cao và cầm một lon bia che chỗ kín. Để thêm phù hợp với bầu không khí của bộ ảnh, Cyrus tạo dáng với chiếc lưỡi thè ra hết cỡ đầy phản cảm.

Cả MV Wrecking Ball và bộ ảnh tạp chí Candy của Cyrus đều bị xếp vào dạng sản phẩm khiêu dâm hạng nhẹ.

Năm 2014, tạp chí Vogue lần đầu có động thái chống lại Richardson, qua tuyên bố "không có kế hoạch hợp tác trong tương lai" với nhiếp ảnh gia này. Nhưng hành động này không được Hollywood hưởng ứng. Nhiều ngôi sao thậm chí còn lên tiếng bảo vệ ông ta.

Trong đó có Lady Gaga, một trong số những nàng thơ được Richardson yêu thích nhất. Truyền thông Mỹ cảm thấy khó hiểu, khi Gaga là ngôi sao có tiếng nói mạnh mẽ nhất khi chống lại nạn lạm dụng tình dục. Nhưng năm 2014, cô hợp tác với Richardson trong Do What U Want, một MV và ca khúc bị coi là "ca ngợi việc bị hiếp dâm".

Nhiep anh gia khieu dam cua Hollywood va noi ghe tom cua cac sao nu hinh anh 3
MV Do What U Want của Lady Gaga (Terry Richardson đạo diễn) bị hủy bỏ vì những ý tưởng và hình ảnh quá sốc, khó chấp nhận.

Trong MV này, Gaga đóng chung với R.Kelly, người song ca với cô. Kelly là ngôi sao có tiền sử về lạm dụng tình dục. Gaga đóng vai bệnh nhân, Kelly là bác sĩ. Nữ bệnh nhân cầu xin bác sĩ giúp cô ta đi lại được. Vị bác sĩ nói: "Nhưng cô phải để tôi làm bất cứ thứ gì tôi muốn với cơ thể cô".

Thất bại của Do What U Want và các ca khúc khác trong thời kỳ "nổi loạn không đúng cách" của Gaga khiến sự nghiệp cô đi xuống gần 3 năm.

Mối quan hệ giữa Gaga và Richardson khá gắn bó. Năm 2011, nữ ca sĩ từng dành 10 tháng "lăn lộn" cùng nhiếp ảnh gia này để thực hiện một cuốn sách ảnh. Cô cũng là một trong 6 tài khoản Twitter mà ông này theo dõi.

Rồi đến Beyonce. Siêu sao ca nhạc kiêm nhà nữ quyền nổi tiếng từng mời Richardson đạo diễn MV XO nằm trong album Lemonade năm 2013. Kim Kardashian từng tự hào khoe loạt ảnh được Richardson chụp cho tờ London Sunday Times năm 2010.

Danh sách những sao nữ từng đứng trước ống kính của Richardson dài ra với nhiều cái tên nổi tiếng: nữ rapper Nicki Minaj cho bìa tạp chí Rolling Stone, nữ ca sĩ  Selena Gomez cho bìa tạp chí Harper’s Bazaar, Rihanna cho tạp chí CR Fashion Book, và hot girl Kylie Jenner cho bộ lịch riêng của cô.

Nữ ca sĩ Sky Ferreira từng làm việc với Richardson từ năm 17 tuổi (năm nay cô 25) và tuyên bố rất thân thiết cũng như yêu mến ông này. Cô từng lên tiếng bảo vệ ông năm 2014.

Miley Cyrus hối hận vì hình ảnh 'trần như nhộng'

Mặc dù vậy, với sự phản đối có tính hệ thống từ giới thời trang cao cấp, sự nghiệp nhiếp ảnh của Richardson có lẽ chỉ còn đếm bằng ngày.

Chính Miley Cyrus, khi rũ bỏ quá khứ nổi loạn để chuyển sang hình tượng trong sáng vào năm 2017 này, đã bày tỏ sự hối hận về MV Wrecking Ball. "Mọi người sẽ luôn nhớ về tôi như một con bé trần như nhộng ngồi trên quả bóng phá đá", cô nói hồi tháng 5. "Khi bạn làm những điều điên rồ, chúng sẽ tồn tại mãi mãi".

Nữ ca sĩ cũng cho biết thực hiện MV Wrecking Ball là hành động sai lầm nhất trong cuộc đời cô tính đến nay, còn bản thân MV này giống như một cơn ác mộng lớn.

Nhiep anh gia khieu dam cua Hollywood va noi ghe tom cua cac sao nu hinh anh 4
Miley Cyrus thừa nhận sai lầm vì từng hợp tác với Richardson trong MV Wrecking Ball.

Có thể nói, với phong cách khét tiếng của mình, Richardson là nhân vật các ngôi sao tìm đến khi họ muốn thể hiện hình ảnh nổi loạn. Nhưng sau một thời gian nhìn lại, nhiều người rơi vào hối tiếc và tự ghê tởm.

Còn có Lena Dunham - diễn viên chính của series truyền hình Girls và Audrey Gelman, bạn gái cũ của Richardson trong thời ông này hợp tác với Dunham. Đó là một bộ ảnh cho tạp chí năm 2012. Về sau, Dunham mô tả lần chụp ảnh với Richard là "một kinh nghiệm về PR", đã giúp cô học cách nói "không".

Còn Gelman giải thích thêm rằng cô và Dunham đã cố "nhìn ra điểm tốt ở một người và cả hai chúng tôi đều hối hận". Người đó là Richardson, nhưng hai cô gái này không nói rõ hành vi ông ta đã làm với họ.

Và Dianna Agron, ngôi sao của series truyền hình Glee. Năm 2010, Agron cùng hai bạn diễn Cory Monteith và Lea Michele làm mẫu ảnh cho Richardson. Trong khi Monteith vẫn mặc quần áo chỉn chu, hai cô gái lại được phục trang rất khiêu khích, thiếu vải và làm những hành động ngỗ ngược. Trong đó, hình ảnh Lea Michele ngồi dạng chân trên chiếc ghế băng và chỉ mặc quần lót được coi là phản cảm nhất.

Nhiep anh gia khieu dam cua Hollywood va noi ghe tom cua cac sao nu hinh anh 5
Ba trong số những bức ảnh gây tranh cãi mà dàn sao Glee chụp với Richardson. Ảnh đăng trên tạp chí GQ.

Glee là series truyền hình học đường với những thông điệp tốt đẹp về ước mơ, nên không ngạc nhiên khi bộ ảnh này của ba ngôi sao Glee bị Hội đồng Phụ huynh về Truyền hình Mỹ phản đối dữ dội, coi là "gần như khiêu dâm" và "có dấu hiệu ấu dâm". 

Agron, lúc đó 24 tuổi, đã tiếp thu những lời chỉ trích. Cô viết trên blog trong một bài xin lỗi công chúng: "Không ai hoàn hảo cả, những bức ảnh đó không thể hiện con người tôi". Nữ diễn viên cho biết, Richardson đã yêu cầu cô thể hiện "phiên bản nổi loạn" của nhân vật mình đóng trong Glee. "Tôi không thích ý tưởng đó, nhưng tôi không thể từ chối thực hiện", cô nói.

Còn Lady Gaga, Beyonce, Selena Gomez và Kylie Jenner - những sao nữ có nhiều ảnh hưởng - vẫn chưa lên tiếng về vụ việc của Richardson.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận