Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Nhân loại sắp đối mặt với thảm họa hạt nhân khủng khiếp nhất?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-07 11:08

Nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên khiến băng ở Greenland tan ra và sắp giải phóng kho chất thải hạt nhân được chôn vùi ở đây gần 60 năm về trước.

Năm 1959, khi chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô cũ lên đến cao trào, người Mỹ cho xây dựng một mạng lưới gồm phần lớn các vũ khí hạt nhân lưu động ở trong lòng núi băng lục địa ở đảo Greenland. Đây là chương trình bí mật của Mỹ mang tên Dự án "Con sâu băng" (Project Iceworm). 

Mỹ thực hiện dự án trên bằng cách bắt đầu với dự án "Trại thế kỷ" (Camp Century) nhằm xây dựng một hệ thống các tòa nhà và đường hầm dưới lòng đất. Trong căn cứ này, người ta lắp đặt 1 lò phản ứng hạt nhân loại PM-2A, công suất 2MW để cung cấp điện.

Căn cứ này hoạt động từ năm 1959 đến 1966 trong điều kiện thời tiết cực kì khắc nghiệt với nhiệt độ là -56 độ C. Đến năm 1966, căn cứ bị đóng cửa và chôn vùi một lượng lớn chất thải hạt nhân dưới các lớp băng vĩnh cửu cho đến ngày nay.

Vị trí ​"Trại thế kỷ" trên bản đồ.
Vị trí ​"Trại thế kỷ" trên bản đồ.

Căn cứ ngầm của Mỹ dưới lòng đất Greenland những năm 1960.
Căn cứ ngầm của Mỹ dưới lòng đất Greenland những năm 1960.

Căn cứ bị bỏ hoang từ năm 1966.
Căn cứ bị bỏ hoang từ năm 1966.

60 năm sau, chẳng ai ngờ rằng băng ở Bắc cực bắt đầu tan ra bởi ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu nóng lên toàn cầu. Những núi băng ở Greenland cũng không thoát khỏi nguy cơ tan chảy. Nhân loại sẽ phải đối mặt với thảm họa hạt nhân cực kì nghiêm trọng khi kho chất thải hạt nhân ở đây dần dần lộ ra. Tất cả chất độc hại – hóa học, sinh học và phóng xạ sẽ giải phóng ra ngoài, hòa vào dòng chảy đại dương và bắt đầu đầu độc môi trường xung quanh.

Việc giải phóng kho chất thải hạt nhân ở Greenland do băng tan sẽ khiến toàn nhân loại đối mặt với thảm họa môi trường khủng khiếp.
Việc giải phóng kho chất thải hạt nhân ở Greenland do băng tan sẽ khiến toàn nhân loại đối mặt với thảm họa môi trường khủng khiếp.

Nguy cơ thảm họa xảy ra chỉ là vấn đề thời gian. Theo tính toán của các nhà khoa học, lớp băng vĩnh cửu bao phủ địa điểm độc hại này sẽ tan chảy hết vào năm 2090. Nếu không xử lí triệt để ngay từ bây giờ, loài người sẽ phải đối mặt với thảm họa môi trường khủng khiếp nhất lịch sử.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận