Tin mới
2
Lisa mua biệt thự ở Mỹ
Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
4
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Lisa mua biệt thự ở Mỹ

Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép

Nhân chứng: 'Amber Heard mất 45 đến 50 triệu USD vì Depp'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-25 01:05
Chuyên gia ngành giải trí cho biết Amber Heard mất 45 đến 50 triệu USD từ hợp đồng quảng cáo, thu nhập đóng phim vì những tác động sai sự thật của Johnny Depp.

Ngày 23/5 (giờ địa phương), vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard tiếp tục diễn ra ở tòa án Fairfax, bang Virginia, Mỹ. Heard mời các nhân chứng trong lĩnh vực y tế, giải trí đến cho lời khai bảo vệ cô.

Nhân chứng của Heard gọi Depp là "kẻ ngốc"

Tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Richard Moore Jr. - người có chuyên môn phẫu thuật bàn tay - là nhân chứng đầu tiên phát biểu.

Moore Jr. cho biết đã thực hiện hàng nghìn ca mổ tay, nhiều ca tương tự trường hợp của Johnny Depp (tài tử bị đứt đầu ngón tay sau màn ẩu đả với Heard ở Australia năm 2015). Bằng kinh nghiệm lâu năm, bác sĩ kết luận ngón tay Depp bị chấn thương nhưng không phải do vết cắt của chai vodka từ Heard.

"Depp khẳng định rằng anh đã đặt lòng bàn tay xuống đất khi Heard ném chai rượu và cắt vào tay anh, làm đứt đầu ngón tay giữa bên phải. Nhưng ảnh chụp vết thương cho thấy móng trên ngón tay giữa của Depp hoàn toàn nguyên vẹn, không có vết máu dưới giường móng", phóng viên Fox News tường thuật trực tiếp phiên tòa.

Ảnh chụp X-quang xương ngón tay của Depp bị vỡ vụn cũng được công bố. Moore Jr. nhận định hình dáng vết thương không phải do mảnh chai vỡ gây ra.

"Nếu chai rượu khiến anh ấy mang thương tích như vậy - như cách Depp đã tự làm chứng cho mình - thì sẽ có 'vết rách khác'", chuyên gia y tế nói thêm.

Johnny Depp tập trung nhìn vào hồ sơ trên bàn...

... trong lúc nhân chứng của Amber Heard cho lời khai. Ảnh: Fox News.

Trong diễn biến khác, nhà tâm lý học David Spiegel - chuyên gia về nghiên cứu nghiện ngập, bạo hành, bạo lực gia đình - cho rằng Depp có biểu hiện của người mắc chứng rối loạn lạm dụng chất kích thích và bạo hành bạn tình.

Theo ông, lạm dụng rượu và cocaine ảnh hưởng đến khả năng tập trung và gây suy giảm trí nhớ cho Depp, đến mức tài tử phải dùng tai nghe để nhớ thoại. "Nếu ai đó như Depp trải qua cơn mê mệt với chất kích thích, họ gần như không thể nhớ gì đã xảy ra vào đêm hôm trước", Spiegel phân tích.

Đồng thời, ông mô tả dấu hiệu của bạo lực bạn tình là mối quan hệ trong đó một người "hay ghen tuông hoặc nghi ngờ, bình thường hóa hành vi bạo lực cao hơn mức trung bình, thay đổi tâm trạng nhanh chóng và cực đoan" và người còn lại "có khả năng kiểm soát những điều đó".

Lúc này, luật sư của Depp là Wayne Dennison đã phản bác. Dennison cho biết thân chủ của ông dùng tai nghe để nghe nhạc, đó là sở thích cá nhân. Dennison hỏi ngược lại chuyên gia: "Có chắc chắn huyền thoại Hollywood như Marlon Brando không đeo tai nghe?".

"Ông ấy chưa chết sao?" Spiegel trả lời khiến Depp bật cười và ôm đầu. Trong cuộc trao đổi khác, nhà tâm lý học còn thừa nhận từng gọi Depp là "kẻ ngốc" trong việc lên kế hoạch trở lại Hollywood sau khi bị tẩy chay.

Gal Gadot, Ana de Armas được gọi tên

Theo Variety, cũng ở phiên điều trần, chuyên gia ngành giải trí Kathryn Arnold được mời đến để phân tích vì sao chính Johnny Depp mới là người cần bồi thường khi đã khiến sự nghiệp Amber Heard bị ảnh hưởng.

Arnold nói Heard đã mất từ 45 đến 50 triệu USD cho các hợp đồng quảng cáo và thu nhập đóng phim, không thể hợp tác cùng các studio lớn vì dính cáo buộc chống lại chồng cũ bằng những lời lẽ giả dối.

"Trong ngành, mọi người thích cách Heard làm việc. Nhưng bây giờ họ không thể làm việc cùng cô ấy", Arnold nói với bồi thẩm đoàn.

Chuyên gia đã so sánh thu nhập của Heard với loạt diễn viên khác như Jason Momoa, Ana de Armas, Gal Gadot, Zendaya, Chris Pine... và đưa ra kết luận về đường hướng sự nghiệp của Heard sẽ thăng hoa ra sao, nếu không chịu sự tác động tiêu cực từ phát ngôn của Adam Waldman - cựu luật sư của Depp.

Johnny Depp và Amber Heard tại tòa án ngày 23/5. Ảnh: AP.

Gọi khoảnh khắc Heard xuất hiện trong tạo hình công chúa Mera là "A Star is Born" (Tạm dịch: Vì sao vụt sáng) - tên phim do Lady Gaga đóng chính, Arnold nói minh tinh Hollywood đã bỏ túi một triệu USD để xuất hiện ở Aquaman (2018) và 2 triệu USD cho phần phim dự kiến phát hành vào năm sau.

"Lẽ ra Heard có thể thương lượng cát-xê cao hơn trong Aquaman 2, từ 4 triệu USD trở lên. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra vì cô ấy phải 'chiến đấu' để ở lại loạt phim giữa tình hình Warner Bros. đang có những động thái sa thải", chuyên gia chia sẻ.

Khi phân tích lời khai từ Arnold, luật sư Wayne Dennison của Depp nêu vấn đề với một số người trong dàn diễn viên được nhắc tên. Dennison lập luận rằng có người nổi tiếng, tài năng hơn Heard nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

Tiếp tục, Dennison hỏi Arnold về các diễn viên khác và nữ chuyên gia đã tiết lộ không biết Patrick Wilson (bạn diễn của Heard trong Aquaman) là ai.

Phía Depp đồng thời bác bỏ cáo buộc sự nghiệp của Heard tuột dốc vì chồng cũ. Luật sư Dennison khẳng định: "Báo chí tiêu cực gắn liền với phiên xét xử phỉ báng hồi năm 2020 ở Anh khiến sự nghiệp cô ấy bị thiệt hại. Depp không phải chịu trách nhiệm về chiến dịch tẩy chay Heard trên mạng xã hội".

Theo Fox News, Depp sẽ tự làm chứng lần thứ hai vào ngày 25/5. Đội ngũ luật sư của anh dự kiến mời tiến sĩ tâm lý Shannon Curry cho lời khai. Curry là người đã nói Heard có biểu hiện của rối loạn nhân cách ranh giới và rối loạn nhân cách kịch tính (HPD).

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận