Tin mới
2
Ôtô lao xuống sông, tài xế tử vong
Điều khiển ôtô 5 chỗ lao xuống sông Sặt, đoạn qua TP Hải Dương, nam tài xế được nhiều người sơ cứu, đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Ôtô lao xuống sông, tài xế tử vong

Điều khiển ôtô 5 chỗ lao xuống sông Sặt, đoạn qua TP Hải Dương, nam tài xế được nhiều người sơ cứu, đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong

Người xin xe vi phạm lớn tiếng quát tháo CSGT

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-27 11:05

Đến xin xe cho người thân vi phạm giao thông bị CSGT lập biên bản, người phụ nữ "ép" người làm nhiệm vụ phải nghe điện thoại. Bị từ chối, cô này lớn tiếng quát tháo.


Clip người phụ nữ xin xe vi phạm lớn tiếng quát tháo CSGT Xin xe cho người thân vi phạm giao thông bị CSGT lập biên bản, người phụ nữ bắt người làm nhiệm vụ phải nghe điện thoại. Bị từ chối, cô ta lớn tiếng quát tháo.

Ngày 25/5, đoạn video dài gần 2 phút xuất hiện trên mạng xã hội lập tức gây xôn xao người dùng Internet. Video được nhiều trang mạng liên tiếp đăng tải sau đó, hút hàng nghìn lượt xem và bình luận.

Người đăng clip mô tả, một phụ nữ đến gặp tổ cảnh sát giao thông (CSGT) để xin bỏ qua cho người nhà vi phạm luật. Cô này đưa thẻ công tác tại một tổ chức xã hội, gọi điện thoại cho một người nào đó rồi "ép" chiến sĩ làm nhiệm vụ phải nghe máy.

Nguoi xin xe vi pham lon tieng quat thao CSGT hinh anh 1
Người phụ nữ quát tháo CSGT khi xin xe bất thành. Ảnh chụp màn hình.

Theo nội dung clip, do người phụ nữ không phải người điều khiển phương tiện bị tạm giữ nên CSGT từ chối nghe điện thoại. Ngay sau đó, cô ta lớn tiếng quát tháo, văng tục và lăng mạ lực lượng chức năng.

Theo Đội CSGT số 3 Công an Hà Nội, sự việc trong video diễn ra trên phố Chùa Bộc, quận Đống Đa sáng 25/5.

Lúc đó, tổ tuần tra của đơn vị làm nhiệm vụ, thấy người đàn ông điều khiển xe Liberty biển 29B1 đi xe trên vỉa hè, không lắp gương chiếu hậu nên ra hiệu dừng để kiểm tra.

Do người cầm lái không xuất trình được bằng lái và đăng ký xe, tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện. Chừng 15 phút sau, người phụ nữ ngoài 30 tuổi đến gặp tổ CSGT.

Một cán bộ Đội 3 cho biết, người phụ nữ đưa thẻ công tác ở một Viện nghiên cứu có trụ sở tại quận Ba Đình để xin CSGT "bỏ qua" cho người đàn ông vi phạm.

Cô ta chỉ xuất trình đăng ký xe (bản sao) rồi gọi điện thoại cho ai đó. Sau đó, người này dí điện thoại vào tai chiến sĩ làm nhiệm vụ, bắt phải nghe. Khi cán bộ thắc mắc, hỏi lại thì cô này nói "cứ nghe đi" nhưng bị từ chối.

Nguoi xin xe vi pham lon tieng quat thao CSGT hinh anh 2
Chiếc xe Liberty biển 29B1 bị CSGT lập biên bản tạm giữ. Ảnh: T.Q.

Lúc này, người phụ nữ lớn tiếng quát tháo tổ công tác. Cô ta tự nhận làm nghề báo rồi lăng mạ những người làm nhiệm vụ, gây náo loạn cả đoạn đường. Khi thấy có người dùng điện thoại ghi lại hành vi chửi bới, người phụ nữ buông lời thách thức rồi bỏ đi.

Đội CSGT số 3 đã lập biên bản người điều khiển xe với 4 lỗi (đi xe máy trên vỉa hè, không mang theo bằng lái, đăng ký xe và lỗi không lắp gương chiếu hậu). Chiếc xe máy cũng bị tạm giữ 7 ngày.

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 khẳng định lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ, theo quy định thì không được phép nghe điện thoại của bất cứ ai. Người nào vi phạm Luật Giao thông đến đâu, CSGT xử lý đến đó theo đúng quy định.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận